1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu thích leo núi của NTC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhatrangmuathu, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn gửi cho e ý kiến này, mấy bác tham khảo xem sao:
    "Trekking ĐB -- BĐ
    Trekking từ Đầm Bấy -- Bích Đầm trưa 11/4 -- chiều 12/4 e là bất khả thi.
    Từ cảng ra đến Đầm Bấy nếu đi ghe bình thường, không phải canô cao tốc thì mất khoảng 1h15 đến các bè tôm hùm. Đến bến đò Đầm Bấy là 1h30 . nếu xuất phát từ 11h thì khoảng 13h bắt đầu đề pa từ Đầm Bấy. Nếu có đường nhựa từ Đầm Bấy đến Bích Đầm thì mất khoảng không dưới 2 giờ, thêm khoảng hơn 1 h từ chân núi lên Hải Đăng. Như vậy áng chừng 4 - 5h chiều đến Hải Đăng, chuẩn bị cơm nước trước khi trời tối là vừa. Phương án này khả thi nếu CÓ 1 CON ĐƯỜNG BỘ THUẬN TIỆN TỪ ĐẦM BẤY ĐI BÍCH ĐẦM. Anh chưa biết con đường này. Còn nếu xé rừng để đi thì chả biết nói thế nào.
    Thuận lợi hơn đi ghe thẳng đến bến đò Bích Đầm, leo lên Hải Đăng đợi tối xem đèn, sáng đón bình minh rồi bò xuống đi ghe về là ổn nhất.
    Mà cũng còn tùy mục đích của bọn em là gì. Nếu chỉ vì treckking thì không cần quá phức tạp trekking từ Đầm Bấy đi Bích Đầm (đến giờ anh chưa biết có đường nào từ ĐB đi BĐ), tàu ghe lỉnh kỉnh. Trong bờ thiếu gì.
    Nếu muốn ngắm Hải Đăng thì theo phương án anh vừa nói thuận tiện và tiết kiệm.
    Còn nếu kết hợp cả 2 thì e rằng 1 ngày rưỡi là không đủ.
    Lắm mồm tí nhé.
    Thân mến"
  2. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vừa gọi cho người bạn công tác tại phường Vĩnh Nguyên (phường quản lý đảo Hòn Tre) được khẳng định như đinh đóng cột (không biết cột có mục chưa) rằng: Từ Đầm Báy có đường mòn đi qua eo Bích Đầm và leo núi nhỏ qua ngọn Hải Đăng. Sau khi tham khảo thêm người bạn sống tại Bích Đầm người bạn đã khẳng định có đường qua đó. Thời gian qua ngọn hải đăng khoảng trên 2 tiếng (tất nhiên dưới 3 tiếng).
    Đây là thông tin tham khảo, việc quyết định cuối cùng sẽ được thông báo khi đã khảo sát kỹ.
    Cảm ơn em Quái đã có thông tin để chúng ta tổ chức chu đáo hơn. Mong được nhiều thông tin phản hồi nhiều chiều về các kế hoạch leo.... đỉnh.
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Trekking Đầm Bấy - Hải đăng Hòn Lớn (Hòn Tre)
    Chương trình dự kiến
    Ngày 11/4
    09h00'': Tập trung cafe sáng tại Cafe Lầu ông Tư
    10h00'': Xuất phát đến Cảng Cầu Đá, gởi xe, ổn định tổ chức
    11h00'': Lên tàu đến Đầm Bấy
    12h00'' Ăn trưa tại ***g tôm hùm của Phú
    14h00'': Xuất phát đi Hải Đăng Hòn Lớn theo đường mòn. ( Nhờ Jacky google cho biết chính xác đường từ Đầm Bấy đến Hải đăng Hòn Lớn, tọa độ của Hải đăng Hòn Lớn là 12o12''35" N -- 109o20''12" E; trường hợp xấu nhất, k thể di chuyển bằng đường bộ, hoặc băng rừng thì Phú sẽ đưa chúng ta đến Hải đăng Hòn Lớn - Bích Đầm bằng tàu).
    Phương án 1: Nghỉ đêm tại Hải đăng Hòn Lớn ( ở đây có hệ thống phòng nghỉ, tiện nghi đầy đủ, tương tự như Hải đăng Đại Lãnh)
    Phương án 2: 17h00'' Phú lái tàu đón chúng ta trở về Đầm Bấy ( diện tích bè nhỏ, k đủ chỗ cho tất cả mọi người, nếu ở lại thì cắm trại trên bãi biển)
    Ngày 12/4
    06h00'': Lên tàu về lại Cảng Cầu Đá
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến cảnh ngồi cạnh đống lửa ăn món nướng, uống rượu Ninety-four LoDuc, ngắm trăng soi bóng xuống dòng sông màu bạc trên đỉnh núi thì còn gì tuyệt hơn nhỉ.
    Món nướng tham khảo:
    [​IMG]
    http://afamily.channelvn.net/20090214115218447tm0ca52/Thit-cuon-ot-nuong
    Rượu tham khảo:
    [​IMG]
    Không quên thức uống cho chị em tham khảo:
    [​IMG]
    Ngồi trên đỉnh núi ngắm "hàng" (tham khảo):
    [​IMG]
  5. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đồ nghề tham khảo
    [​IMG]
    Giá tham khảo
    1.300.000 việt nam đồng
    Đề xuất tham khảo:
    Mỗi moutain member hùn 130.000 vietnamdong
    => Thấy tận chân tơ kẽ tóc Hằng Nga mấy bác ạh, hê hê
    Được saoviet412 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 19/02/2009
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Chị Hằng mặc váy, nhìn ngược lên thấy hết sao chú? Đui mắt mà vẫn .... thèm nhìn hoài
  7. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Tham khảo của một người bạn ở Nhật.
    Chuẩn bị hành lý
    Về cơ bản: càng nhẹ càng tốt, càng đơn giản càng tuyệt vời. Nhưng sự thực thì phũ phàng hơn những gì tưởng tượng. Tạm đưa ra một danh sách để các bạn check trước khi lên đường
    NHỮNG THỨ QUAN TRỌNG CẦN CÓ
    - Ba-lô
    Hành trình leo núi rất dài và gian khổ, nên ba-lô đeo 2 vai là thích hợp nhất, đồng thời có tác dụng chắn gió từ phía sau lưng nữa.
    - Giầy leo núi
    Giầy leo núi PRO thì có vẻ đắt và khó kiếm, nhưng đôi giày của bạn cần phải có các tiêu chuẩn sau: đi quen chân, giày đế bằng và độ ma sat cao, dễ cử động, chắc chân.
    - Găng tay
    Găng tay len, độ bám cao.
    Trong trường hợp trời mưa, nên chuẩn bị thêm găng tay ni-long, hoặc găng tay không thấm nước.
    - Áo mưa
    Rất quan trọng nếu trời mưa, còn khá quan trọng trong việc chống gió, và chống rét. Tùy từng loại áo mưa mà giá cả cũng khác nhau.
    - Khăn mặt
    Một chiếc khăn mặt đủ dài quấn quanh cổ, và thắt nút. Vừa có tác dụng lau mồ hôi, vừa có tác dụng giữ ấm cho cổ, giữ nước, và chống cháy nằng vùng gáy
    - Đồ uống
    Cả chặng đường lên xuống cần khoảng 1.5 lít nước. Ngoài ra nên chuẩn bị nước tăng lực (2 chai) hoặc đồ uống năng lượng cao.
    - Mũ
    Bạn nên chuẩn bị 2 loại mũ. Mũ dùng cho ban ngày, có vành rộng để che nắng và mũ len trùm qua tai để chống rét vào ban đêm.
    - Quần áo rét
    Nhiệt độ trên đỉnh núi thấp, độ ẩm cao, và ban đêm thì không có ánh nắng mặt trời nên chỉ có thể diễn tả bằng 3 chữ: lạnh dã man. Mặc 1 áo thun ôm sát người, áo thun bình thường (T shirt), áo khoác, áo lạnh cộng thêm 1 áo mưa bên ngoài, ngồi giữa mọi người, choàng thêm 1 tấm bạt nữa và môi với răng vẫn cứ tìm đến với nhau lập cập
    Nói thế để các bạn biết khủng khiếp đến độ nào...
    - Đèn pin
    Nên mua đèn cài trên áo, hoặc vòng qua đầu để giải phóng cho 2 tay ôm gậy và cào cấu đá.
    - Túi đựng rác
    Các bạn phải tự quản lý rác và xử lý rác, nên cần chuẩn bị 2, 3 núi ni lông để đựng rác.
    - Gạt tàn thuốc lá: Những bạn nào hút thuốc thì cần lưu ý điểm này. Vì an toàn chung.
    NHỮNG THỨ NẾU CÓ THÌ RẤT CÓ LỢI
    - Kính mát (sun-glasses)
    - Túi dàn giữ ấm (dùng cho bụng, tay, chân...)
    - Kem chống nắng
    - Đồ ăn thêm: chuối, táo, bánh...
    - Gậy leo núi: với những người chuyên nghiệp thi không cần thiết lắm, nhưng với những người nghiệp dư như chúng ta thì rất cần đó.
    - Bình Oxy. Lên trên 1.000m sẽ thấy tác dụng ngay
    - Quần áo để thay: trên đường đi không có nhà tắm, nên có thể mang đồ bên trong để thay. (T shirt)
    - Khăn giấy ướt: lau người, lau mồ hôi, lau tay trước khi ăn...
    - Túi ngủ: đây là cái mà tớ ước ao nhất trong thời gian chờ mặt trời mọc
    Một số lời khuyên nho nhỏ
    - Liên quan đến máy ảnh:
    Cần mang balo đựng ống kính, tripod, khăn lau sương trên lens và máy ảnh. Nên lắp sẵn một lens wide angle, chụp bằng ống này đến khi mặt trời lên hẳn, hết sương trên máy thì mới có thể thay lens khác để chụp. Thay vào buổi tối, mưa ướt thì có thể phải clean sensor lúc về nhà. Lens cần có protector hoặc filter PL để bảo vệ. Mang sẵn túi nylon cho toàn bộ balo đựng máy đề phòng trường hợp mưa gió.
    - Toilet paper
  8. mimchoi

    mimchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    há há há,
    bạn gì ấy nhỉ, à Jắc kờ ky này cất công sưu tầm thông tin thú vị cho các bạn khác, đáng khen đáng khen.
    Nhìn qua ngọn núi (đúng hơn là cái ...đồi) các bạn muốn trèo, tôi thấy không cần trang bị tận răng đến thế, chỉ mang những thứ cần thiết trong balo cho chuyến trèo :
    - bàn chải đánh răng
    - kem đánh răng
    - bình xịt muỗi
    - dây thừng
    -đèn pin, túi ngủ, nước uống

    Kem đánh răng có thể chống nắng, chống muỗi được, thích hợp cho chị em...
    nước uống nên mang chai vừa phải, gọn nhẹ, tốt nhất là sử dùng bình bi đông.
    ps : trên đó có ...cóc gì mà chụp ảnh ọt
    hế hế hế
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    tăn cù Jacky nhé
    hôm qua hỏi thằng bạn, nó nói nếu khi nào đi Đầm Bấy thì tới gần cái dốc Bảo Đại, rẽ xuống biển thuê ghe đi cho rẻ, gửi xe nhà ghe luôn, hoặc tập trung đâu đó rồi đi taxi tới
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại đã đăng ký mua 5 túi ngủ loại trùm đầu tại siêu thị Metro Đà Nẵng (chỉ có 5 cái cuối cùng).
    Có ai ở SG dạo quanh các Metro xem giúp.

Chia sẻ trang này