1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ROCK 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi worms, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. worms

    worms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Rock thì cũng có thằng này thằng nọ , làm sao mà co tất cả đều là Rock chân chính được , đây mới là sự khởi đầu của Rock Việt mà , nhưng như thế cũng là một sự cố gắng cực kỳ lớn rồi , còn để mà so với làng nhạc Rock thế giới thì làm sao mà so sánh được vì ho đã phát chiển được mấy chục năm nay rồi , và khâu tổ chức của họ cũng dễ dàng hơn nhiều , còn ở VN thì xin một cái giấy phép tổ chức diễn của bộ văn hoá thông tin cực kỳ khó thế nên làm sao mà bang đươc . Còn các Band nước ngoài chơi để sống và họ sống được còn Band VN thì chơi là niềm đam mê , chứ sống làm sao được bằng nghề này . Mà nghe Rock suông mãi làm sao được , thỉnh thoang phải có một show chứ nhiều khi thấy không hay nhưng tạo hưng phấn .
    Xin lỗi vì tôi đã hiểu nhầm ý ban Pakta hic ! hic!.
    Bạn De ơi tôi thấy thỉnh thoảng chỉ có khán giả chửi thôi đấy chứ , có thấy các Rock Band chửi đâu , đính chính lại đi.
  2. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Đã nói đến rock ko thể ko nói đến Pink Floyd, tôi xin được gửi lên đây một bài báo nói về ban nhạc huyền thoại này. Mời các bạn cùng thưởng thức.
    Pink Floyd - phong cách sâu lắng và đầy trí tuệ.
    Trong vòng một năm trở lại đây, sự tái xuất của các ban nhóm rock cựu trào như Bruce Springsteen, Aerosmith, The Who.. đã thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường âm nhạc thế giới vốn khá im ắng và buồn tẻ, nơi mà những giai điệu teenpop đơn giản đã ko còn sức hấp dẫn như xưa. Song song với luồng sinh khí mới này, khuynh hướng tìm về với Rock của lớp thanh niên Hà Nội cũng đang được nhen nhóm trở lại sau vài năm suy tàn. Dĩ nhiên, Pink Floyd luôn là cái tên xứng đáng phải có mặt trong bộ sưu tập của bất kỳ một "rocker" thứ thiệt nào..
    NƠI BẮT ĐẦU DÒNG CHẢY CỦA PINK
    Trường trung học Cambridge được coi là điểm khởi nguồn của Pink Floyd, một trong những nhóm rock nổi bật và lừng danh nhất của mọi thời đại. Gần như tất cả các "khai quốc công thần" cỷa Pink đểu học tập tại đây. Họ là Syd Barrett (tên thật là Roger Keith Barrett), chơi guitar đồng thời cũng là ca sĩ chính, Roger Walters - chơi bass, David Gilmour - chơi guitar. Barrett và Gilmour đã từng biểu diễn ở nơi công cộng để kiếm tiền trước khi vào học tại trường nghệ thuật Camberwell ở LonDon. Còn Walters, khi đó còn đang tại khoa kiến trúc trường đại học bách khoa Regent. Anh đã lập ra một ban nhạc với cái tên Sigma 6 cùng với 2 sinh viên: Nick Mason - chơi trống và Richard Wright chơi keyboards, ngoài ra còn có thêm tay guitar bass Clive Metcalfe và Juliette Gale, người sau này trở thành vợ của Wright. Sau một thời gian phát triển với những cái tên khác nhau như T.Set, Meggadeaths, Architectural Abdabs... Metcalfe đã ra đi, nhường chỗ cho cây guitar lead chuyên chơi Jazz Brian Close và thêm cả Syd Barrett. Cuối năm 1965, những thành viên trụ cột của Abdabs gồm Barrett, Walters, Mason và Wright tách riêng, chuyển sang chơi thể loại psychedelic và lập nên Pink Floyd, cái tên mà Barrett chợt nảy ra khi tìm cảm hứng trong các album của 2 nghệ sĩ blues vùng Georgia Pinkney "Pink" Anderson và Floyd Council.
    Ngay lập tức họ đã có hai ca khúc đầu tay là Lucy Leave, một sáng tác khá vui nhộn của Barrett và I'm A King Bee, chơi lại của Slim Harpo. Dù chỉ là bước khởi đầu nhưng hai single đó đã thể hiện được khá rõ ràng chất nhạc đặc biệt của nhóm và nhanh chóng gây được nhiều chú ý. Tháng 12 năm 1966 đánh dấu sự trưởng thành của nhóm khi họ liên tục xuất hiện trên chương trình live show tại câu lạc bộ UFO, tụ điểm số 1 của dân hippy thành London. Cũng chính tại đây, Pink ký hợp đồng ghi âm với EMI Records, một trong những hãng phát hành album nhạc hàng đầu. Single Arnold lập tức lọt vào Top 20 ở Anh ngay sau khi phát hành và See Emily play còn tiến xa hơn nữa, nó leo tới hạng 6 vào tháng 7/1967. Tuy nhiên phải đến năm 1968, khi Dave Gilmour tham gia vào nhóm thì Pink Floyd mới thực sự hoàn thiện với đầy đủ tất cả các thành viên.
    (cont)
    LUCKY BABY
  3. Olivia

    Olivia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Riêng em thấy thật khó nói chúng ta tham gia 7x và chúng ta thích Rock chỉ thế thôi chúng ta đã có những đam mê giống nhau.Những người thích Rock đều đẹp cả vì tâm hồn họ quá đẹp họ dám nói ra cảm xúc tâm trạng của mình nỗi đau khổ của mình ( bị đuổi như Ozzy hay bị người iu đá như rất nhìu nhân khác hihi) Rock nói lên tâm hồn của con người ko màu mè nhưng vẫn đầy quyến rũ tuyêt,,,,,,,Nhiều người ko thích Rock vì nó quá ồn ào quá nồng nhiệt bụi bặm nhưng Rock đâu chỉ có thế đâu.Theo em biết bất cứ 1 sinh viên nào cũng thuộc nằm lòng bài Bông hồng thuỷ tinh hay Still loving u .Nếu được chọn em vẫn thấy ballad hay hơn mọi thứ trên cuộc đời này .Rock thích ứng cho mọi người .
    Các thành viên trong các Rockband ở VN hiện nay ko ít người học Nhạc viện .Nghe Rock ko có nghĩa là chỉ nghe Rock nặng họ có thể nghe country nghe classic vvvvtúm lại em yêu tất cả các Rocker tất cả các Rocker đều đẹp đều xinh đều tuyệt vời.
    1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ!!!!!!!!!!!
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em xin thông báo thêm một tin nữa về buổi biểu diễn kỉ niệm ngày mất của Freddie Mercury là ai thích nghe thì nhớ mua vé từ hôm thứ 7 nhé vì sang ngày chủ nhật có thể sẽ ko còn vé để mà mua. Năm ngoái đã có người phải ngậm ngùi đứng ngoài cổng tiếc đứt ruột do cái tội ko chịu mua sớm rồi ... huhuhuuhu (^_^)
  5. Kurt_must_die

    Kurt_must_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
    danmiennui nói đúng,Savatage tuyệt đó.máy chú nghe QUEEN chưa chắc đã nghe được Savatage đâu.Ở đây có ai nghe dòng Grunge không nhỉ???????????

    "It's better to burn out than to fade away"
  6. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    THÀNH CÔNG BẰNG SỰ SÁNG TẠO

    Tháng 8 năm 1967, album đầu tiên của Pink Floyd ra đời được mang tên Piper at the gates of down (Người thổi sáo lúc bình minh). Album này đã giới thiệu cho người nghe một thứ nhạc psychedelic (ảo giác) kỳ lạ và ấn tượng, nhưng ko kém phần vui nhộn và giàu sức sáng tạo. Thậm chí năm 1995, tạp chí âm nhạc Q còn so sánh Piper at the gates of down với album bất hủ Sgt.Pepper của Beatles. Tuy nhiên đi theo sự thành công lại là sự giã từ của Syd Barrett, anh từ giã nhóm vào tháng 4/1968 do quá suy sụp về tinh thần cũng như thể xác. Thay thế anh chính là David Gilmour. Thiếu vắng giọng ca chính, âm nhạc của Pink Floyd bắt đầu có xu hướng thiên về hoà tấu và khai thác tối đa hiệu quả của các thể loại nhạc cụ. Album Saucerful of Secrets ra đời ngay sau đó là một sự thử nghiệm, dù ko thật thành công và ít gây sự chú ý đối với công chúng nhưng nó lại cho thấy con đường mà Pink chọn hoàn toàn đúng đắn. Ca khúc Set on the controls for the heart of the sun là đỉnh cao của sự kết hợp điêu luyện giữa dàn hợp xướng và các nhạc cụ điện tử. Một năm sau, với album More, Pink trở thành nhóm nhạc đặt nền móng cho một trào lưu rock mới, họ đã khẳng định được mình và xoá tan đi những khúc mắc thưở ban đầu.

    Năm 1970, album Atom heart mother vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng đĩa LP ở Anh và đạt thành công lớn về doanh thu. Tất cả mọi nghi ngờ về tài năng của Pink đã bị đập tan vào năm 1973 với sự xuất hiện của album The dark side of moon. Nó được ví như "tiếng sét giữa trời quang" và biến Roger Walters thành nhà thơ trữ tình còn Gilmuor thành một cây guitar siêu hạng. Album này đã đứng vào hàng ngũ những tác phẩm phát hành nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc với số lượng vượt quá 25 triệu bản, leo lên ngay vị trí số 1 của bảng xếp hạng Billboard và lập kỷ lục 741 tuần ko rời khỏi Top 200 Billboard. Tại Mỹ, Pink rất được hâm mộ bởi chất nhạc đặc biệt của mình và họ hiểu rằng thành danh ở nước này cũng đồng nghĩa với việc tên tuổi của họ sẽ nhanh chóng vươn tới tầm cỡ thế giới.

    Tháng 9/1975, album Wish you were here tiếp tục chặng đường rộng mở của nhóm với ca khúc nổi tiếng Shine on you crazy diamond, tuy nhiên album chưa hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của The Dark side of the moon trước đó. Animals ra đời với những ca khúc có tự đề khá kỳ quặc như Pigs, Dogs, Sheeps năm 1977 cũng ko được đánh giá cao. Tuy nhiên đây chỉ như thời kỳ chuyển tiếp để Pink cho ra đời một siêu phẩm vượt trên tất cả những gì họ đã có. The Wall, phát hành năm 1979 mang tính chất như một cuốn tự truyện, trong đó biểu lộ cái nhìn của Roger Walters về thế giới hiện tại với đủ các mặt của cuộc sống như tuổi thơ, hôn nhân, gia đình, sự giáo dục.. Hơn thế nữa, theo các nhà phê bình, The Wall ko đơn thuần là một album nhạc, nó còn là lời cảnh báo về sự tàn khốc của chiến tranh mang đậm tính nhân bản. Album này đưa Pink trở lại đỉnh cao với số lượng phát hành khổng lồ, và những buổi biểu diễn thu hút hàng ngàn khán giả. Chỉ riêng single Another brick in the wall đã chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng tại Mỹ và Anh trong nhiều tuần. Những video clip gây ấn tượng mạnh với người xem càng đặc biệt hơn khi xen lẫn với hiệu ứng âm thanh thường thấy trong âm nhạc của Pink. Sự sáng tạo của nhóm ko chỉ ở cách sử dụng âm thanh điện tử mà còn ở cách phối hợp chúng cùng những âm thanh thực ngoài đời một cách nhuần nhuyễn, tạo cảm giác gần gũi với người nghe. Đây cũng là album cuối cùng mà bộ tứ Walters, Gilmuor, Wright và Mason cùng thực hiện.
    Muốn hiểu hơn về album này, bạn có thể đọc tại: http://www.ttvnol.com/forum/t_120431/1

    SỰ TAN RÃ VÀ TÁI HỢP

    Sau khi đạt tới đỉnh cao, nhóm đã bắt đầu có những dấu hiệu tan rã vào năm 1980, khi mỗi thành viên đều có kế hoạch chơi solo riêng, bên cạnh đó Walters lại ấp ủ ý tưởng giành quyền làm thủ lĩnh ban nhạc. Vì những rắc rối đó mà album The final cut, phát hành năm 1983 ko gây ấn tượng. Trong thời gian ngắn sau đó, nhóm chính thức chia rẽ. Năm 14986, Walters kêu gọi Gilmour và Mason giải tán nhóm (trước đó Wright đã chính thức từ bỏ và ko tham gia vào việc thực hiện The final cut). Vắng Walters, Pink trở nên nhỏ bé nhưng họ vẫn có album đứng trong Top 5 Momentary lapse of reason vào năm 1987 với sự quay lại của Wright.

    Cùng thời gian đó, Walters phát hành album solo Radio KAOS mang nhiều tham vọng và cũng thu hút được sự chú ý của công chúng. Tới năm 1990, Walters có chương trình biểu diễn trực tiếp dưới chân bức tường lịch sử phân chia 2 miền đông - tây nước Đức trước khi nó bị phá bỏ với sự cộng tác của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Bryan Adams, Van Morrison, Cindy Lauper..

    Năm 1994, nhóm chính thức tái hợp và tung ra The division bell, album ghi âm trong phòng thu đầu tiên sau 7 năm. Nó đứng đầu bảng xếp hạng 1994 nhưng lại rơi đúng vào thời kỳ suy thoái của nhạc rock nên ko mang lại nhiều thành công như mong đợi. Đã qua rồi thời kỳ hoàng kim của Pink, và những thành viên của nhóm tách ra chơi solo vẫn phải thừa nhận âm nhạc của họ ko thể đạt tới đỉnh cao với những cá nhân riêng lẻ. Dù sao Pink cũng đã đi vào lịch sử với những cống hiến to lớn cho âm nhạc thế giớim đặc biệt là dòng nhạc Rock. Các tác phẩm của họ sẽ tồn tại bởi sự đặc trưng riêng trong phong cách thể hiện sâu lắng đầy trí tuệ và họ xứng đáng là một trong những đại diện xuất sắc nhất của dòng art-rock.
    LUCKY BABY
    Được sweet_karai sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 20/11/2002
  7. ghettrong

    ghettrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới nghe Rock thôi nhưng mà cũng thấy phê lắm !nhất là những lúc ngồi trong nhà bác Quân ý!bác nhỉ?
    Nhưng dạo này thấy bác cũng ít cho em nghe quá .Hội 7x có thành lập thêm hội hiếc gì thì nhớ nhanh nhanh lên cho chứ em cứ phải đi xem rock với mấy thân con gái không thì tủi lắm
    Nhớ nhanh nhanh lên các bác nhé!
    A! mà có bác nào còn nhớ em không ý nhỉ ?nếu nhớ thì cho em vào làm hội viên nhé!em ngại qua mấy cái thủ tục lằng nhằng của bác Nguyễn lắm lắm! Nhưng mà không đi hội cafe có được không hả các bác ?
  8. worms

    worms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    PINK FLOYD quả là tuyệt vời nếu không nói là trên cả tuyệt vời . Đây là thể loại nhạc trừu tượng , rất khó nghe nhưng mà nếu đã nghe được và hiểu được thì mới thấy cái hay va cái hồn trong nó . Đây là thể loại nhạc kết hợp tất cả mọi yếu tố về kỹ thuật chơi nhạc điêu luyện của tùng thành viên , về kỹ thuật phối khí và cả sư kết hơp am thanh của cuộc sống đời thường , chúng đã hoà quyện vào nhau va chúng không còn trở thành mot bài hát thuần tuý mà đã trở thành mộttác phẩm .

    Tôi muốn nói thêm về Album TheWall đây là một album mà các bài hát trong đó không thể tách rời nhau , vì chúng đã trở thành một chuỗi , nói về các mặt của cuộc sống . nếu bạn xem một phần hay nghe một phần của Album này thì các bạn có thể nói đây là một ban nhạc cực đoan Fat-Xit và có vẻ hơi bệnh hoạn nhưng thực ra thì nó lại hoàn toàn trái ngược với hăn với y' nghĩ đó , vì đó chỉ là do con người ta khi từ mà từ nhỏ đã phải chịu một nền giáo dục cực đoan , và đến cuối cua tác phẩm (cho phép tôi nói đây là một tác phẩm ) khi mà búc tường đã bị phá bỏ và đến buổi sáng hôm sau trong quang cảnh hoang tàn cảnh những đứa trẻ con đi đi thu dọn đống đổ nát và những chai xăng được vứt đi đã nói lên một cuộc sống thanh bình đang trở lại không còn chiến tranh , không còn cảnh đau thương mât' mát , Va` cũng thể hiện đây là một ban nhac phản chiến . Và họ xứng đáng đươc tôn vinh .
  9. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Rock cũng giống như nhìn nhận về một con người vậy, phần dữ dội và phần nhẹ nhàng đều quan trọng như nhau. . Mới nhìn thì lạ, nhìn nhiều thì ...
    To Worms : Chú vẫn đi chủ nhật chứ? hình như là cháu xem rồi chú ạ. .
    never say never
  10. worms

    worms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ tôi muốn nói đến một ban nhạc mà nhiều người đã biết đến , đó là ban nhạc Queen với những We Will Rock You với những We Are Champion với bài hát bất hủ Bohemian Rahpsodi . Tôi muốn nói đôi điều về QUEEN.
    Day la ban nhac khong thuoc the loai Metal nhung no lai la ban nhac ma toi thich nhat, vi no gan nhu la ban nhac di tien phong trong the loai RockOpera noi chung la khong co loi nao de dien ta duoc het ban nhac nay với chất giọng tennô dinh cao của Fredie Mercury và với lối hát bè như một dàn đồng ca thể hiện sự tinh tuý sự phóng túng nhiều khi đẩy lên thành cao trào .
    QUEEN duoc thanh lap vao nam 1971, voi cac thanh vien la Fredie Mercury ca si chinh , Bryan May (Guitar), John Deacon(bass) va Roger Taylor(trong).
    Sau khi ra album khong thanh cong QUEEN da lam mot cuoc dot pha lon bang chuyen luu dien. Tiep theo album QueenII ra doi, va da thu duoc thanh cong vang doi bang chuyen luu dien o US va UK . Nhung that khong may Bryan May phai vao nhap vien vi benh Gan the la chuyen kuu dien o My phai huy bo. Album thu 3 Sheer Heart Attack thanh cong o UK voi Killer Queen. Vao nam 1975 album kha hoan chinh A Night at the Opera voi dinh cao la Bohemian Rhapsody chiem vi tri so1 o Anh va chiem vi tri so10 o My . Cac album tiep theo duoc ra vao nam 1976 (A day at the Races), nhung bai dinh cao la We Will Rock You, We Are Champion. Nam 1987_1988 mot su kien dang buon da xay ra Taylor dang chuyen sang choi o nhom khac The Cross, trong khi do F.Mercury van tiep tuc album thu16 The Miracle, tiep tuc giu vi tri cao o Anh . Nam 1991 Innuendo leo len vi tri thu30 cua MY . Va ngay den toi 22-11-1991 F.Mercury da gay shock cho ca the gioi Rock khi thua nhan minh la GAY , sau do da chet vi benh AIDS . Hai ngay sau do thi QUEEN tan ra. Chi mot vai thang sau cai chet cua F.Mercury, mot buoi hoa nhac hoanh trang da duoc to chuc tai LonDon de tuong nho toi F.Mercury va gay quy tu thien phong chong AIDS dac biet co su tham gia cua Elton John, Gun N' Roses va Devid Bowie. Vao nam 1994 QUEEN hop nhat va ra album cuoi cung vao nam 1995 (Made in Heaven). QUEEN da de lai cho lang nhac Rock the gioi mot kho tang quy bau ve the loai Rock kinh dien do la the loai RockOpera.
    Đến chủ nhật này ở FANLAND sẽ có một buổi biểu diễn nhạc Rock của QUEEN để kỷ niệm ngày mất của Fredie Mercury , các bạn nếu ai yêu quý ban nhạc QUEEN thì nhớ đi xem nhé . Chắc chắn Tôi sẽ có mặt.

Chia sẻ trang này