1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi thêm về cơ chế " Đại cử tri"

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi manly_mickey84, 03/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manly_mickey84

    manly_mickey84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thêm về cơ chế " Đại cử tri"

    Người đi bầu thì trong phiếu bầu , ghi là bầu cho ông Bush, hay là bầu cho người đại cử tri của bang đó thuộc phe cộng hoà nhì?.
    Trong cái phiếu bầu thì nó ghi cái gì ạ? ai biết chỉ em với
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://sarasota.perfectvote.com/rwimages/Ballot/3804472930.pdf
  3. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Mỗi tiểu bang tự thiết kế lấy lá phiếu (trên máy). Như ở VA, họ đề rõ là vote cho những Electors sẽ vote cho Bush/Cheney hay Electors sẽ vote cho Kerry/Edwards, v.v.
    Theo đó mà touch thôi.
  4. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    [AP chưa xem URL mà Milou đã quote ở trên nhưng có kiến thức này sẵn trong đầu]
    Khi bạn đi bầu ở Mỹ, bạn bầu cho electors của tiểu bang đó chứ không bầu trực tiếp ứng cử viên tổng thống. Vào tháng Giêng thì phải (means tháng Giêng năm sau) electors họp trở lại để bầu ra tổng thống. Trong lịch sử của Hoa Kỳ đã có trường hợp electors của Đảng này bỏ Đảng bầu cho Đảng kia. Tuy nhiên, hầu như là bầu cho electors của Đảng nào là ứng viên Đảng đó trở thành tổng thống.
    Ở Mỹ mỗi tiểu bang tuỳ theo lớn nhỏ có số electors khác nhau. AP nhớ trong đầu (chưa check lại sách) là California là bang có số electors lớn nhất. Kế đến là Florida thì phải. Đó là lý do hai ứng viên luôn tranh thủ để đạt được phiếu ở những bang quan trọng này. California thì luôn thuộc về Đảng Cộng Hoà và năm 2000 Bush thắng cũng vì ông ta dành được toàn bộ số electors ở Florida nơi mà lẽ ra phải dành cho Đảng Dân chủ.
    Ở Mỹ nếu thắng được phiếu ở một tiểu bang thì ứng viên đó dành trọn số electors của tiểu bang đó. Nếu bạn nào thấy kiến thức trong đầu của AP có điểm sai sót thì giúp mình nghe. Surely là AP có thể verify kiến thức trong đầu của mình một cách dễ dàng nhưng busy không đọc lại kiến thức trên sách trừ phi cần thiết phải nói chính xác 100 phần trăm.
    Nếu bạn cần kiến thức gì về bầu cử tổng thống Mỹ (ví dụ số đại cử tri ở mỗi tiểu bang là bao nhiêu - bao gồm nhưng không giới hạn) thì nói cho mình biết.
    [Lần sau giúp mình đừng post một câu hỏi nhỏ này thành một topic riêng rẽ nghe. Nếu không phải vì Milou đã post bài lên trả lời thì mình đã delete topic này rồi và kêu bạn post vào những câu hỏi nhỏ. Nếu AP có quyền move thì đã move chúng vào rồi.]
    Được analyst sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 03/11/2004
  5. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Số electors của mỗi tiểu bang bằng số Nghị sĩ (tiểu bang nào cũng có 2) cộng số Dân biểu (dựa trên số dân của tiểu bang đó) của tiểu bang đó tại Quốc Hội Mỹ. Do đó số electors nhiều ít tuỳ thuộc vào dân số của Riêng Washington DC được xem như một tiểu bang cho việc bầu Tổng Thống nên được 3 electors. Số electors của kỳ bầu 2004 là 538 = 100 NS + 435 DB + 3 DC. Do đó ai được ít nhất 270 elector votes thắng cử. Trước ngày bầu cử, hai Đảng ở mỗi tiểu bang đã chọn electors của Đảng mình và nộp cho ban bầu cử.
    Trong ngày bầu cử, electors của Đảng nào được nhiều phiếu nhất sẽ thay mặt tiểu bang đó đi bầu Tổng Thống và Phó Tổng Thống vào ngày Thứ Hai sau ngày thứ Tư thứ nhì của tháng 12 tại thủ đô của tiểu bang đó. Chỉ có Maine và Nebraska là chọn electors thắng củ từ mỗi quận hạt bầu cử (congressional district) còn tất cả các tiểu bang khác chọn electors cho toàn tiểu bang (winners take all). Các electors sẽ chính thức bầu khi nhóm họp ở thủ đô của bang trong tháng 12 và phiếu bầu của mỗi bang được niêm kín gởi về Quốc Hội ở DC. Trong ngày các electors bầu, họ có quyền thay đổi bầu cho UCV TT/PTT của Đảng khác cũng được. Một số tiểu bang không có hình phạt gì, một số bang có qui định hình phạt cho sự thay đổi như vậy. Lịch sử ghi nhận có một sự cố thay đổi như vậy nhưng không thay đổi kết quả.
    Khi QH nhóm họp lại vào tháng Giêng năm sau, các phiếu bầu mới được chính thức đếm và UCV thắng quá bán số phiếu TT/PTT mới chính thức được công nhận. Nếu không ai được quá bán thì sao? Quá rắc rối. Chắc các bạn cũng không muốn tìm hiểu thêm làm gì?
    Sau đây là các tiểu bang có số electors nhiều nhất:
    California - 55
    Texas - 34
    New York - 31
    Florida - 27
    Illinois - 21
    Pennsylvania - 21
    Ohio - 20

  6. FNguyen1

    FNguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bác manly,
    Đánh dấu bầu thẳng cho người mình muốn bầu. Sau khi kiểm phiếu, đại cử tri đoàn sẽ dựa theo ai có số phiếu phổ thông cao hơn thì trao cho người ấy số phiếu được quy định của từng bang. Bác vào trang tếing Việt dưới đây tham khảo:
    http://vietnam.usembassy.gov/wwwhta130_11.html
    http://vietnam.usembassy.gov/wwwhta130_12.html
    http://vietnam.usembassy.gov/wwwhelection04_0.html
    Chúc vui,
    FN
  7. thaonguyenreload

    thaonguyenreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Electoral College ?" When American voters go to the polls to vote for president, many believe that they are participating in a direct election of the president. Technically, this is not the case, due to the existence of the electoral college, a constitutional relic of the 18th century. The electoral college is the name given a group of "electors" who are nominated by party members within the states. On election day, these electors, pledged to one or another candidate, are popularly elected. In December, following the presidential vote, the electors meet in their respective state capitals and cast ballots for president and vice president. To be elected, a president requires 270 electoral votes.
    Vậy ứng cử viên muốn giành chiến thắng phải giành ít nhất 270 phiếu đại cử tri.
    Nhưng nếu số phiếu đại cư tri bằng nhau thì sao?
  8. mikim

    mikim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    nếu số phiếu đại cử tri bằng nhau cho mỗi ứng viên (rất khó xảy ra ) hhihihihi thì hạ viện mới sẽ bầu TT , thượng viện sẽ bầu PTT. Nếu số phiếu bầu của hạ viện lại cũng bằng nhau thì các tiểu bang sẽ bầu TT , mỗi tiểu bang được một phiếu . Nếu số phiếu của các tiểu bang lại cũng bằng nhau thì ... tớ cũng chả biết sẽ làm sao nữa . Cũng may là chuyện này chưa xảy ra
  9. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Trong lịch sử Mỹ đã 2 lần xảy ra (1801 và 1825) không một UCV đạt quá bán số phiếu ĐCT nên Hạ viện Mỹ phải bầu TT. Cách thức bầu ở Hạ viện là mỗi phái đoàn Dân biểu của tiểu bang đó đồng ý với nhau sẽ bỏ phiếu cho UCV nào và mỗi phái đòan của tiểu bang chỉ được bỏ 1 phiếu (vote en-bloc). Do đó UCV nào được quá bán (26/50 hiện nay) số phiếu sẽ là TT. Thượng viện cũng bầu PTT như vậy. Nếu không ai được thì bầu lại cho tới khi được.
    Nếu cho tới giờ nhậm chức 12 giờ trưa ngày 20/1, nếu vẫn chưa bầu được TT thì PTT sẽ tạm thời đảm nhiệm chức Acting TT cho tới khi một TT được bầu. Nếu PTT vẫn chưa chưa được chọn thì Speaker của Hạ viện sẽ tạm thời đảm nhiệm Acting TT cho tới khi bầu Hạ viện bầu được TT.
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền tính reply bên thread kia mà click vô bên đây !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 08/11/2004

Chia sẻ trang này