1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi thông tin về y tý ạ (Spam _Z_)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cunbong84, 11/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong84

    cunbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    hỏi thông tin về y tý ạ (Spam _Z_)

    các bác ai bít thông tin đi lại của y tý như thế nào chỉ giúp e với




    Được cunbong84 sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 11/12/2007

    Được cunbong84 sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 11/12/2007
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Dễ cực cứ lên Lào Cai và đi thôi.
  3. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Khu rừng quý Dền Sáng- Ý Tý

    Khu rừng Dền Sáng- Ý Tý thuộc huyện Bát Xát tỉnh Lào Cao trải rộng trên địa bàn 3 xã: Ý Tý, Dền Sáng, Sảng Ma Sáo, với tổng diện tích 9.292 ha, trong đó vùng lõi có 5.180 ha. Có thể nói khu rừng Á nhiệt đới, bởi đây là phần kéo dài của dãy Hoàng Liên nối với vùng núi phía Nam của Trung Quốc, với độ cao trung bình từ 1.800- 2.500m.

    Theo lời những người dân sinh sống quanh khu vực rừng và cán bộ kiểm lâm tiểu khu thì hệ thống động thực vật ở đây khá phong phú cả về họ, loài và chi, nhiều loài nằm trong sách đỏ Việt Nam. Thực vật có: Pơ mu, sến, táu, dổi, kháo lông, sồi, dẻ, vối thuốc, ngâm vàng, trâm đen, kè đá, bách xanh, thiết sam, thông tre, thông đỏ, đinh tùng Vân Nam, dẻ tùng và rất nhiều loài lan? Hệ động vật cũng vô cùng phong phú, chim có: đại bàng đốm to, hét mỏ vàng, công, trĩ mào đỏ, khướu lửa, rẽ giun, trĩ mào đỏ?; thú có: vượn đen, cu ly, chồn bay?; các loài lưỡng cư: Ếch xanh, rùa núi?; côn trùng: Nhiều loài bọ cánh cứng và rất nhiều loài ****. Trong đó có nhiều loài động thực vật đặc hữu của Việt Nam trước nguy cơ tuyệt chủng đang có mặt tại khu rừng Dền Sáng- Ý Tý: Đại bàng đốm to, chim hét nhỏ, chim hét mào đỏ, khướu lửa, vượn đen, gấu đen châu Á, khỉ mặt đỏ? Khu vực Sim Sam, Hồng Ngài bà con vẫn nhìn thấy gấu, khỉ, vượn đen trên đường vào rừng.

    Sống quanh khu vực rừng là đồng bào các dân tộc: Mông, Dao, Hà Nhì, Dáy từ nhiều đời nay bà con các dân tộc nơi đây có tập quán bảo vệ rừng rất tốt, bởi thế nhiều tiểu khu cây rừng chưa hề có nhát dao động tới. Hàng năm sau Tết Nguyên đán, các thôn bản đều tổ chức ngày lễ cúng rừng, kiểm lâm cùng chính quyền địa phương và các hộ dân ký cam kết bảo vệ rừng: Rừng cấm (thờ các thần linh của thôn bản), rừng văn hoá (nơi vui chơi), rừng sản xuất. Về mùa đông nhiệt độ ở đây nhiều năm xuống tới 4 độ C, trước và sau ngày đại hàn thường xuất hiện băng giá và có mưa tuyết, rét kéo dài nhiều ngày. Bởi thế bà con phải trữ củi để chống lại giá rét. Mấy năm gần đây các thôn bản quy định cho một số ngày lấy củi và chỉ được lấy cây đã đổ, chết. Nếu gia đình nào lấy củi tươi sẽ bị phạt vạ một con lợn 40-60 kg, 20 kg gạo, 40 lít rượu để tạ lỗi với rừng. Ngoài ra, rừng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt còn do bà con trồng thảo quả dưới tán rừng, đây là nguồn thu đáng kể không chỉ đảm bảo cuộc sống mà còn làm giàu cho bà con. Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Bát Xát, khu vực rừng Dền Sáng- Ý Tý có trên 200 ha thảo quả, mỗi năm bà con thu từ 35-40 tấn quả, với giá 60.000đ/kg thì đây là một nguồn thu rất lớn từ rừng. Tuy nhiên, trồng thảo quả có ích lợi bảo vệ rừng, nhưng mặt trái của việc trồng thảo quả là chỉ bảo vệ những cây hiện hữu, hàng năm bà con phải phát luổng những cây con, nên những khu rừng trồng thảo quả chỉ còn lại cây to, già vì thế sự đa dạng sinh học đang bị phá vỡ. Do nhu cầu phát triển kinh tế, bà con đang đề nghị kiểm lâm cho mở rộng rừng thảo quả, đây là sự cần thiết cho việc bảo vệ rừng, bởi giữ rừng mà không mang lại lợi ích kinh tế thì lâu dài rừng sẽ bị tàn phá để trồng lương thực. Do đó, việc trồng thảo quả phải gắn với việc phát triển kế tiếp của rừng và chỉ trồng ở mức hạn chế. Chương trình 5 triệu ha rừng mới giao được 1.144,3 ha rừng khu vực Dền Sáng cho 11 nhóm hộ, còn lại trên 7.000 ha rừng không có tiền nên vẫn do hạt kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương và các thôn bản quản lý. Trong khi đó, tại khu vực này chỉ có 3 cán bộ kiểm lâm quản lý 4 xã thì đây là điều bất cập.

    Mặc dù những năm gần đây việc săn bắn thú rừng đã giảm nhưng chưa thể chấm dứt, tình trạng gài bẫy săn bắt chim, thú rừng vẫn còn và không thể kiểm soát nổi, người dân cho biết việc săn bắn thú rừng vẫn còn, có người gài bẫy được gấu, khỉ và nhiều loài chim cảnh. Không ai dám chắc rừng những loài động vật đó không nằm trong danh mục sách đỏ Việt Nam? Hiện nay, đường ô tô đã mở qua khu rừng Dền Sáng- Ý Tý, do đó việc giữ rừng là một thách thức lớn. Bởi với khu rừng già nguyên sinh với nhiều loài động thực vật quý hiếm ở đây đang là nỗi thèm khát của những nhóm lâm tặc trong và ngoài nước. Hơn lúc nào, Lào Cai cần sớm tổ chức điều tra, quy hoạch tổng thể sớm giao rừng cho người dân quản lý, bảo vệ và nâng cấp thành khu bảo tồn để việc bảo vệ rừng được tốt hơn.

    Thái Sinh
    (theo báo Nông nghiệp)

    Cập nhật lúc: Thứ bảy 27/01/2007 00:00 (GMT+7)
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Y tý nhiều người trong box đã đi, nhưng câu hỏi của bạn chung chung quá.
    Mọi người hay đi thế này: HN - Lào Cai - Đèo Ô Quý Hồ - Can Hồ Mông - Tả Giàng Phìn - Nậm Pung - Mường Hum - Dền Sáng - Y Tý - Lũng Pô - Trình Tường - Bát Xát - Lào Cai hoặc bạn đi ngược lại.
    Có một topic về hỏi đáp du lịch trong nước rồi đấy. Topic này sắp bị khóa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này