1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về 1 chi tiết trong sử thi Đam San - Câu trả lời trang 7.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi bupbe2003, 05/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tiện thể cho em hỏi chim Kơ-tia là con chim ntn ah ? . trong bài "Dakrong mùa xuân về " í ạ
  2. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Cho em hỏi sử thi Đăm Săn là sử thi của nước nào thế ợ . EM người Việt Nam chỉ biết sử thi Đam San thôi
  3. canhsim

    canhsim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ặc. Tiếng Thổ ở đây là tiếng người dân tộc VN chứ không phải là ngưòi TNK. Chính xác nó là tiếng người Tày, Nùng. Tiếng Việt mình nói họ gọi là tiếng Kinh còn tiếng của họ thì là tiếng Thổ. Họ chỉ có tiếng nói chứ không có chữ viết. Mình nghe thấy thế thì dịch là thế thôi chứ không chính xác đâu. Phải uốn lưỡi kinh lắm.
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hị hị,thứ nhất là ko phải sư thi ĐĂM SĂN mà là sử thi ĐAM SAN...hic,em cũng phục sát đất các bác vì cũng biết sử thi ĐĂM SĂN là sử thi nào
    mà theo như cái chỗ em bôi vàng vàng,thì có lẽ ví đôi mắt chàng ĐS như thế là vì đôi mắt chàng rất sáng,trong,long lanh và ngời sáng.Còn theo như bác gì bảo ở trên chim ghếch là con gà tre,ko biết có đúng ko
  5. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bác và bác cười dê có ý chê em dốt ạ? Hihi
    Bác ơi cái tên sử thi này có lắm kiểu phiên âm lắm ạ. Đăm Săn, Đam San, Đam Săn đều được chấp nhận cả. Bác mở SGK hiện hành ra là thấy ghi Đăm Săn, còn thời em với bác ngồi trên ghế nhà trường thì trong sách lại ghi là Đam Săn đấy ạ. Chẹp, SGK mỗi lúc một thay đổi. Nói chung là vì phiên âm không hoàn toàn chính xác cách phát âm của người Êđê, nên mới lắm kiểu thế. Cũng giống như người Kinh mình gọi người Mèo (Miao) là "người Hơ Mông" rồi cười hí hí là sai đấy, vì theo âm đọc của họ thì tuy viết là H''Mong nhưng âm H'' là âm câm, nên chỉ đọc là "người Mông" (mà tất nhiên không phải "mông" theo nghĩa của người Kinh )
    Em mở topic này vui phết. Chưa đc câu TL nào chính xác nhưng mà có mấy bác vui tính thật, đọc bùn cười quá.
    Em hỏi là để chỉ cho đứa em đang học lớp 10. Khổ quá, hồi em học SGK trích đoạn khác cơ (Đi bắt Nữ thần Mặt Trời). Bi giờ lại trích đoạn đánh nhau với Mtao Mxây. Em cá là thầy cô của chúng nó cũng lờ chi tiết này đi.
    Các bác cứ tiếp tục ngâm cứu vấn đề này nhé. Ko biết câu TL đích xác thì cũng up ủng hộ, biết mà cho em đáp án có căn cứ thì em cảm ơn nhiều nhiều.
    Chúc các bác ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ
    Được bupbe2003 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 06/10/2007
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến nay chỉ thấy viết là Đam San và 1 dị bản nữa là Đăm San thôi (không Săn nhé !) . Tớ nhớ Người Ê Đê còn có kiểu hát Kứt nữa cơ . Còn con chim ghếch là con chim gì thì chịu . Vào box Tây Nguyên mà hỏi .
  7. hienorion

    hienorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    chim ghếch là con chim gì thì em cũng kô biết
    nhưng nói đến hoa tre thì chắc các bác sẽ tưởng tượng ra người ta muốn miêu tả đôi mắt Dam San như thế nào
    cây tre thì có hoa
    nhưng thời gian để tre có hoa là rất dài
    và thường người ta kô để tre ra hoa đã khai thác
    bởi vì người ta quan niệm cây tre mà đã ra hoa là mang lại điềm xui xẻo
    chính vì thế hoa tre rất hiếm
    mà loài chim ghếch các bác nói lại ăn hoa tre
    để kiếm đc hoa tre thì mắt của nó phải rất tinh tường
    ===>mắt Đam San đc so sánh với nó
  8. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác nói "từ trước đến nay" là vì bác không tiếp xúc hết với các bản dịch và các cách phiên âm của cái tên này thôi. Thực ra viết như bác: Đăm San cũng được chấp nhận luôn. Còn em nói có cách viết Đăm Săn và Đam Săn là nói có sách mách có chứng: Đăm Săn là cách viết trong SGK Ngữ Văn 10 hiện nay, Đam Săn là cách viết trong SGK Văn 10 cũ (chương trình hợp nhất năm 2000, bỏ đc 2 năm rồi). Thôi em cứ dẫn SGK cho nó phổ thông, chứ dẫn các bản dịch bản in từ trước tới nay thì còn nhiêu khê lắm.
    Túm lại là vẫn là cái lão tù trưởng có đôi mắt "chim ghếch ăn hoa tre".
  9. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hì, ý kiến của bác có lý. Đúng là hoa tre rất hiếm. Chim ghếch thì đảm bảo mắt sáng và đẹp nhé.
    Đọc câu văn ấy thì nói chung mọi người đều có thể hiểu là tác giả ca ngợi ĐS có đôi mắt đẹp, sáng, tinh anh. Em cũng giải thích cho em em thế.
    Nhưng vẫn muốn biết chim ghếch là chim gì. Nó chuyên ăn hoa tre?
    Cảm ơn bác hienorion nhé. Vote sao cảm ơn thật lòng này.
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Tre hiếm khi ra hoa. Khi tre ra hoa thì nó cũng báo hiệu là bụi tre ấy hết đời roài. Mà tre thì mọc thành rừng, không chỉ 1 bụi tre mà cả rừng tre sẽ ra hoa => tín hiệu báo xui xẻo vì cả cánh rừng sắp tiêu rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này