1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về bệnh trĩ ngoại

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Bài của @otdo, Gửi lúc 20:24, 12/07/02
    G. chuyển vào
    Có ai biết cách chữa bệnh trĩ bằng phương thuốc đông y không?
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
    1/2 thổi về Quảng Nam thân thương-1/2 dành cho Đà Nẵng yêu dấu.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Nguyên nhân gây bệnh trĩ
    "Tại sao lại bị bệnh trĩ, có phải do chế độ ăn uống?".
    Trả lời:
    Trĩ là một bệnh của tĩnh mạch ở trực tràng, với các triệu chứng đau, sưng, chảy máu, khó chịu ở vùng này. Bệnh thường gặp ở người 30-60 tuổi, cả nam và nữ. Trĩ có 3 mức độ:
    - Nhẹ: Đi ngoài đau kèm ra máu, búi trĩ không sa.
    - Vừa: Đi ngoài đau, kèm chảy máu và sa búi trĩ nhưng tự co lên được.
    - Nặng: Búi trĩ sa thường xuyên, cần phải dùng tay đẩy vào. Bệnh nhân cảm thấy không thoải mái khi ngồi, thậm chí chảy máu.
    Nguyên nhân
    Một số yếu tố có thể dẫn đến bệnh này:
    - Táo bón: Việc gắng sức khi rặn để tống phân ra có thể tạo sức ép lên các tĩnh mạch bị dãn và dẫn đến trĩ.
    - Thói quen ăn uống không tốt như ăn ít chất xơ và rau quả, ăn nhiều gia vị (tiêu, ớt), uống nhiều rượu.
    - Di truyền: Gia đình, dòng họ có nhiều người bị trĩ.
    - Thai kỳ, sinh đẻ: Sức ép quá mạnh từ bào thai có thể làm trầm trọng thêm bệnh trĩ.
    Điều trị
    Khi bị bệnh trĩ nên:
    - Vệ sinh ít nhất 2 lần mỗi ngày và sau khi đi cầu (dùng nước không nên dùng giấy).
    - Ăn nhiều chất xơ, rau quả, ngũ cốc, trái cây.
    - Đi khám để có hướng điều trị như bôi thuốc tại chỗ, uống thuốc hoặc phẫu thuật.
    Phòng bệnh
    Để không bị trĩ bạn cần:
    - Tránh ăn các thức ăn có nhiều gia vị, để giảm sự kích thích.
    - Tránh uống rượu hoặc các loại nước uống có chất kích thích như trà, cà phê.
    - Nên uống nhiều nước, ít nhất 1 lít/ngày, ngoài bữa ăn, hoặc ăn sữa chua để làm mềm phân.
    - Ăn thức ăn có nhiều chất xơ như ngũ cốc, rau, trái cây.
    - Tập thể dục thường xuyên.
    - Tránh đứng lâu hay ngồi lâu một chỗ.
    Lao Động
    Chữa bệnh trĩ bằng ba ba và quả dừa

    Dừa được coi là thuốc quí trong điều trị xơ vữa động mạch, tăng huyết áp.
    Anh X. (Bộ chỉ huy quân sự Bình Định), một bệnh nhân trĩ, rất sợ đi đại tiện bởi sau mỗi lần như vậy, anh đều vã mồ hôi vì mất máu. Sau khi chữa nhiều cách mà không khỏi, anh dùng bài thuốc ba ba với quả dừa xanh và đã khỏi bệnh, 3-4 năm nay không tái phát.
    Theo chỉ dẫn của anh X., 4-5 bệnh nhân trĩ khác cũng đã dùng bài thuốc này và đều khỏi. Nội dung cụ thể của bài thuốc như sau:
    Ba ba 1 con khoảng 500-600 g, cắt cổ lấy huyết, cho vào cốc có ít rượu để sẵn, khuấy đều và uống ngay. Lấy quả dừa xanh (để nguyên vỏ, có độ cơm vừa ăn được, không già, không non), cưa một phần trên để làm nắp, chặt đầu ba ba cho vào, đậy nắp kín, trát đất bùn xung quanh nắp, đun bằng lửa than bếp trong một ngày.
    Buổi tối trước khi ngủ, đem dừa trên bếp xuống, lấy nắp ra, đặt trùm lên quả dừa một cái phễu bằng giấy carton cứng, để dưới hậu môn để xông (nên có ghế lỗ tròn để ngồi xông). Cứ như vậy xông liên tiếp nhiều ngày cho đến khi cạn khô nước trong quả dừa thì thôi.
    Trong y học, dừa được dùng để chế các thuốc đạn (thuốc cho vào hậu môn khi sốt cao, khi đau nhức xương khớp hoặc táo bón). Trước đây, nước dừa còn được các bệnh viện quân y dã chiến sử dụng làm dịch truyền cho các trường hợp bị mất nước cấp tính, rối loạn điện giải.
    Ba ba vị mặn, tính hàn, không độc, có tác dụng dưỡng âm, nhuận tràng, chống táo bón, chữa bệnh lao, suy nhược cơ thể, đau nhức xương khớp, đau lưng do sỏi đường tiết niệu, đầy hơi, ăn chậm tiêu, tiêu chảy... Các bộ phận của con ba ba như mai (miết giáp hoặc miết xác), đầu (miết đầu), máu (miết huyết)... đều được dùng làm thuốc. Phụ nữ có thai không được dùng.
    Với các phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền hoặc hiện đại, đã có nhiều trường hợp trĩ nội, trĩ ngoại được điều trị thành công, nhưng tỷ lệ tái phát thường cao. Phương pháp phẫu thuật gây nhiều khó khăn, phức tạp cho người bệnh như phải nhịn ăn nhiều ngày, phải uống thuốc chống đi phân lỏng. Trước, trong và sau điều trị, bệnh nhân phải hạn chế đại tiện, kiêng khem tuyệt đối trong ăn uống. Y học phương Đông cũng đã đạt được một số kết quả đáng mừng trong điều trị bệnh trĩ, nhưng việc thực hiện khá phức tạp. Do đó, trong điều trị bệnh trĩ, dù là bằng phương pháp nào, bệnh nhân cũng phải kiên trì, chịu khó và có lòng tin.
    BS Trang Xuân Chi, Sức Khỏe & Đời Sống
    Hoa thiên lý có thể chữa bệnh trĩ không?
    "Tôi nghe nói hoa thiên lý có thể chữa được bệnh trĩ. Có đúng không? Trồng cây này có dễ không?".
    Trả lời:
    Cây hoa thiên lý là loại cây leo có tên khoa học là Telosma cordata, thuộc họ Thiên lý (Asclepiadaceae). Hoa có mùi thơm, vị ngon nên thường được dùng để xào hoặc nấu canh. Tuy nhiên, chỉ lá của nó mới có tác dụng chữa bệnh trĩ. Cách chữa như sau:
    Lấy 100 g lá và 5 g muối ăn. Lá rửa sạch, giã với muối, thêm khoảng 30 ml nước rồi lọc qua vải màn, tẩm vào bông, đắp lên chỗ trĩ (đã rửa sạch bằng thuốc tím). Đóng khố để giữ bông này. Mỗi ngày làm như vậy 1-2 lần. Bài thuốc này cũng được dùng để chữa bệnh sa dạ con.
    Trồng cây thiên lý rất dễ, không tốn đất, có thể làm giàn trên lối đi, sân thượng. Muốn thu hoạch quanh năm, cần thắp đèn điện ban đêm vào lúc trái vụ (tháng 9 đến tháng 1 năm sau). Nên bón phân hữu cơ, phân đạm, lân (không dùng phân kali vì loại phân này dễ làm rụng lá).
    GS Nguyễn Lân Dũng, Nông Nghiệp Việt Nam
    Các bài thuốc chữa bệnh trĩ

    Chuối tiêu có thể giúp chữa bệnh trĩ.
    Những người bị trĩ ra máu, đại tiện táo bón nên ăn 1-2 quả chuối tiêu vào mỗi buổi sáng, lúc mới ngủ dậy và bụng còn đói. Nếu ra máu nhiều, hãy ăn mứt hồng nấu nhừ ngày 2 lần trong bữa điểm tâm, mỗi lần 1-2 quả.
    Sau đây là một số bài thuốc khác:
    - Rau mùi nấu lấy nước, xông rửa hậu môn. Đồng thời, nấu giấm ăn với hạt mùi, lấy nước thấm vào khăn sạch đã luộc kỹ, phơi khô để đắp vào hậu môn. Nên áp dụng bài này với những bệnh nhân trĩ sưng đau và bị thoát giang.
    - Sung 1-2 quả nấu lên ăn hoặc ăn sống trong lúc bụng đói, ngày 2 lần (tùy tình trạng bệnh, có thể tăng gấp đôi liều dùng). Đồng thời, dùng nhựa sung bôi vào chỗ bị trĩ; dùng lá sung nấu lấy nước, bệnh nhân ngồi vào chậu nước này để ngâm lúc còn ấm rồi rửa sạch, lau khô. Bài này có tác dụng tiêu thũng, giảm đau, thích hợp với bệnh nhân trĩ sưng đau, ra máu.
    - Mã thầy tươi 500 g, rửa sạch, cho thêm 90 g đường và lượng nước vừa phải, đun sôi trong 1 giờ, ăn cả nước lẫn cái, liên tục trong 3 ngày. Cũng có thể ăn mỗi ngày 120 g mã thầy tươi. Bài này thích dụng với những bệnh nhân trĩ nội, trĩ ngoại và khi đại tiện thấy đau ở hậu môn hoặc ra máu.
    - Lươn 250 g, làm sạch nhớt, mổ bỏ nội tạng, cho rượu, giấm và các gia vị vào nấu thành món ăn, thích hợp với bệnh nhân trĩ ra máu, thoát giang do khí hư suy.
    - Dùng nước mật lợn đực bôi vào chỗ bị trĩ, ngày 1-2 lần, thích dụng với bệnh nhân trĩ sưng đau.
    Nông Nghiệp Việt Nam (theo Chữa bệnh bằng ăn uống của TQ)
    VNEXP
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 05/09/2002
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 17/04/2004
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi nguyên nhân và cách chữa trị bệnh đi ngoài ra máu.
    We shall see what we shall see
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi nguyên nhân và cách chữa trị bệnh đi ngoài ra máu.
    We shall see what we shall see
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Sulik,
    Đi ngoài ra máu thường được phân biệt thành 3 nhóm chính:
    1. Máu ra sau phân: thường có nguyên nhân là do trĩ nội hoặc trĩ ngoại, đó là do khi phân đi qua thành đại tràng cọ xát với các tĩnh mạch trên thành đại tràng làm vỡ tĩnh mạch gây chảy máu và tạo nên các giọt máu tươi chảy ra ngoài sau khi phân đã đi qua (do các tĩnh mạch này phình giãn bất thường nên thành mỏng hơn bình thường, ở người bình thường không có hiện tượng này).
    2. Máu ra lẫn trong phân: thường do ung thư đại tràng, do các tổn thương sùi đã có chảy máu rỉ rả ở điều kiện bình thường (lúc phân chưa đi ngang qua), nên sẽ để lại vết máu trên suốt chiều dài khuôn phân, nhưng khi phân chấm dứt sẽ không có những giọt máu tươi chảy ra ngoài như trường hợp trên.
    3. Máu ra trước phân: các bệnh lý của cơ vòng hậu môn, nứt hậu môn, do khi phân nong rộng thành hậu môn làm các tổn thương có sẵn này nứt toác thêm ra, làm chảy máu và xuất hiện trước khi phân ra khỏi hậu môn.
    Trong 3 nhóm trên, nguyên nhân thường gặp nhất là do trĩ. Đây là một bệnh lý vừa phức tạp vừa đơn giản. Tuy nhiên, đại khái có thể hiểu như sau: đó là sự phình giãn của các tĩnh mạch vùng quanh hậu môn do áp lực của ổ bụng tăng cao bất thường trong một thời gian dài. Nói nôm na là do táo bón lâu ngày. Thường gặp bởi các người có chế độ ăn không hợp lý (ít rauxanh, uống nước ít), vận động ít và ngồi nhiều (tài xế, thư ký, thợ may ...).
    Nguyên tắc điều trị trĩ gồm:
    1. Thay đổi chế độ ăn.
    2. Vận động.
    3. Toa thuốc phối hợp "trong uống, ngoài thoa" với mục đích tăng cường sức bền của thành tĩnh mạch hạn chế việc chảy máu.
    4. Phẫu thuật trong trường hợp cần thiết.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 19/03/2003
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Sulik,
    Đi ngoài ra máu thường được phân biệt thành 3 nhóm chính:
    1. Máu ra sau phân: thường có nguyên nhân là do trĩ nội hoặc trĩ ngoại, đó là do khi phân đi qua thành đại tràng cọ xát với các tĩnh mạch trên thành đại tràng làm vỡ tĩnh mạch gây chảy máu và tạo nên các giọt máu tươi chảy ra ngoài sau khi phân đã đi qua (do các tĩnh mạch này phình giãn bất thường nên thành mỏng hơn bình thường, ở người bình thường không có hiện tượng này).
    2. Máu ra lẫn trong phân: thường do ung thư đại tràng, do các tổn thương sùi đã có chảy máu rỉ rả ở điều kiện bình thường (lúc phân chưa đi ngang qua), nên sẽ để lại vết máu trên suốt chiều dài khuôn phân, nhưng khi phân chấm dứt sẽ không có những giọt máu tươi chảy ra ngoài như trường hợp trên.
    3. Máu ra trước phân: các bệnh lý của cơ vòng hậu môn, nứt hậu môn, do khi phân nong rộng thành hậu môn làm các tổn thương có sẵn này nứt toác thêm ra, làm chảy máu và xuất hiện trước khi phân ra khỏi hậu môn.
    Trong 3 nhóm trên, nguyên nhân thường gặp nhất là do trĩ. Đây là một bệnh lý vừa phức tạp vừa đơn giản. Tuy nhiên, đại khái có thể hiểu như sau: đó là sự phình giãn của các tĩnh mạch vùng quanh hậu môn do áp lực của ổ bụng tăng cao bất thường trong một thời gian dài. Nói nôm na là do táo bón lâu ngày. Thường gặp bởi các người có chế độ ăn không hợp lý (ít rauxanh, uống nước ít), vận động ít và ngồi nhiều (tài xế, thư ký, thợ may ...).
    Nguyên tắc điều trị trĩ gồm:
    1. Thay đổi chế độ ăn.
    2. Vận động.
    3. Toa thuốc phối hợp "trong uống, ngoài thoa" với mục đích tăng cường sức bền của thành tĩnh mạch hạn chế việc chảy máu.
    4. Phẫu thuật trong trường hợp cần thiết.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 19/03/2003
  6. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn ndungtuan đã trả lời nhanh như vậy(thx thx :D), mình muốn hỏi thêm là ở Hà Nội thì nên đi khám chữa bệnh này ở đâu? và nếu như bệnh đang ở giai đoạn 1(nhẹ) thì phải làm gì để bệnh không nặng thêm?
    We shall see what we shall see
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn ndungtuan đã trả lời nhanh như vậy(thx thx :D), mình muốn hỏi thêm là ở Hà Nội thì nên đi khám chữa bệnh này ở đâu? và nếu như bệnh đang ở giai đoạn 1(nhẹ) thì phải làm gì để bệnh không nặng thêm?
    We shall see what we shall see
  8. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn tìm hiểu về bệnh trĩ ngoại. Các bạn có thể cho tôi biết nguyên nhân và cách chữa trị căn bệnh này không?
    We shall see what we shall see
  9. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn tìm hiểu về bệnh trĩ ngoại. Các bạn có thể cho tôi biết nguyên nhân và cách chữa trị căn bệnh này không?
    We shall see what we shall see
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Sulik,
    Về trĩ ngoại, có một số khái niệm như sau:
    1. Toàn bộ máu ở bụng, kể cả hậu môn đều được dẫn về gan. Nếu vì một lý do nào đó mà sự dẫn lưu này bị ứ trệ (xơ gan, u ổ bụng, ngồi nhiều, táo bón ...) thì sự dẫn lưu máu ở vùng hậu môn cũng bị ứ trê. Hậu quả là dẫn đến sự phình giãn các tĩnh mạch tạo nên các búi trĩ.
    2. Ống hậu môn, cách lỗ hậu môn khoảng 4-5 cm, có một đường gọi là đường lược phân chia giới hạn của các búi trĩ. Nếu búi trĩ nằm ở phía ngoài (có thể lộ ra ngoài hay không, nhưng thường thì lộ ra ngoài) thì được gọi là trĩ ngoại (nhưng ngoại ở đây không "xịn" như "ngoại quốc") còn ngược lại thì được gọi là trĩ nội.
    3. Biện pháp chữa trị:
    a. Không dùng thuốc (nhưng chỉ được xem là các biện pháp hỗ trợ và ngăn chặn tiến triển của búi trĩ mà không lammất đi các búi trĩ): tránh ngồi nhiều, năng vận động, cụ thể là đừng lên net quá nhiều ; không để táo bón, ăn nhiều chất xơ
    b. Can thiệp Y khoa:
    -Thuốc (còn gọi là điều trị nội) với mục đích tăng trương lực của tĩnh mạch giupmáu lưu thông tốt, có thể là thuốc bôi tại chỗ và thuốc uống toàn thân.
    - Phẫu thuật: có thể chích thuốc làm xơ búi trĩ (chích thành nhiều đợt và có theo dõi hàng tháng để "bảo trì"), cột thắt búi trĩ và biện pháp cuối cùng là cắt phéng nó đi trong một lần duy nhất.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

Chia sẻ trang này