1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về các địa danh: Quan Trung, Quan Nội, Quan Ngoại, Quan Đông, Quan Tây, Trung Nguyên, Giang Nam.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vieetvnam, 12/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    Hỏi về các địa danh: Quan Trung, Quan Nội, Quan Ngoại, Quan Đông, Quan Tây, Trung Nguyên, Giang Nam...

    Chào các bác, trước giờ em hay nghe đến các địa danh này, nhất là Quan Trung, Trung Nguyên, Giang Đông ... Em cũng có search nhưng mà nhiều cách nói không thống nhất lắm.
    Mong các bác chỉ giáo giúp, cụ thể về địa hình, địa giới, phạm vi các vùng đất quan trọng này, tuơng ứng với lãnh thổ hiện nay, rất cám ơn mọi người.

    Theo em được biết thì Trung Nguyên là khu vực Hà Nam ngày nay, nôi của văn mình Trung Hoa, các kinh đô Lạc Duơng, Khai Phong ở đó, thuộc địa phận nước Triệu, nước Lỗ thời Đông Chu.

    Quan Trung không biết ở vị trí nào, có phải liên quan đến lãnh thổ nước Tần, có Hàm Cốc quan không ạ.

    Giang Nam, Giang Đông khác nhau thế nào ạ.
    Các bác chỉ giáo hộ
  2. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    Em viết sai Quan Trung thành Quang Trung, nhờ mod xoá hộ cái chủ đề viết sai, cám ơn ạ
  3. CavalryX

    CavalryX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đây là ý nghĩa đại khái thôi:
    - Quan Ngoại: nghĩa đen: bên ngoài cửa quan (ải), chỉ lãnh thổ Trung Hoa bên ngoài Vạn lý trường thành.
    - Quan Nội: chỉ địa phận ở gần biên giới nhưng ở ngay phía trong Vạn Lý Trường Thành.
    2 từ trên chủ yếu là từ thời Tam Quốc trở về trước, chứ sau này biên giới Trung Hoa mở rộng cách xa Vạn Lý Trường Thành nhiều lắm!!
    - Quan Trung: ở giữa các cửa quan, chỉ phần đất Trung Tâm của nước Tần, rất giàu mạnh trong khi bốn phương đói kém loạn lạc.
    - Trung Nguyên: chỉ phần đất nằm giữa 2 sông lớn: Hoàng Hà và Trường Giang. Nghĩa chính là chỉ trung tâm Trung Hoa.
    - Giang Đông: chỉ phần đất giáp biển và ở ngay phía nam sông Trường Giang, đất Ngô-Việt cũ.
    - Giang Nam: gọi chung miền đất phía nam sông Trường Giang, hoặc cụ thể thì là dãi đất ở nơi Trường Giang sát phía nam nhất.
    -Quan Đông: cái này là thời Nhật nhiều hơn, khu vực Mãn châu.
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    trùng topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này