1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về câu slogan: Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mascherano, 09/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Ah, cái này là của giai đoạn chủ nghĩa cộng sản, khi mà máy móc làm việc cho con người, năng suất lao động cực cao, con người lúc đấy lao động vì nhu cầu chứ không phải vì miếng cơm manh áo nữa. Khi đó, của cải vật chất thừa thãi, nên mọi người được hưởng theo nhu cầu của mình (trong đó có lao động)
  2. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Dù nó nghe có vẻ xa vời, thiếu thực tế nhất là với tình hình xã hội hiện nay nhưng mục đích của nó cao cả, xuất phát từ giá trị nhân đạo của con người, thể hiện niềm mong ước của loài người, là mục tiêu hướng tới. Đừng cười vào ước mơ của người khác. Sống có lý tưởng vẫn hơn là sống chụp giật nay còn mai mất.

    Với sự tiến bộ của khoa học và nỗ lực lao động - sáng tạo của con người thì điều đó trong tương lai là có thể. Cách đây 100.000 năm, muốn có đồ ăn người phải vào rừng đi săn, k kiếm được gì thì chết đói, còn bây giờ chỉ việc ra tiệm mua đồ ăn - hết sức đơn giản - vấn đề là ăn cái ngon hay không ngon lắm thôi, chả ai chết đói giữa đường. Vậy thì 100.000 nữa cũng sẽ thay đổi hơn giờ gấp nhiều lần. Vấn đề là thời gian, tất nhiên con số 100.000đ nói trên chỉ mang tính ví dụ tượng trưng.
  3. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn , đúng của nó là, năng lực bao nhiêu thì làm hết sức mình, nhu cầu bao nhiêu thì tự biết thế nào là đủ , không có lòng tham
  4. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ông thầy cao học Kinh tế chính trị của tôi bảo rằng tại các nước tư bản phát triển đã xuất hiện nhiều dấu hiệu của xã hội XHCN thậm chí cộng sản chủ nghĩa. Biểu hiện theo ông ấy là:
    - Một số nước như Bắc Âu, Đức có đời sống rất cao và phúc lợi xã hội, chăm sóc con người gần đạt tới các khái niệm về chủ nghĩa xã hội.
    - Hành động của các tỷ phú theo nhau hiến từ thiện cả gia tài cho cộng đồng. Mà năng suất lao động của các bác Buffet, Bill Gates này so với chúng ta trà đá thuốc lào là bao nhiêu nhỉ?.
    Nói chung về rất lâu dài nữa thì chưa biết xã hội sẽ phát triển thế nào, các nhà kinh điển cũng chỉ dự báo thế thôi. Nhưng đời sống như Đức hay Bắc Âu thì thực ra là người ta theo đuổi việc phát triển giá trị con người cao nhất, không thèm quan tâm đó là CNXH hay là CNTB hay là gì khác. Chỉ mấy bác nhà ta là cãi nhau thôi.
  5. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Thằng nào nghĩ ra câu sờ lô gân này bố láo quá nhỉ [r23)]
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bác này nói chuẩn!

    Có nhiều nước trên thế giới có lẽ đang gần đạt cái Slogan như chủ thớt nói đấy.

    Ví dụ:

    Nauy, dân số tầm 5 triệu mống (2003), GDP (PPP, 2003) ~ 170 tỷ $, HDI: 0,963. Mức sống rất cao, phát triển lại bền vững, người dân chỉ cần tham gia lao động ở mức vừa phải là đã hưởng thụ đã đời rồi.

    Đức: HDI cũng 0,938, lạm phát siêu thấp trong mấy chục năm qua.
  7. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Không phải là đơn giản mà lý thuyết CN.C.S và C.N.X.H cũng như nhà nước X.H.C.N tồn tại cả trăm năm nay đâu. Nó có cơ sở hiện thực cả đấy [:D]

Chia sẻ trang này