1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về chỗ bán keo dán giấy dán tường

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bobylamx, 27/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamhungxungba

    lamhungxungba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin về keo dán và cách dán
    Cách thi công:
    B1: Xử lý tường sạch, khô, phẳng Trộn 2 loại keo chính là keo jino hay còn gọi là keo sữa ( chống nấm mốc ) và keo bột ( chống ẩm ).( chờ 5 phút để cho keo nở và thích hợp ).
    B2: Tời quận giấy ra cho phẳng rồi dùng keo sữa + keo bột quét trực tiếp vào bề mặt sau của giấy dán tường cho đều , có thể miết thêm lên tường. Sau đó dùng một bàn gạt giấy chất liệu bằng mêka gạt từ trên xuống dưới , rồi dùng dao dọc giấy dọc cho phẳng các cạnh .
    B3: Tiếp tục ghép và dán các tờ theo đúng hoạ tiết, hoa văn của tờ giấy
    B4: Sau khi thi công xong , những chỗ dơ dính ở kẽ khó lau sạch ta có thể dùng bọt biển để xử lý
    Một số thông tin về kỹ thuật
    Mặt sau (đế) giấy dán tường thông thường có hai loại: Loại đế là lớp giấy và đế là lớp vải.
    1. Giấy là loại vật liệu rất dễ thấm nước nên hay phồng vì thế khi thi công nhất định phải lăn keo trực tiếp lên lớp đế bằng giấy, để khoảng năm phút rồi mới dán. Như thế đế giấy mới thấm keo đều.
    2. Vải thì không bị phồng nên không nhất thiết lăn lớp keo trực tiếp lên đế bằng vải mà chỉ cần lăn lên tường chỗ muốn dán.
    Cách kiểm tra độ dính của hỗn hợp keo dán:
    Sau khi pha keo với hỗn hợp hồ và nước theo tỉ lệ như đã hướng dẫn, ta thử độ dính bằng cách thả một cây viết hoặc một chiếc đũa tre vào trong dung dịch keo. Nếu cây đũa tre ngã tức là dung dịch keo đã đặt về độ dính.
    Chúc bạn vui
  2. nnduongpt

    nnduongpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này