1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về chữa cận thị..

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kinhxinysalem, 24/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mổ đi mổ đi Bạn đang Cổ Vũ mình àh ,,
    thích đọc tường thuật về khoét hay Móc Mắt kô
    Muốn mổ thì fải có Time và Có hứng,, Lúc có Time nhưng kô có hứng thì cung kô đi,, nghê nghê
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ờ k phải bác sĩ hành hạ tớ, bắt tớ khám đi khám lại nhiều lần, mà tớ khám từ thứ 2 đến thứ 5 vì tớ bận quá, k đi được một lượt, và vào viện thử HIV thấy đông quá, dân tình ngồi la liệt, tớ sợ quá chạy mất dép. Bà con chớ hiểu lầm.
    @ bác bó trym: mổ cận để hun k đụng kính thì chứng tỏ: một là bác chơi sang quá, hai là bác ít kinh nghiệm roài, hí hí
  3. dungthutrang

    dungthutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Những điều cần biết khi mổ LASIK
    Bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên
    Độ khúc xạ ổn định ít nhất trong vòng 6 tháng
    Không bị các bệnh lý khác tại mắt
    Phụ nữ không dùng thuốc ngừa thai, không mang thai hoặc đang cho con bú.
    Cần ngưng đeo kính sát tròng ít nhất 1 tuần trước khi khám để mổ LASIK
    Tuần đầu sau mổ không để nước vào mắt, không dụi mắt, không nheo mạnh
    Không tham gia các môn thể thao đối kháng (karate, taekondo, box, võ) ít nhất 1 tháng sau mổ
    Tái khám sau mổ 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng


    Những bước phẫu thuật
    1. Trước khi phẫu thuật bệnh nhân sẽ qua những bước khám cơ bản sau:
    Đo khúc xạ chủ quan và khách quan để tìm ra loại tật khúc xạ (cận, viễn, loạn) và mức độ nặng nhẹ của tật khúc xạ
    Đo bản đồ giác mạc, khảo sát mặt trước mặt sau giác mạc nhằm tìm ra bất thườg trên giác mạc là vị trí sẽ thực hiện phẫu thuật.
    Đo chiều dày giác mạc để đánh giá khả năng điều trị cho bệnh nhân (giác mạc càng dày càng điều trị được nhiều độ)
    Siêu âm để phát hiện những bất thường nội nhãn
    Khám bằng đèn sinh hiển vi toàn bộ nhãn cầu để loại trừ những bệnh lý khác của mắt
    Dựa trên những thông tin trên để tham vấn cho bệnh nhân (có phải là đối tượng thích hợp cho phương pháp LASIK hay không, nếu mổ thì có hết độ không, có những nguy cơ cao với biến chứng nào . . . )
    Đo quang sai để phát hiện mức độ quang sai trên từng cá thể nhằm đưa ra giải pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân
    Đây là qui trình khám tiêu chuẩn để có một phẫu thuật kết quả cao, do vậy không thể bỏ sót bước nào. Một lần khám kỹ lưỡng như vậy thường kéo dài khoảng 120 đến 180 phút và bệnh nhân sốt ruột khi phải chờ lâu. Tuy nhiên, vì sự an toàn và hiệu quả, chúng tôi không nhận mổ nếu bệnh nhân chưa qua đầy đủ những bước trên.
    2. Phẫu thuật LASIK được thực hiện với những bước chính sau
    Ở phòng tiền phẫu bệnh nhân sẽ được thay áo choàng vô trùng, sát trùng mắt mổ.
    Trong phòng mổ, bệnh nhân được hướng dẫn nằm đúng tư thế, cách hợp tác với bác sĩ trong khi mổ.
    Dùng băng dán che chắn lông mi và bờ mi, bộc lộ phẫu trưng.
    Một vành mi nhỏ sẽ được đặt vào để cố định ngăn không cho mắt chớp trong lúc chiếu laser.
    Nhỏ thuốc tê tại chỗ.
    Dùng vòng hút cố định nhãn cầu để tạo vạt giác mạc.
    Lật vạt giác mạc.
    Chiếu Laser trên phần nền của giác mạc.
    Đậy trở lại và rửa vạt giác mạc.
    Nhỏ thuốc kháng sinh và kháng viêm.
    Bệnh nhân được đưa ra phòng ngoài để bác sĩ khám lại và được phát thuốc, dặn dò trước khi ra về.
    Tái khám sau mổ một ngày, một tuần, một tháng, 3 tháng.
    Tổng cộng thời gian từ khi vào phòng tiền phẫu cho tới khi ra khỏi phòng mổ là khoảng 60 phút
    Với kĩ thuật cao cấp như trên thì tỉ lệ thành công của ca mổ gần như là tuyệt đối. Tuy nhiên chỉ là gần như thôi,tôi xin giải thích: Ca mổ tốt đòi hỏi trang thiết bị phải tốt, sau khi lật vạt giác mạc lên,thì tia laze sẽ được chiếu vào phần nền giác mạc để làm mỏng như đã tính toán cho phù hợp với độ cận của bạn,vì vậy yêu cầu chất lượng laze phải tốt ,máy mới,do đó bạn phải đến những trung tâm y tế tin cậy,viện mắt TƯ là một địa chỉ hàng đầu. Sau đó vạt giác mạc được đậy lại,đây mới là vấn đề,vạt được đậy càng khít thì chất lượng nhìn của bệnh nhân sau mổ càng tốt,nếu đậy lệch thì ôi thôi thà k mổ còn hơn. Vì vậy mới phải yêu cầu máy móc tốt và trình độ bs phải cao. Còn nữa do khả năng liền lại sau khi đậy vạt của mỗi người là hoàn toàn khác nhau nên chất lượng nhìn sau này chỉ có trời biế,t bs và máy móc k tiên lượng được điều này. Vấn đề nữa là trong quá trình sinh hoạt sau này đôi khi chỉ cần một lần dụi mắt quá tay,hay một va đập nào đó là toi. Các bạn nên lưu ý điều này. Còn một vấn đề k mong muốn là có một số bn sau mổ hay bị loá nên đi xe ban đêm rất khó khăn k muốn nói là k đi được. Vì vậy nếu ai đeo kính mà vẫn nhìn 10/10,hoặc việc đeo kính k quá ảnh hưởng nên xem xét lại quyết định mổ mắt của mình. Bây giờ đường xá bụi bặm,thời trang kính mắt lên ngôi,nhìn dân đeo kính cận trông rất trí thức,nen cận chưa chắc đã là k hay.

  4. cunmuondichoi

    cunmuondichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới nhìn hoá ra bạn là boy hả,hay tớ với bạn rủ nhau cùng đi đi. Thế thì đã có hứng chưa nào???
    to dung....: nhưng mắt tớ chưa cần mổ đã bị loá rồi, chả đi được buổi tối nữa cơ, thế mổ xong có hết không nhỉ???

Chia sẻ trang này