1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dot223, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên

    Em nhà nghèo thất học, ko có khái niệm gì về nó cả Cả thời gian từ năm nào đến năm nào cũng không biết.
    Nghe nói là B.T.Tiên tiến xuống đến tận cảng biển phía nam Pusan tháng 8 năm ???? phải ko? Sau đó diễn biến ra sao? Các bác cho em vài dòng...
    À mà đoạn đầu thế nào ấy nhỉ?

    [​IMG]
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Đại khái là Nam TT tính "thống nhất" miền Bắc. Nhưng miền Bắc có vũ khí Nhật và LX do LX giao. Vừa qua được biên giới một tí thì bị đánh bật lùi mất Seoul mãi đến 1 con sông mới phòng thủ được. Sau đó Mỹ dẫn liên quân Liên Hiệp Quốc tiến vào và đổ bộ tại Incheon, phía sau lưng quân Bắc. Bắc quân bị đẩy lùi đến tận biên giới TQ. TQ nóng ruột cho quân vượt sông Áp Lục bất ngờ đẩy lùi quân Mỹ, sau đó phải lui quân về đất cũ rồi giằng co cho đến khi ký hiệp định ai về nhà nấy!
    Về danh nghĩa thì lần đó Bắc TT và TQ dám choảng lại quân Liên Hiệp Quốc mà chẳng ma nào dám hó hé!! Nhưng dù sao TQ lúc đó chưa được Mỹ công nhận!
    Bởi vậy ai chê Bắc Triều Tiên nghèo đói chứ Hàn Quốc thừa hiểu sức mạnh quân sự của họ nên chẳng dám khinh thường! Seoul đã tan tành một lần rồi!
  3. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi bác Cavalry, sau chiến tranh thế giới lần 2 đất Hàn bị quân Nhật chiếm đóng. Miền bắc do quân Liên xô tiến vào giải giáp, miền nam do quân Mĩ đóng. Người ôm mộng thống nhất đất Hàn là Kim Nhật Thành, lại được Stalin và Mao Trạch Đông xúi dục.
    Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 1950 vào lúc 4h sáng quân giải phóng nhân dân Triều tiên - NKPA ( miền bắc ) bất ngờ sử dụng 135000 quân vượt vĩ tuyến 38 tấn công xuống miền nam ROK. Cuộc chiến mở màn với màn pháo kích và tank dọc theo vĩ tuyến 38. Đến 11h trưa cùng ngày miền bắc chính thức tuyên bố chiến tranh với lí do NKPA bị ROK tấn công tại vùng Haeju thực tế đây là 1 tuyên bố vu khống. Bị tập kích bất ngờ và trước sức mạnh của quân miền bắc, Seul ( cách biên giới khoảng 80 km) thất thủ nhanh chóng.
    Ngày 26 tháng 6 phòng tuyến Uijongbu của Seul thất hủ, chính phủ Nam Hàn gồm thủ tướng Syngman Rhee và nội các rời Seul về Taejon. Tổng thống Mỹ họp khẩn cấp hội đồng an ninh quốc gia quyết định cử đại tướng Douglas MacArthur làm tổng chỉ huy quân Mỹ tại Nam Hàn.
    1/ Cung cấp cầu hàng không vũ khí và quân dụng trưóc sự thất thủ nhanh chóng của Seul
    2/ Sơ tán kiều dân Mỹ
    3/ Lập kế hoạch hỗ trợ và giúp đỡ Nam Hàn
    Ngày 27 tháng 6 tổng Mĩ Truman ra lênh cho hạm đội 7 xuất phát từ Đài loan tiến đên hỗ trợ quân nam. Đồng thời huy động quân Mỹ từ các căn cứ tại Anh Thuỵ Điển Thổ Nhĩ Kì và Úc về hướng Triều Tiên
    Cũng trong ngày này hội đồng bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp lên án hành động chiến tranh của Bắc Hàn và đến tối quyết định thành lập lực lượng đồng minh đứng đầu là Mỹ can thiệp.
    Trận không chiến đầu tiên diễn ra cùng ngày, phần thắng thuộc về quân Mỹ với 3 máy bay miền bắc bị bắn hạ.
    Ngày 28 quân Nam phá huỷ cầu qua sông Hàn mặc dù còn 3 sư đoàn ROK và nhóm cố vấn Mỹ còn kẹt trong Seul và các vùng phụ cận. Chiều tối ngày 28 tháng 6 quân miền bắc tiến vào Seul và đến nửa đêm hoàn toàn nằm trong tay miền bắc. Seul thất thủ lần thứ 1.
    Ngày 29 tháng 6 quân bắc vượt sông Hàn.
    Ngày 1 tháng 7 quân đồng minh (sư đoàn 21 bộ binh Mĩ từ Nhật bản) chính thức đổ bộ lên Triều tiên.
    Ngày 2 tháng 7 trận hải chiến đầu tiên diễn ra tại Chumunjin bờ biển miền đông. Cuộc chiến giưa hai tầu tuần dưong hạm Anh 1 tầu Mỹ và 4 tầu phóng lôi và 10 tầu chở hàng của quân bắc. Kết quả quân bắc mất 2 tầu phóng lôi và 7 tầu chở hàng.
    Ngày 5 tháng 7 cuộc đụng độ đầu trên bộ tiên diễn giữa quân đồng minh và quân miền bắc tại Osan. Quân Mỹ thất bại trận đầu tiên khi chịu tỏn 150 lính bộ binh tử trận. 33 tank T-34 của quân bắc đã làm chứng tỏ uy lực của mình, chọc thủng phòng tuyến quân Mỹ tại Osan. Súng chống tăng Bazzoka và đại bác 75li chỉ có khả năng làm đứt xích T-34 tại khoảng cách thông thường.
    Ngày 15 tháng 9 quân đồng đồng minh gồm 21 quốc gia (Mỹ Pháp Úc Canada Bỉ Anh Hà lan Lucxembua Colombia Đan mạch Italia Ấn Độ Etithopia Nauy Thái lan Thuỵ Điển Thổ Nhĩ Kì Phi lippin Hylap NewZealan Nam Phi) đổ bộ vào Inchoon.
    Ngày 30 tháng 9 chiếm lại Seul sau 2 tuần tấn công. Tổng cộng trong 3 năm chiến tranh, Seul thất thủ 3 lần.
    Ngày 20 tháng 10 chiến dịch bao vây Bình nhưỡng bắt đầu với sự xuất hiện lần đầu của binh chủng đổ bộ đường không. Bắc quân thiệt hại nặng, mất 6000 quân tại đây.
    Kim Nhật Thành cầu cứu Liên Xô và Trung quốc, Stalin không muốn ra mặt giúp đỡ nhường trách nhiệm đó lại cho Mao Trạch Đông.
    Ngày 25 tháng 10 năm 1950 quân giải phóng nhân dân Trung hoa ( CCF) do nguyên soái Bành Đức Hoài chỉ huy vượt sông Áp lục tham chiến với danh nghĩa kháng Mỹ viện Triều. Lực lượng này đã nhanh chóng làm kinh hoàng quân Nam và đồng minh với chiến thuật biển người. Mao ngạn Anh, sĩ quan tham mưu của Bành Đức Hoài, con trai cả của Mao Trạch Đông chết trong cuộc chiến.
    Liên Xô có gửi quân tham dự nhưng dưới danh nghĩa quân Trung quốc do muốn tránh đối đầu trực tiếp với Mỹ. Thực tế không quân LX đảm nhiệm hầu như tất cả các trận không chiến trong chiến tranh Trièu tiên vì lực lượng không quân miền Bắc gần như bị xoá xổ khi My can thiệp.
    Ngày 15 tháng 2 năm 1951 phương diện quân số 3 CCF với 500 000 tái chiếm Seul.
    Ngày 16 tháng 1quân đồng minh phong toả cửa biển Wonsan, cuộc bao vây kỉ lục kéo dài 861 ngày tức đến ngày cuối cùng của cuộc chiến.
    Ngày 7 tháng 3 đến 4 tháng 4 quân nam đẩy lùi quân bắc về vĩ tuyến 38.
    Ngày 22 - 29 tháng 4 năm 1951 trận đánh lớn nhất của chiến tranh TT riêng phương diện quân số 1 CCF là 250 000 quân ( (cỡ độ 27 sư đoàn).
    Ngày 10 tháng 6 năm 1951 cuộc đàm phán đầu tiên giữa 2 miền diễn ra.
    MTH@
    Được mth sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 19/01/2003
  4. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác, ly kỳ thật!
    EM xin đưa mấy bức ảnh lên đây cho dễ hình dung:
    Bản đồ bán đảo Triều Tiên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sơ đồ tấn công của BTT
    [​IMG]
    [​IMG]
    1950
    [​IMG]
    1951
    [​IMG]
    1952
    [​IMG]
    1953
    [​IMG]
    Được dot223 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 19/01/2003
  5. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Các lực lượng tham chiến bên Hàn Quốc, Mỹ và LHQ
    South Korea Capital Division 1. Infantry Division 2. Infantry Division 3. Infantry Division 5. Infantry Division 6. Infantry Division 7. Infantry Division 8. Infantry Division 9. Infantry Division 11. Infantry Division 12. Infantry Division 15. Infantry Division 20. Infantry Division 21. Infantry Division 22. Infantry Division 25. Infantry Division 26. Infantry Division 27. Infantry Division 53. Independent Infantry Regiment 55. Independent Infantry Regiment 56. Independent Infantry Regiment 57. Independent Infantry Regiment 58. Independent Infantry Regiment 59. Independent Infantry Regiment 1. Marine Corps Regiment 2. Marine Corps Regiment 51. Tank Company 52. Tank Company 53. Tank Company 55. Tank Company 56. Tank Company 57. Tank Company 58. Tank Company 59. Tank Company
    USA 1. Cavalry Division 2. Infantry Division 3. Infantry Division 7. Infantry Division 24. Infantry Division 25. Infantry Division 40. Infantry Division 45. Infantry Division 1. Marine Division 1. Provisional Marine Brigade 187. Airborne Regimental Combat Team
    Other UN forces Belgium British Commonwealth Colombia Ethiopia France Greece Luxembourg Netherlands Philippines Thailand Turkey
    Non-military UN forces India Italy Norway Sweden
  6. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Một số mốc thời gian quanh cuộc chiến Triều Tiên
    Tháng 11 năm 1943 ý tưởng đầu tiên về việc chia cát bán đảo Triều tiên sau chiến tranh được hình thành.
    Ngày 08 tháng 8 năm 1945 Liên xô chính thức tuyên chiến với Nhật
    Ngày 11 tháng 8 năm 1945 Liên xô và Mĩ kí 1 hiệp ước tạm thời về việc phân chia Triều Tiên
    Ngày 24 tháng 8 năm 1948 hồng quân Liên xô tiến đên vĩ tuyến 38
    Ngày 02 tháng 9 năm 1945 chiến tranh thế giới lần 2 kết thúc.
    Ngày 08 tháng 9 năm 1945 quân đội Mỹ đổ bộ vào Triều tiên
    Ngày 10 tháng 10 năm 1945 đảng công nhân lao động triều tiên (DPRK) còn được gọi là đảng cộng sản triều tiên được thành lập bởi Kim Il Sung (Kim nhật Thành) nguyên trung uý trong quân đội hồng quân liên xô. Kim làm chủ tịch.
    Tháng 12 năm 1945 hội nghị về bán đảo triều tiên được tổ chức tại Moscow với sự thanh gia của Liên xô Mỹ và Anh.
    Tháng 2 năm 1946 Kim Nhật Thành được bầu làm chủ tịch lâm thời Ủy ban thường vụ hội nghị nhân dân của đảng cong nhân lao động triều tiên.
    Tháng 3 năm 1946 hội nghị về 1 chính phủ ở bán đảo triều tiên kết thúc mà không đạt được thành công.
    Tháng 8 năm 1946 Kim nhật Thành sát nhập đảng công nhân triều tiên và đảng người triều tiên (mới được thành lập ở trung quốc trong thời kì chiến tranh)
    Tháng 10 năm 1946 uỷ ban hành chính lâm thời lam triều tiên đưọc thành lập dưói sự hỗ trợ của Mỹ, Syngman Rhee làm chủ tịch
    Tháng 5 năm 1947 hội nghị về bán đảo triều tiên lần 2 được tổ chức tại Seul.
    Tháng 7 kết thúc hội nghị mà không đạt được 1 kết quẩ nào
    Ngày 14 tháng 11 năm 1947 Liên hơp quốc đưa ra ý tưởng về việc thông nhất triều tiên qua 1 cuộc bầu cử tự do được tổ chức vào năm 1948. Nhưng Liên xô phản đối.
    Tháng 5 năm 1948 bầu của tự do ở Nam Hàn
    Ngày 20 tháng 7 năm 1948 nước cộng hoà Nam Hàn (ROK) được thành lập Syngman Rhee làm thủ tướng.
    Ngày 15 tháng 8 năm 1945 Liên hợp tuyên bố chấm dứt can thiệp vào công viêc nội bộ của chính phủ Nam Hàn.
    Ngày 09 tháng 9 năm 1948 Kim Nhật Thành tuyên bố thành lập nước cộng hoà nhân dân Triều tiên ở Bình nhưỡng.
    Tháng 12 năm 1948 Liên hợp quốc tuyên bố chính thức công nhận ROK là chính phủ hợp pháp duy nhất tại bán đảo triều tien. Bắc Hàn được sự hỗ trợ của Liên xô tuyên bố phủ nhận mọi nghị quyết của LHQ.
    Tháng 3 năm 1949 Kim Nhật Thành lần đầu tiên đề nghị Stalin hỗ trợ quân đội cho 1 chiến dịch tấn công Nam Hàn. Stalin phản đối vì e ngại vũ khí nguyên tử của Mĩ
    Tháng 4 năm 1948 cơ quan tìn báo Nam Hàn nhận được những thông tin về kế hoạch tấn công Nam Hàn của bắc Hàn
    Tháng 5 năm 1949 quân đội bắc hàn nổ súng khiêu khích tại khu phi quân sự (DMZ) gần Kaesong.
    Ngày 03 tháng 5 năm 1949 Stalin hứa sẽ hỗ trợ về vũ khí và quân nhu cho Bắc Hàn. Kim Nhật Thành yêu cầu được cung cấp 2 trung đoàn tank gồm 33 T34 và pháo tự hành (16 pháo tự hành SU-76), 1 trung đoàn pháo phòng không. Ngoài ra Kim còn yêu cầu các thiết bị kĩ thuật hỗ trợ cho lực lượng không quân (43 máy bay tiêm kích)
    Ngày 14 tháng 5 năm 1949 đồng ý với kế hoạch tấn công Nam Hàn của Kim Nhật Thành.
    Ngày 27 tháng 5 năm 1949 bắc quân tấn công và quân Nam tại bán đảo Ongjin.
    Tháng 6 năm 1949 quân đội Mỹ rút ra khoi Inchoon
    Tháng 7 năm 1949 quân bắc tổ chức oanh tạc dọc theo vĩ tuyến 38.
    Ngày 26 tháng 7 năm 1946 Mao trạch Đông đề nghị Liên Xô hỗ trợ cho quân giải phóng Trung hoa PRC 200 máy bay tiêm kích YAK và từ 40-80 máy bay ném bom cũng như đào tạo phi công.
    Ngày 04 tháng 6 năm 1949 chuyến hàng viện trợ vũ khí đầu tiên của Liên xô đến Bắc Hàn.
    Ngày 14 tháng 8 năm 1949 Kim lần thứ 2 đề nghị Stalin cho quân đội Liên xô tham chiến.
    Ngày 27 tháng 8 Stalin khước từ lần thứ 2
    Đầu tháng 10 năm 1949 bắc quân đột ngột tăng cường mật độ các cuộc khiêu khích dọc vĩ tuyến 38, phần thắng thường thuộc về bắc quân. Sứ quán Liên xô tại bắc hàn không được về những diễn biến này. Cùng thời điểm 12 sĩ quan huấn luyện đầu tiên của Liên xô đến Trung quốc. Cho đến hết năm tổng cộng đã có 185 sĩ quan huấn luyện đến cho quân giải phóng Trung hoa.
    Ngày 22 tháng 10 năm 1949 Stalin được thông báo về các diễn biến tại bán đảo triều tiên. Stalin tỏ ra vô cùng tức giận và khiển trách Kim thông qua sứ quán tại bắc Hàn.
    Tháng 1 năm 1950 Kim tính toán Trung quốc đã hoàn toàn nằm trong tay của Mao trạch Đông và bây giờ đến lượt ông ta làm điều đó ở bắc Hàn.
    Ngày 14 tháng 2 năm 1950 Stalin quyết định cung cấp 300 triệu rúp với mụch đích hỗ trợ quân giải phóng Trung hoa. PLẦ yêu cầu 289 máy bay tiêm kích LA-9, 198 máy bay ném bom TU-2, 108 sĩ quan huấn luyện và các loại máy bay
    Ngày 15 tháng 2 năm 1950 Mao Trạch Đông yêu cầu tiếp tục 628 máy bay khác.
    Tháng 4 năm 1950 Kim đến Moscow gặp Stalin và tiếp tục yêu cầu được hỗ trợ quân đội, Stalin sau khi cân nhắc tính toán lượng vũ khí hạt nhân của mình đủ để chọi với Mỹ đã đồng ý.
    Tháng 5 năm 1950 Kim đến Bắc Kinh gặp Mao Trạch Đông yêu cầu giúp đỡ. Mao Trạch Đông hứa sẽ xuất quân hỗ trợ nếu Nhật Bản xuất quân giúp đỡ quân nam.
    Ngày 3 tháng 6 năm 1950 Bắc Hàn tuyên bố bắt đầu thương thuyết cho 1 giải pháp thống nhất hai miền thông qua bầu cử tự do.
    Ngày 19 tháng 6 năm 1950 Bắc Hàn tiếp tục lặp lại luận điệu thống nhất thông qua bầu cử.
    Ngày 20 tháng 6 năm 1950 Bắc Hàn tuyên bố bị lực lựợng ROK và Mỹ tấn công.
    Ngày 21 tháng 6 Kim nhật thành tuyên bố Bắc Hàn có toàn quyền tự vệ. Cảnh cáo Nam hàn về nhưdng cuộc chạm súng dọc biên giới.
    Ngày 22 tháng 6 năm 1950 bắc quân triển khai lực lưọng dọc theo vĩ tuyến 38 chuẩn bị cho chiến tranh.
    Ngày 25 tháng 06 năm 1950, 4h sáng, Bắc Hàn nổ súng tấn công chiến dịch Seul 1 khởi đầu cho cuộc chiến Triều tiên.
    MTH@
  7. Jsparrow

    Jsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi về số liệu thương vong của các bên :Mỹ ,Trung Quốc , Nam và Bắc Hàn.
  8. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quân Mỹ khoảng 34 nghìn, quân Nam Hàn thì chẳng biết, còn Bắc Hàn + Trung Quốc thì khoảng vài triệu. Nga đối đầu với Mỹ về không quân, Mỹ rớt 78 chiếc tất cả, phía Nga và Trung Quốc giúp BH rớt khoảng 800 chiếc.
  9. lamole

    lamole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    800 chiếc, có lộn hông zậy????
    800 chiếc là tương đương không lực nguyên một nước nha
  10. da_mot_cu

    da_mot_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác đùa à ? Trung Quốc chỉ gửi có nửa triệu Chỉ Nguyện Quân thôi.Nói như bác thì riêng Bắc Hàn cũng mất đến vài triệu à ?

Chia sẻ trang này