1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về điện ạ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 02/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Hè hè, mình nhớ là chỉ có phòng vệ chính đáng, chứ đâu có phòng thủ chính đáng nhở.
  2. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phương Tây họ phê phán về nhân quyền ở VN mình cấm có sai. Điều 3 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền quy định quyền an toàn của con người và những nước tiên tiến họ cho cấp phép dùng cả súng, thế mà Hiến pháp VN ko hề có dòng nào ghi về quyền này cả, :((
  3. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    uh, mình quên ko bắt lỗi ký hiệu.
    Thế cho mình hỏi: khi tính trong một mạch nạp thì ta dùng bảo toàn công suất hay bảo toàn năng lượng ? - đáng lẽ còn phải kể đến tổn hao trong pin, ắc quy nhưng ta cứ bỏ qua đi. :-"
    Công suất là khả năng sinh công ( năng lượng) trong một giây. Thế nạp cho cái roi điện kia và khi phóng điện thì công suất có bằng nhau không ? ;))[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Điện thế cao trong thời gian rất ngắn là nguyên tắc máy trợ tim được sử dụng mỗi khi tim bệnh nhân ngừng đập. Nguyên lý là: khi có một dòng điện lớn trong một thời gian ngắn đi qua tim (shock điện) sẽ làm cho tim nạn nhân: 1) ngừng đập nếu đang đập 2) vừa ngừng đập xong thì sẽ đập trở lại.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    Nhưng chỉ khi dòng điện đấy chạy qua tim thì mới gây ngừng đập.

    Ví dụ: Điện truyền từ Tay phải qua chân trái và ngược lại, qua 2 bên ngực (máy trợ tim) vv...vv...
  5. micasa

    micasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn trả lời vì chủ topic hỏi tin-tin quá, cứ hic, hic, haha, nhưng nhiều bạn trả lời không đúng hoặc chưa đúng nên đành phải viết.

    1. Nếu chủ topic ghi đúng thông số trên cái roi điện đó là: điện áp ra 2600 kV và 2.5A; 1800 kV và 0.8A (đây chắc là nhưng giá trị cực đại có thể có được ở đầu ra)

    Thứ nhất: giả sử khi bấm nút trên roi điện trong thời gian 1 mili giây (1 phần ngàn của giây). Giả sử thứ 2 là xung điện đó là hình chữ nhật thì các bạn có thể hình dung được là khi bấm nút công tắc thì sẽ có 1 xung điện 2600 kV, dòng 2.5A (cực đại) trong thời gian 1 mili giây (1 phần ngàn của giây) xuất hiện ở đầu ra của roi điện thì năng lượng của xung đó sẽ là

    E = P*t = V*I*t = 2600 kV * 2.5A *1 ms = 6500 J (Joule) (1)

    Giả sử, cái roi điện đó được cấp nguồn bằng 4 cục pin 1.5 V AAA-size (cỡ pin con thỏ loại nhỏ) có dung lượng là 540 mAh. Do vậy, năng lượng mà 4 cục pin đó có thể cung cấp là

    E = 4*1.5V*0.54A*3600s = 11,664 J (2)

    Như vậy, nếu sử dụng 4 pin AAA 1.5 thì sẽ nhấn được 2 lần thì sẽ hết pin. Do vậy, thông số ghi trên roi điện là 2600 kV và 2.5A (nếu chủ topic ghi đúng) thì hãng sản xuất chém gió vì thời gian nhấn nút (có xung điện sẽ lớn hơn 1 ms có thể đến cỡ giây nên năng lượng ở đầu ra là sẽ lớn hơn cỡ hàng nghìn lần so với giá trị ở (1)). Có thể điện áp ra sẽ thấp hơn và dòng ra cũng thấp hơn. Tôi thì không tin là cái roi điện đó tạo ra 2600 kV, nếu 2600 V (2.6kV) hoặc 26 kV thì nghe còn được.

    Tóm lại, các bạn phải quan tâm đến độ rộng xung t, năng lượng của xung E = P*t = V*I*t và năng lượng trung bình khi có nhiều xung (nhấn nhiều lần).

    Các bạn có thể tham khảo cái súng bắn điện này (Taser M26C/ M18L), nó chỉ tạo 1.76 Joule cho 1 xung điện. Thấp hơn nhiều so với tính toán của tôi (1). Điều đó chứng tỏ chủ topic ghi sai (rất nhiều khả năng) hoặc hãng sản xuất chém gió (ít khả năng).

    http://www.beststungun.com/advanced-taser-m18l_r1.html

    2. Có nên dùng roi điện không?

    Cái này thì tùy, nhưng tôi có đọc báo thấy có trường hợp chết người khi sử dụng súng bắn điện (stun gun) (cảnh sát Úc thì phải, cách đây vài tháng), chết không phải vì điện mà chết vì sốc.

    Sửa lại: đơn vị của thời gian trong các công thức trên được tính bằng giây (viết tắt là s chứ không phải là S như trước đó)
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa nghe nói khái niệm Bảo toàn công suất bao giờ cả, hay là khái niệm này có trong ngành Điện tử viễn thông nhỉ?
  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Mình biết đâu. Mình thấy bạn ngành Điện kia mang công suất P ra làm hằng số để tính. Bạn ấy coi công suất nạp và công suất xả của roi là bằng nhau nên mình hỏi.
    PS: Mà mình cũng không học điện tử viễn thông.>:)
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Thế mà nói như đúng rồi ;))
    Công suất là thể hiện "khả năng" thôi, làm sao lại bảo toàn được[:D]
  9. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Chà, đấy là ý tưởng của bạn ấy mà lại. Mình chỉ khai triển ý tưởng ấy ra thôi.[-(
    Khả năng đọc hiểu của bạn làm sao vậy :)
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hiểu và biết rõ ý tưởng của người ta thì đừng có triển khai nhé, bạn kia có dùng cụm từ "bảo toàn công suất" đâu. Những cái gì "đếm" được thì mới có bảo toàn thôi (ví dụ như năng lượng, tiền, ...), còn những cái gì chỉ "đo" được (ví dụ như công suất, nhiệt độ, độ ẩm...) thì không có bảo toàn đâu nhé.

    Khả năng đọc hiểu của mình hình như vẫn ngon.

Chia sẻ trang này