Hỏi về khái niệm Trong văn bản của Nhà nước ta hiện nay dùng nhiều tên gọi khác nhau để chỉ doanh nghiệp nhưng từ đúng nhất thì tôi rất mơ hồ. Xin hỏi các chuyên gia thế nào là "Doanh Nghiêp" và thế nào là "Tổ chức kinh tế"? Và hiện nay các Doanh nghiệp của nước ta bị quản lý bởi bao nhiêu Luật và tên gọi của chúng. Xin cảm ơn!
Hiện vtv đương thực hiện chương trình "Người đương thời". Đây là chương trình chỉ nói về những nhân vật và cuộc sống của họ thời bây giờ. Xin hỏi từ "đương thời" được dùng ở đây có dúng không. Tôi đã tìm hiểu nhưng có nhiều ý kiến khác nhau. Theo tôi nghĩ "đương thời" phải được dùng trong quá khứ. Nó phải có nghĩa là "thời ấy", "thời đó",..chứ không thể là "bây giờ" được. Xin các bác cho ý kiến.
Trích khoản 1 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 1999. "Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh." Doanh nghiệp được chia thành nhiều loại khác nhau. Căn cứ vào từng đặc điểm cụ thể của mỗi loại doanh nghiệp mà người ta có các tên gọi như: Công ty TNHH, Công ty CP.... Tôi chỉ thấy người ta dùng hai khái niệm: Doanh nghiệp (nói chung), và công ty (khi để chỉ từng loại hình doanh nghiệp). Bạn nói người ta dùng nhiều khái niệm khác nhau để chỉ doanh nghiệp, xin kể tên những khái niệm đó? Còn "tổ chức kinh tế", tôi không biết có định nghĩa chính thức nào chưa. Nhưng theo ý kiến cá nhân tôi thì đó là những tổ chức được thành lập hoặc được thừa nhận và chúng có chức năng chủ yếu là hoạt động kinh doanh. Ví dụ như Các doanh nghiệp, hợp tác xã.... Các Vb quản lý doanh nghiệp ở nước ta như sau: Luật doanh nghiệp 1999 và các vb hướng dẫn thi hành: điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân trong nước như: Công ty TNHH, Cty CP, Doanh nghiệp tư nhân... Luật doanh nghiệp nhà nước và các vb hướng dẫn thi hành: điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Luật đầu tư nước ngoài tại việt nam và các vb hướng dẫn thi hành: điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.... Được washabi sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 27/07/2004
Tôi đã đọc các văn bản về doanh nghiệp và thấy là người ta sử dụng song song cả 2 thuật ngữ trên. Các Luật mà bạn nêu sử dụng thuật ngữ Doanh nghiệp và Công ty. Trong khi đó rất nhiều NĐ và văn bản khác lại dùng thuật ngữ "tổ chức kinh tế". VD: Khoản 1 điều 1 NĐ 58/2001 ngày 24/8/2001 của Chính phủ. Khoản 1 điều 1 NĐ 110/2004 và 111/2004 ngày 8/4/2004 của Chính phủ Điều 1 Luật HTX cũng nêu "HTX là tổ chức kinh tế....." Vậy chúng ta nên hiểu thế nào???????
Hình như trong giáo trình Luật Hành chính của ĐHLuật HN có khái niệm về tổ chức kinh tế (bạn thử tìm tham khảo xem). Theo tôi, khi trong một văn bản sử dụng thuật ngữ "tổ chức kinh tế" thì Kn này chỉ đến một nhóm đối tượng là các tổ chức có chức năng chủ yếu là hoạt động kinh doanh, sinh lợi. Ví dụ như: HTX, các doanh nghiệp thuộc khối tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, ....