1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về kinh nghiệm thi môn tiếng Anh đại học - gấp gấp!!!

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi K1dD13, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. K1dD13

    K1dD13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về kinh nghiệm thi môn tiếng Anh đại học - gấp gấp!!!

    Em sắp thi đại học khối D rùi chỉ còn 2 tuần nữa mà em làm thử đề ước chỉ khoảng 4-5 điểm thui (em mong đi thi sẽ cao hơn chút vì ko biết cũng điền bừa )

    Em thấy khó ở những phần như là: phát âm (diffỉent pronoucing), trọng âm (stress), các bài đọc hiểu (vì có nhiều từ mới quá), động từ đi với giới từ và rất rất nhiều từ mới ạ

    Làm sao bây giờ ạ? từ giờ đến hôm thi mà cố hết sức thì em có thể đạt được tối đa mấy điểm nữa? ai có kinh nghiệm gì không giúp em với nhé!
  2. K1dD13

    K1dD13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, phần chọn từ có những từ na ná như nhau, mình không phân biệt được chọn từ nào thì đúng với tình huống
    VD: Đề thi đạo học khối D năm 2006:
    Chọn phương án đúng:
    Câu 21. There should be no discrima on ..... of ***, race, religion.
    A. areas
    B. places
    C. fields
    D. grounds
  3. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    D.
    Chép còn không nên hồn thì thi sao được em ơi.
  4. K1dD13

    K1dD13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sorry anh, tại vì do lỗi font ạ
    Em correct lại đây ạ:
    Câu 21. There should be no discrimination ..... of ***, race, religion.
    A. areas
    B. places
    C. fields
    D. grounds

  5. phamquynhle

    phamquynhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Phần trọng âm hầu hết là fần khá khó của người Việt Nam học ngoai j ngữ. nếu ko được luyện từ bé hay nghe TA thường xuyên thì rất khó làm đúng. Nhưng fần này cũng có tips đấy.VD như nguyên am, phụ âm ở đâu như thế nào thì sẽ đánh trọng âm vào fần dầu hay cuối. Các thầy cô luyện thi DH rất hay dạy fần này.
    Còn fần đọc hiểu thì cấn vốn từ khá rộng. Nếu từ nào ko biết thì fải bắt buộc fải đoán dựa trên các từ đã biết và tình huống cụ thể. Nhưng quan trọng nhất là biết càng nhiều từ càng có lợi thế. Em nên học mọi lúc mọi nơi. Đọc nhiều sách báo TA vào ( nhưng ko nên đọc những bài vĩ mô quá )
    Còn fần đọng từ với jới từ thì cũng chỉ còn cách học thuộc. Người ta hơn nhau cũng ở những chỗ ấy mà . Chúc em thi tốt
  6. traitimvn084

    traitimvn084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Để làm tốt bài thi thì cần có sự bao phủ về ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng tốt. Điều này cần có sự tích luỹ, trau dồi lâu dài. Sắp đến ngày thi rồi mờ bạn vẫn thấy mình bập bõm thế thì cần phải lựa chọn cho mình một chiến thuật riêng: tập trung vào các tips cơ bản: như bạn gì đã nói ở trên kia - khi nào lên bổng, khi nào xuống trầm, khi nào chọn A, khi nào chọn C, nếu tung đồng xu thì chọn úp hay ngửa, ...
  7. Miriki

    Miriki Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    1
    Em chủ topic có đi học thêm ko, nếu học thì phải được học hết rồi chứ.
    Về phát âm và trọng âm thì chỉ có học nhiều mới biết được, nhưng cũng có 1 số quy tắc chung. Ví dụ:
    - Với từ có 2 âm tiết, nếu là danh từ thì thường trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, nếu là động từ thì rơi vào âm tiết thứ 2. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ như machine tuy là danh từ nhưng trọng âm lại vào âm tiết thứ 2.
    - Với từ có 4 âm tiết tận cùng bằng y, thường thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ phải sang. VD: economy trọng âm rơi vào "co"
    - Với bài tập phân biệt cách phát âm của những từ có đuôi ed:
    + Với từ tận cùng bằng t, d thì đọc là tựt và đựt . VD: wanted, avoided.
    + Với từ có âm tận cùng bằng s, x, th, sh, ph, ch, gh thì đọc là "tờ". VD: laughed, sentenced, washed...
    + Các từ còn lại đọc là "đờ".
  8. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thấy phần trọng âm có vấn đề thì xài quyển: speaking clearly thử coi,nó cũng có 1 số quy tắc.
    Bài đọc hiểu thì tìm mấy quyển reading ấy.Phần này thì trước khi đọc e nên đọc qua các câu hỏi trước để xác định họ sẽ hỏi cái j sau đó mình scan hoặc skim.E không cần hiểu hết nghĩa của các từ,trong bài sẽ có những từ mang nội dung truyền tải quan trong,có những từ mình có thể bỏ qua.Hoặc e có thể đoán nghĩa của nó qua các từ,câu bên cạnh,xác định nó là N,V,Adj,...
    Phần động từ đi với giới từ thì e thử dùng quyển "giới từ tiếng anh" của tác giả Xuân Bá xem.Nhiều lăm,c dùng mãi mà k hết
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Với những thí sinh thi Đh, quan trọng nhất là tinh thần thoải mái? rồi thì điểm 4-5 sẽ lên tới 8-9 thui mà?!
    Phần đầu tiên của bài thi ĐH thường là phát âm, đánh dấu trọng âm, tìm từ có phát âm khác? Vì là học sinh thi ĐH không được học bài bản về fát âm (ngay cả những người học ĐH cũng chưa chắc được học ?ohết? về ngữ âm!) thế nên với bài thi ĐH sẽ không bắt bẻ nhiều, chỉ là những từ quen thuộc, hoặc những từ có quy tắc!( Những quy tắc này, e chỉ cần trước ngày thi 2-3 ngày ôn lại, hoặc chép lại cho nhớ thui chứ thật ra tất cả trong kiến thức sẵn có của e rồi...yên tâm đi, đến lúc thi, sẽ nhớ lại thôi).
    Ờ bài thi phát âm, và trọng âm, không bít e hay làm thế nào, nhưng lúc ôn thi dạng này, chị hay sử dụng nhất là phương pháp loại trừ? Thường, sẽ có 4 đáp án trong đó 1 đáp án đúng, vậy 3 từ nào có vị trí đặt stress giống nhau (có thể cùng từ loại, cùng số âm tiết? dễ nhận biết thì loại bỏ nó ra.. còn 1-2 lựa chọn còn lại thì chắc là có thể suy luận ra..^^ )
    Cũng như với các kỹ năng khác (đọc hiểu, tìm từ/ câu sai, chọn từ thích hợp?) toàn là kiểm tra kỹ năng? có thể là đánh đố một chút nhưng thường sẽ kô quá khó vì là đề thi dành cho học sinh toàn quốc ở nhiều trình độ không giống nhau? Đừng lo e nhé!
    Àh, có một mẹo nhỏ trong khi làm bài thi là: khi những câu e không thể nào quyết định được lựa chọn nào là đúng thì e cứ bớt hết lại, chuyển qua câu khác? làm xong hết rồi thì quay lại các câu đó, có nhiều thời gian suy nghĩ hơn?Hết thời gian rồi mà không nghĩ ra thì cứ đánh ngẫu nhiên các đáp án? Lúc này thì cần đến một chút may mắn!
    Điều quan trọng nhất e fải nhớ là? TỰ TIN LÀ CHIẾN THẮNG!
    Trước lúc thi, nhớ relax nhé! ^^
    Chúc e làm bài tốt, may mắn ná!
  10. traitimvn084

    traitimvn084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe chị Lie em ạh. "Lie" mà.
    Hic, em mờ nghe chị ý, cứ suốt ngày rì lách đến hôm thi thì có mờ .... ,

Chia sẻ trang này