Hỏi về làm tiến sỹ Mình muốn hỏi là theo tiêu chuẩn làm tiến sỹ thì phải có vài bài báo trên tạp chí chuyên ngành, bài viết đấy là gì, tạp chí chuyên ngành là những tạp chí gì nếu tôi học về CNTT. Thank s
KHông biết có phải bạn hỏi tiến sĩ ở đây có nghĩa là học vị tiến sĩ (doctor) hay không, nếu đúng vậy bạn vẫn phải đi học, có đề tài nghiên cứu riêng, và khi cần phải bảo vệ được luận án của mình. Còn kiểu tiến sĩ giấy của VN thì tui không biết, thế mà VN còn có phó tiến sĩ, không biết cái học vị đó là gì.
Mình muốn hỏi là vì thế này: theo tiêu chuẩn để được đi thi làm tiến sỹ ở Việt Nam thì có yêu cầu là có bài báo trên tạp chí chuyên ngành. Mình không hiểu tạp chí đấy là những tạp chí gì nếu là chuyên ngành CNTT.
THeo tui biết thì việc có bài báo trên các báo chuyên nghành hay không không phải là cơ sở đánh giá học vị tiến sĩ. THeo tui biết theo hệ thống của nước ngoài thì sau 4 năm đại học, nếu bạn tiếp tục học thêm 2 năm chuyên sâu nữa sẽ lấy bằng thạc sĩ (master), sau đó thi vào chương trình tiến sĩ, trong một thời gian qui định bạn phải học, nghiên cứu đề tài riêng, để lấy được bằng tiên sĩ, nếu quá thời gian qui định mà bạn vẫn chưa lấy được bằng thì phải thi lại, mới có thể tiếp tục chươnh trình học. Tuy có bằng tiến sĩ, bạn phải tiếp tục có những nghiên cứu, cống hiến cho lĩnh vực mình theo đuổi. Còn hệ thống của VN thì chịu thua. Chắc quen biết, mau vài cái bằng, copy mấy bài của báo nước ngoài dịch ra, đăng lên báo VN thì chắc có bằng tiến sĩ.
Theo tôi đuợc biết bài báo là 1 điều kiện để bạn được thi làm tiến sĩ. Theo Luật của VN hiện nay, thì sau khi học đại học, bạn có thể thi thạc sĩ (nếu bằng Tốt nghiệp loại khá trở lên thì được thi ngay và sau 1 năm nếu là bằng TB, Tại chức sẽ được thi nếu là bằng khá) và cũng có thể thi làm tiến sĩ luôn. Nếu có bằng thạc sĩ rồi, bạn có thể thi lên tiến sĩ, đề tài bạn làm thạc sĩ có thể tiếp tục phát triển lên hoặc làm mới hoàn toàn. Bạn sẽ phải thi 1 môn chuyên môn, 1 phần ngoại ngữ (lấy điều kiện) và bảo vệ 1 đề cương. Bài báo là điều kiện để bạn đăng ký thi, còn bài báo đăng ở đâu thì bạn phải hỏi nơi đăng tuyển. Nếu bạn chưa có bằng thạc sĩ thì bạn phải thi cả đầu vào của thạc sĩ và tiến sĩ, các môn học theo chương trình thạc sĩ thì bạn phải trả (hình như) 70%. Nếu sau 6 năm bạn không bảo vệ xong 3 chuyên đề (có bài báo), 1 lần bảo vệ cấp cơ sở và 1 lần bảo vệ cấp Nhà nước thì bạn sẽ phải thi lại từ đầu (cả thạc sĩ). Nói chung các ngành khác thì tôi không biết nhưng nếu là ngành kỹ thuật thì làm tiến sĩ sẽ rất vất vả, nhất là ở VN, chứ không thể mua được đâu vì bạn sẽ phải gửi chuyên đề và luận án của mình đi khắp toàn quốc (những nơi có liên quan đến chuyên ngành của mình), rồi thì người ta sẽ phản biện kín, bạn cũng không biết có những ai chấm chuyên đề và luận án của mình cho đến ngày bảo vệ và nếu làm tiến sĩ bạn sẽ có 2 người hướng dẫn, trong đó 1 người do người ta chỉ định. Đấy là những kinh nghiệm tôi được biết. Còn tạp chí chuyên ngành thì bạn tốt nhất nên hỏi nơi tổ chức thi vì mỗi năm mỗi khác, đôi khi báo trường cũng được công nhân, đôi khi phải là báo của Bộ.... Chúc bạn may mắn.