1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về lịch sử

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi anhsanghaoquang, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bác nên khách quan một chút chứ. Dân Wáhington DC đa số là da đen, thù dòng họ nhà Bush từ mấy trăm năm rồi! Còn những người thân cận của Bush thì họ cầm quyền ở các bang, vd như ông nào làm thống đốc Florida đấy!!
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không biết bạn lấy tin từ nguồn nào, nhưng bang Texas có
    nhiều da đen, là bang Bush đã từng là thống đốc, và trong
    bầu cử, bang này bầu Bush nhiều nhất . Lẽ nào lại nói da đen
    thù nhà Bush?
    Dân Washington DC, thủ đô của nước Mỹ, phần lớn là da
    trắng (những quan lại cao cấp của nước Mỹ). Trong những
    dân da màu ở đây, người ViệtNam thường hay bán thức ăn
    trên đường phố cho khách du lịch, và người Hàn hay bán
    quần áo có in hình để khách mua làm kỷ niệm. Tôi đã đến đây
    thăm bà con, và thấy người da đen không nhiều.
    Có lẽ bạn không so sánh Washington DC với Texas và khu
    Harlem ở New York City?
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Tui nói vui là da đen thù nhà Bush vì Bush vốn là lãnh đạo 1 bang Miền Nam, gia đình nhà ổng hồi xưa chắc có nuôi mấy chú đen để hái bông!
    Texas bầu Bush có lẽ vì tỉ lệ da đen không nhiều, hoặc có lẽ là chẳng có ứng viên da đen nào!
    Nhưng ở DC thì lại khác, hơn 60% là da đen nè, thị trưởng cũng da đen thì phải:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Washington%2C_D.C.#Demographics
    Bạn thấy người da đen ngoài đường không nhiều thì chắc là mấy chú đó còn bận đi hái bông!
  4. dongda01

    dongda01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh và Nhật là quân chủ lập hiến, là 1 dạng của chế độ đại nghị ( vua ở đây chỉ là biểu tượng thôi ) . Trong chế độ đại nghị thì dân bầu quốc hội và quốc hội bầu chính phủ, thành viên của chính phủ có thể là nghị sỹ.
    Cộng hoà cũng là 1 dạng của đại nghị.
  5. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Hầu hết các thể chế trên thế giới đều là dạng đại nghị. Tuy nhiên, theo hiến pháp quy định thì ở thể chế cộng hoà, người đứng đầu nhà nước là tổng thống hay chủ tịch do dân bầu lên, trong khi ở thể chế quân chủ lập hiến vua là người đứng đầu, do truyền lại trong hoàng gia. Do đó, về mặt hình thức có sực khác biệt, gọi là nước cộng hòa hay vương quốc. Nhật hay Anh, Thái... không được gọi là nước cộng hòa.
    Cộng hòa theo tớ được biết là gọi theo tên của một người ở Tàu trước đây tên là Cộng Bá Hòa, được dân bầu lên để lãnh đạo một vùng đất nào đó. Mặc dù tồn tại rất ngắn trong lịch sử, nhưng vì là người đầu tiên nên được lấy tên để chỉ một thể chế.
  6. lgec1308

    lgec1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống thiết chế chính trị Mỹ là ở dạng "Tam quyền phân lập", nghĩa là có sự tồn tại của Lưỡng viện Quốc hội (Lập pháp) - Tổng thống (Chính phủ - Hành pháp) và Toà án (Tư pháp). 3 bộ phận này cùng tồn tại song song với nhau, kiềm chế lẫn nhau, không cho bất kỳ 1 phần nào vụt lên nắm quyền độc tài cả.
    Quốc hội Mỹ được phân thành 2 viện là Thượng nghị viện và Hạ nghị viện. Thượng nghị viện Mỹ gồm 100 Thượng nghị sĩ, được nhân dân bầu ra, mỗi bang được bầu 2 TNS. HNS thì tuỳ thuộc vào dân số của các bang mà có số lượng bầu khác nhau, tổng số HNS trong HNV là 435 người. Chủ tịch TNV là Phó Tổng thống, ông này thường không có bỏ phiếu, ông chỉ được bỏ fiếu quyết định khi có tình huống 50/50 xảy ra. Nhiệm kỳ TNS là 6 năm, cứ 2 năm thì bầu lại 1/3 số TNS.
    Đứng đầu HNV là Chủ tịch - Người đại diện cho Đảng nắm đa số ghế trong HNV, có quyền lực rất lớn.
    TT Mỹ là người đứng đầu Chính phủ, đại diện cho đất nước, tổng tư lệnh các LLVT -->> Quyền hành lớn nhất thế giới. Hỗ trợ cho Tổng thống có các Văn phòng, Hội đồng, nội các (Nội các hỗ trợ chứ không phải là các Bộ - ở đây có bạn đã nhầm lẫn). Mỹ có 16 Bộ, đứng đầu mỗi bộ là 1 Bộ trưởng, 1 thứ trưởng và các trợ lý, riêng người đứng đầu Bộ Tư pháp là Tổng chưởng lý.
    Tòa án có Tòa Liên bang và các toà cấp bang. Tòa tối cao LB chỉ có quyền tài phán trong các vụ có yếu tố nước ngoài, các vụ cấp liên bang và do tòa cấp bang trình lên.
    QH làm luật, bỏ fiếu thông qua và TT sẽ ký fê duyệt. TT có quyền không fê duyệt bộ luậ/luật nào đó, QH sẽ phải họp & tu chỉnh lại, sau đó trình ký. Nhưng, nếu QH bỏ fiếu đạt tỉ lệ thuận >2/3 thì quyền k0 fê duyệt của TT bị bãi bỏ, bộ luật đó xem như có hiệu lực (k0 cần TT fê duyệt). TT chỉ định các lãnh đạo của các cơ quan, hội đồng quan trọng nhưng fải được QH thông qua. QH thông qua ngân sách hoạt động. Tòa án kiểm tra tính hợp hiến của các luật do QH ban hành và các hành động, quyết định của TT. Nói chung là cả 3 CQ này cùng tồn tại, điều chỉnh lẫn nhau để tạo ra sự hài hòa, cân bằng quyền lực tương đối.
    TT được bầu theo nguyên tắc gián tiếp - đại cử tri.
    Theo quy định là có 538 phiếu Đại cử tri (100 TNS + 435 HNS + 3 fiếu đại cử tri của Washington D.C, đặc quyền của thủ đô). Nguyên tắc "Được ăn cả, ngã về không", dành đa số fiếu đại cử tri ở bang nào thì dành tất cả các fiếu đại cử tri ở bang ấy.
    Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa cuối cùng thì đều fục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị: Giai cấp tư sản - đại diện cho PTSX TBCN.
    2 Đảng này đều đồng ý với chế độ chính trị đương thời, đều chống lại Cộng sản, tổ chức theo kiểu tổ chức tranh cử thường trực chứ k0 fải là Đảng đúng nghĩa (chỉ đến mùa tranh cử mới hoạt động om sòm...), tổ chức lỏng lẻo, dân chúng thường hay suy giảm lòng tin vào các Đảng...
    Trong chế độ Công xã nguyên thuỷ, chưa có của ăn của để, chưa có giai cấp. Tuy nhiên, kể từ Chiếm hữu nô lệ đến nay, do có sự xuất hiện của sở hữu - xuất hiện giai cấp -->> xuất hiện đấu tranh giai cấp -->> xuất hiện các Đảng phái bảo vệ lợi ích cho giai cấp đó -->> hình thành Nhà nước - công cụ để giai cấp thống trị quản lý xã hội, quản lý các giai cấp bị trị và xuất hiện quân đội - công cụ bạo lực để trấn áp các giai cấp bị trị, bảo vệ đất nước, bảo vệ lợi ích.
    CNXH khi phát triển đến CNCS: không còn giai cấp, không còn đấu tranh giai cấp, không còn cảnh người bóc lột người... Tốt quá chứ còn gì nữa, nhưng tất nhiên là fải phấn đấu & fải biết chờ đợi!
  7. dongda

    dongda Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    2
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Hiến pháp 1946 VN
    ...
    Điều 44.
    Chính phủ gồm có ************* VNDCCH, Phó Chủ tịch và Nội các.
    Nội các có thủ tướng, các bộ trưởng, thứ trưởng , có thể có phó thủ tướng.
    Điều 45.
    ************* VNDCCH chọn trong nghị viện nhân dân và phải được 2/3 số nghị viên bỏ phiếu thuận
    nếu bỏ phiếu lần đầu mà không đủ số phiếu ấy, thì lần thứ nhì sẽ theo đa số tương đối.
    .....
    Có định nghĩa Nội các rõ ràng nhé !

Chia sẻ trang này