1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về loại đèn Neon phát ra ánh sáng NÓNG và đỡ hại mắt.

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi truchang, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truchang

    truchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    3.950
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về loại đèn Neon phát ra ánh sáng NÓNG và đỡ hại mắt.

    Mấy năm trước em đã xem ở Triển lãm Giảng Võ loại của Đức.

    Nhà có trẻ nhỏ nên em muốn biết công năng của loại đèn Neon này và muốn biết bán ở đâu.

    Mong nhận được chỉ giáo.
  2. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Theo em hiểu thì đèn neon không hoạt động theo phương pháp đốt nóng sợi vonfram nên khó lòng mà toả nhiệt lắm bác ạh.
    Quyda
  3. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đèn Neon là loại bóng đèn dài, ở trên lớp thủy tinh được tráng 1 lớp Phosphors, ở mỗi đầu có 1 electrode. Bên trong bóng đèn có chứa 1 hỗn hợp chất khí gồm có Thủy ngân và 1 chút khí Neon & Argon. Khi co 1 điện thế cao ở hai cực (electrodes), chất khí hỗn hợp này sẽ tạo ra năng lượng tia cực tím (utraviolet), năng lượng cực tím này sẽ khiếncho lớp Phosphor trên mặt thủy tinh phát ra ánh sáng.
  4. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều nói đúng nguyên lý của đèn nê-ông nhưng có 2 điều mọi người còn chưa thật rõ về cái ống tuýp này:
    - Mỗi chất phát quang (được mô tả trên này là phosphur nhưng không phải lúc nào nó cũng có nguyên tố P trong thành phần) cho 1 quang phổ khác nhau, trên ống đèn ghi rõ ánh sáng trắng, ánh sáng ban ngày... trên những ống đèn chuyên cho quảng cáo còn có thể có rất nhiều màu nữa), ánh sáng ban ngày (hơi đỏ) được coi là đỡ hại mát nhất!
    - Tần số phóng điện của ống tạo ra phát quang trùng với tần số điện lưới làm đèn có cảm giác nhấp nháy (not ergonomic) gây hại mắt, người ta lắp 2 ống đèn và làm cho nó phóng điện ngược nhau tạo ra tần số chung 100 Hz đỡ hại mắt hơn (nhưng thực ra là đỡ hại thần kinh->xin các nhà thần kinh học giải thích tiếp)-> nó cũng giống như tần số nhấp nháy (quét dọc) của màn hành máy tính ấy!
    Chắc là bác Trực hàng hỏi loại đèn này, thế thì lại phải chờ triển lãm của Đức họ tổ chức lại thôi hoặc nhờ người ở nước ngoài họ mua hộ, trong 4rùm này nhiều cao thủ như vậy còn đang tranh luận thì ngoài đường phố mấy người quan tâm để các cửa hàng họ nhập về bán bây giờ?
  5. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Mi?nh đang du?ng một loại đe?n kiê?u như đe?n compact nhưng phát ánh sáng ma?u đo? nhạt (gâ?n giống đe?n sợi đốt) la?m đe?n ba?n, công suất cufng giống đe?n compact nhưng có ve? sáng yếu hơn một chút. (Đaf du?ng được 2 năm thấy rất dêf chịu cho mắt). Bạn ra cư?a ha?ng chuyên vê? bóng đe?n xem thư? có đe?n như thế không.
  6. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa mới thay tất cả bóng đèn trong nhà bếp, 5 bóng mỗi bóng có công suất là 19W, tổng cộng 95W. Tuy nhiên ánh sáng phát ra tương đương với 425W, ánh sáng thật đẹp, màu nó khoảng giữa vàng và trắng, dùng được khoảng 7 năm (theo nhà sản xuất). Nhược điểm là gía hơi đắt so với bóng đèn khác, nhìn thẳng vào bóng đèn hơi chói mắt và khi bật lên nó phải mất khoảng nửa phút trước khi lên đến độ sáng tối đa.
    Rất tiếc không ở VN nên không biết bán ở đâu.
  7. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nếu cùng được ghi daylight trên thân thì đèn compact có ánh sáng đỏ hơn nhiều. Nếu không dùng để chiếu sáng khoảng khâng gian rộng thì đèn compact tiết kiệm điện hơn và tần số nháy của đèn compact không còn phụ thuộc vào tần số 50Hz của điện lưới nữa. Tuy vậy nhược điểm của đèn compact la đắt và điều cơ bản là không bao giờ giữ được cái thông số quảng cáo 8k giờ nếu bị tắt và bật nhiều lần, khoảng sáng để đạt độ sáng tương đương như quảng cáo cũng khá hẹp, ở nhà tớ sử dụg kết hợp cả 2 loại ống tuýp+đèn compact trong phòng còn đèn cầu thang chỉ có loại bóng dây tóc cho nó "bền".
    Nhưng Trực hàng giỏi về biến thế - lưu điện thế sao không thiết kế lấy 1 bộ tuýp đôi đỡ hại mắt để anh em cũng đến đặt lại nhỉ?
    người nưóc ngoài chắc họ làm khác nhưng theo tớ đơn giản chỉ làm sao cho 2 ống tuýp phóng điện ngược pha với nhau là ta đã nâng được tần số "nhấp nháy" của bộ 2 ống tuýp ấy lên 100Hz đạt tiêu chuẩn ergonomic như các màn hình máy tính hay TV 100 Hz rồi. Mà để tạo 2 nguồn điện ngược pha nhau 180 độ thì chỉ cần 2 cuộn thứ cấp ngưọc chiều nhau chắc cũng đủ (kể cả kiểu thứ cấp 1 cuộn có điểm giữa ra, NHƯNG HƠI NGUY HIỂM DO 2 ĐẦU CÓ ĐIỆN 440 V. Không hiểu nhiều lắm về điện nhưng cũng có 1 đề nghị để Trực hàng hoặc các bạn khác nữa thử xem!
    Bảo vệ con mắt là bảo vệ cửa sổ tâm hồn, nhất là cho những ai làm việc nhiều dưới ánh điện sẽ đỡ cả thấy mệt rất nhiều đấy!
  8. ltd79

    ltd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ánh sáng do đèn neon phát ra tuỳ thuộc vào chất phát quang phủ ở thành trong của bóng đèn. Chắc công nghệ nước mình chưa thực hiện được nên chưa thấy các loại đèn phát màu khác nhau.
    Về đoạn hại mắt thì k0 đúng hẳn như nhiều người suy luận là do nguồn xoay chiều 50 hz thì ánh sáng cũng nhấp nháy 50 hz đâu. Như tớ vừa tham khảo wikipedia thì thấy nói cái đó phụ thuộc vào cục ballast. Nếu dùng loại ballast thường cấu tạo chỉ như 1 cuộn cảm thưòng thì đèn nhấp nháy với tần số 50 hz thật. Tuy nhiên còn có loại ballast điện tử. Với loại này thì tần số dòng điện đã được tăng lên tầm khz rồi, như wiki nói thì từ 30 đến 100 khz. Như vậy hiện tượng nháy của đèn là k0 cảm nhận được nữa và k0 gây hại mắt nữa. Khi dùng ballast điện tử thì ta có thể điều chỉnh được độ sáng (dim) và kéo dài tuổi thọ của đèn. Ballast điện tử cũng giúp tiết kiệm điện vì hiệu suất phát sáng của đèn được nâng cao.
    bóng đèn compact cũng chính là 1 loại đèn neon. Chỉ có điều ballast đã được tích hợp luôn vào đế đèn và vì thế giá bóng compact đắt hơn.
    tip để kéo dài tuổi thọ bóng đèn neon (vốn đã rất dài: 60 000 h ~ hơn 6 năm): k0 nên tắt đèn nếu thời gian tắt ngắn hơn 10-15 phút.
  9. ltd79

    ltd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    mấy thứ trước tớ đọc ở wiki tiếng Đức. Giờ vừa tham khảo thêm ở wiki tiếng Anh thì thấy cần bổ sung thế này: ngay cả khi dùng ballast thường thì đèn nhấp nháy ở tần số 100 hay 120 hz chứ k0 phải 50, 60 hz vì mỗi nửa chu kỳ dòng điện đèn lại phát sáng 1 lần.
    đọc thêm ở đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Ballast_%28electrical%29
  10. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đèn này và đèn chống cận thị có khác nhau không ? Hình như đèn chống cận thị có tấm chắn phân cực để giảm ánh sáng phản xạ gây lóa mắt ...
    Nhìn lớp học sinh bây giờ thấy đeo kính hàng loạt mà không thấy có chủ trương lắp đèn chống cận cho các em nhỉ.

Chia sẻ trang này