1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về luật hải quan? (Trang phục, phù hiệu ngành Hải Quan - trả lời bác D.an1)

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Hai_meo, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hai_meo

    Hai_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.396
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về luật hải quan? (Trang phục, phù hiệu ngành Hải Quan - trả lời bác D.an1)

    Sắp có người thân về nước nên vào đây nhờ vả mấy mod của box Luật :

    Những hàng gì mang từ nước ngoài về Việt Nam thì bị đánh thuế? và đánh thuế là bao nhiêu %? chủ yếu là hỏi về các loại mặt hàng điện tử như là di động, disk-man, dàn DVD,....

    Cuộc đời thật phù du, kiếp người sao sương khói

    Được Terminator3 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 09/08/2003
  2. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    hic, hỏi cái này thì đẻ chị gửi cho em mấy cái văn bản nghiên cứu nhá. hic.... Giờ lại lục máy tìm văn bản thui.
    Mail đâu? Đưa đây. Không chị mà post lên đây thì các bác ở đây lại bảo chị chỉ có Luạt, giáo trình, sách vở thì khốn.
    http://www.ttvnol.com/forum/f_324
    Gửi Miền Bắc lòng Miền Nam chung thuỷ
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thía tóm lại chú hỏi mặt hàng nào? Còn mấy cái nhà chú kia (chú đưa ra) thì chắc chắn nó phải chịu Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (dĩ nhiên là nếu nó vượt qua tiêu chuẩn hành lý xách tay).
    Tạm thía nhá. Chị về cho chú đọc mốc mắt với đống luật.
    http://www.ttvnol.com/forum/f_324
    Gửi Miền Bắc lòng Miền Nam chung thuỷ
  4. Hai_meo

    Hai_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.396
    Đã được thích:
    0
    Hì, ở đây em chỉ hỏi theo diện mang hành lý xách tay thôi. Chứ có phải đi buôn đâu mà mang theo số lượng lớn Tức là mang 1 số mặt hàng điện tử, nhưng tổng trọng lượng vẫn trong mức của hành lý xách tay. Ví dụ như là mang 5 cái di động về chẳng hạn??
    Có gì chị cứ post lên đây, sách vở gì, luật ko lấy trong sách vở ra thì lấy từ đâu ra?
    Cuộc đời thật phù du, kiếp người sao sương khói
  5. Hai_meo

    Hai_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.396
    Đã được thích:
    0
    Bác No_fear giải thích cho em vụ này với! Bà Cons tác phong rất là thủ công nghiệp, cứ úp úp mở mở mãi cuối cùng mình vẫn chưa hiểu môtê gì cả. Người thì sắp về rồi mà hàng thì vẫn chưa biết xử lý thế nào
    Cuộc đời thật phù du, kiếp người sao sương khói
  6. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết các quy định trong lĩnh vực hàng không thương mại đều được quy định trong Công ước Chicago, Việt nam đã tham gia vào công ước Chicago ?" 1994
    Công ước Chicago điều chỉnh những vấn đề có liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế - trong đó quy định 8 quyền thương mại hàng không, trách nhiệm pháp lý của các chủ thể trong luật hàng không quốc tế...
    Cá nhân tham gia vào việc xuất nhập cảnh bằng đường hàng không cũng là đối tượng điều chỉnh. Theo quy định của Điều lệ của Hội nghị vận tải Hàng không toàn thế giới ICAO năm 1994 cũng có quy định về số lượng hàng tiêu dùng được mang theo hành lý xách tay như: đối với hàng tiêu dùng là hàng điện tử v.v... người nhập cảnh chỉ được mang theo 1 chiếc mỗi loại và tổng giá trị hàng tiêu dùng mang theo được miễn thuế sẽ tuỳ thuộc vào quy định của từng nước tham gia công ước.
    Việt Nam cũng tham gia vào điều ước này ?" và những quy định của pháp luật Việt Nam sau đây cũng nhằm nội luật hoá nội dung này của công ước Chicago mà Việt Nam tham gia.
    Theo điều 4 - Luật Hải Quan quy định về hành lý xách tay như sau:
    Hành lý của người xuất, nhập cảnh là vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi của người xuất, nhập cảnh - bao gồm hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc sau chuyến đi.
    Đối với hành lý xách tay cũng phải khai báo và trình với hải quan đầy đủ ngay khi nhập cảnh -
    Điều 18 - khoản 4 quy định về thời hạn phải trình nộp tờ khai hải quan như sau: Đối với hành lý của người nhập cảnh, việc nộp tờ khai hải quan phải được thực hiện ngay khi phương tiện vận tải đến cửa khẩu nhập...
    Theo quy định của điều 16 Luật Hải Quan, khi làm thủ tục hải quan, người xuất nhập cảnh phải khai và nộp tờ khai hải quan ?" trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. Phải nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
    Trong trường hợp hành lý xách tay của người nhập cảnh vượt quá định mức miễn thuế theo quy định của pháp luật thì phải làm thủ tục như đối với hàng xuất nhập khẩu
    Điều 44 - khoản 2 quy định như sau: Hành lý của người xuất nhập cảnh vượt quá định mức miễn thuế phải được làm thủ tục hải quan như đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.
    Mỗi hành khách khi nhập cảnh đều có một định mức tiêu chuẩn miễn thuế hành lý xách tay được quy định tại Nghị định số 66 của chính phủ năm 2002 ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2002 như sau:
    1. Đối với rượu:
    Có nồng độ từ 220 trở lên chỉ được miễn thuế khi mang vào 1,5 lít trở xuống
    Có nồng độ từ 220 trở xuống được miễn thuế khi mang vào 2 lít trở xuống
    Nước uống có cồn, bia được miễn thuế khi mang vào 3 lít trở xuống.
    2. Đối với thuốc lá
    Thuốc lá điếu được mang vào và miễn thuế 400 điếu trở xuống
    Xì gà được mang vào và miễn thuế 100 điếu trở xuống
    Thuốc lá sợi được mang vào và miễn thuế 500g trở xuống
    3. Đối với chè, cà phê
    Caphe được mang vào và miễn thuế tối đa là 3kg
    Chè được mang vào và miễn thuế tối đa là 5kg
    4. Quần áo, đồ dùng cá nhân
    Được miễn thuế số lượng phù hợp với mục đích phục vụ chuyến đi.
    5. Các vật phẩm khác ngoài danh mục của 4 mục trên và không nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện ?" có tổng trị giá không vượt quá 5.000.000 đồng Việt Nam.
    (Lưu ý, định mức miễn thuế chỉ được áp dụng đối với từng lần nhập cảnh, không áp dụng gộp nhiều lần nhập cảnh hoặc áp dụng cộng của nhiều người nhập cảnh...)
    Câu hỏi của Hai_meo xin trả lời bạn, đối với hành lý xách tay là video, cassette, diskman, dàn DVD... ngoài định mức 5.000.000 đồng trị giá ở trên, còn có quy định tại thông tư 845 của Tổng cục Hải quan về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất nhập cảnh như sau:
    Trong giới hạn trị giá được miễn thuế, người xuất, nhập cảnh được tự chọn mặt hàng xuất nhập khẩu(trừ các mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu, xuất khẩu và xe gắn máy, ti vi).
    Riêng đối với một số hàng tiêu dùng (đầu DVD, cassette, tủ lạnh, diskman, ĐTDĐ...) mỗi lần nhập chỉ được miễn thuế một chiếc. Nếu nhập khẩu đối với mặt hàng tiêu dùng là xe gắn máy và ti vi thì phải nộp thuế theo luật định và mỗi lần chỉ được nhập khẩu 01 chiếc xe gắn máy hoặc 01 chiếc ti vi.
    Theo quy định của Thông tư 07 của tổng cục Hải Quan Hướng dẫn thực hiện Nghị định 17 CP và nghị định 79 CP về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh như sau:
    Trường hợp người xuất nhập cảnh mang theo hàng hoá nằm ngoài tiêu chuẩn hành lý quy định được hưởng phần giá trị miễn thuế là 300USD, nếu vượt quá trị giá thì phần vượt phải nộp đủ thuế theo luật định và người xuất nhập cảnh được tự chọn vật phẩm miễn thuế hoặc nộp thuế.
    Chính vì vậy mặt hàng mà Hai_meo hỏi xách tay về loại mặt hàng thuộc hàng tiêu dùng (trừ ti vi và xe máy là loại hàng nhập khẩu có điều kiện, còn lại thì OK), loại hàng này chì được mang vào Việt Nam và được miễn thuế với điều kiện có giá trị thấp hơn 300USD - hoặc 5.000.000 đồng.
    Nếu tổng giá trị của lô hàng xách tay về vượt quá mức này thì phải nộp thuế nhập khẩu phần vượt quá đó. (trong một số trường hợp có thể phải bị xử lý vi phạm hành chính và nộp thuế phạt - gấp 3 ?" 5 lần mức bình thường).
    Được no-fear sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 08/07/2003
  7. Hai_meo

    Hai_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.396
    Đã được thích:
    0
    Ổn rồi, rất là rõ ràng đấy, cảm ơn anh NF và chị Cons nhé! Khi nào có việc gì em lại qua quấy quả nhé
    Cuộc đời thật phù du, kiếp người sao sương khói
  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Có cái này muốn hỏi các bác:
    Tôi ko nhớ đọc được ở đâu, nhưng đại khái là thế này: Những cái thuộc dạng hàng điện tử như notebook chẳng hạn (tôi chỉ quan tâm đến cái này thôi mà ), nếu mang về theo dạng quà biếu thì tối đa dược 2 đơn vị.
    Vậy nếu tôi đem về 2 cái, cộng thêm cái đang sử dụng thì có vấn đề gì không?
  9. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chào anh ngautuan,
    notebook ý anh hỏi là cái gì ạ? Liệu laptop có phải là dạng này khộng?
    Còn hàng điện tử thì có quy định trong Luật. Anh NF sẽ giải đáp giúp anh.
    Thân mến,
    http://www.ttvnol.com/forum/f_246KHOA HỌC PHÁP LÝ
    Gửi Miền Bắc lòng Miền Nam chung thuỷ
  10. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Notebook là máy tính xách tay, cũng chính là laptop đấy, tớ thấy từ laptop ở VN ko dùng nhiều như notebook nên mới viết thế, hóa ra là laptop lại thông dụng hơn à
    Kính cẩn rửa tai nghiêng mình chờ nghe những lời vàng ngọc của các bác

Chia sẻ trang này