1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về luật hải quan? (Trang phục, phù hiệu ngành Hải Quan - trả lời bác D.an1)

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Hai_meo, 02/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi một tí:
    - Trong ngành Hải quan người ta tính cấp bậc như thế nào, em thấy họ cũng đeo sao, nhưng ông thì đeo màu trắng, ông thì đeo màu vàng, cứ lộn xì ngầu cả lên. Không biết làm sao phân biệt ( híc, để dễ dàng đối phó với từng tình huống ấy mà).Iem còn nghe nói hình như màu vàng và màu trắng là để phân biệt ông nào có trình độ ĐH, ông nào từ các nghành khác chuyển sang.
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA
  2. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời bạn d.an1 như sau:
    Đầu tiên phải khẳng định rằng không có sự phân biệt theo màu vàng và màu trắng để phân biệt đồng chí nào có trình độ Đại học, đồng chí nào từ ngành khác chuyển sang trong đội ngũ cán bộ Hải quan đâu.
    Có lẽ là do mình không phải là người trong ngành nên hoang mang khi nhìn cấp hàm, phù hiệu, trang phục ấy mà. Ngành Hải quan chia nhân viên của mình ra nhiều cấp bao gồm: KIỂM TRA VIÊN CAO CẤP, KIỂM TRA VIÊN CHÍNH, KIỂM TRA VIÊN (sử dụng sao vạch màu vàng) ?" còn lại KIỂM TRA VIÊN TRUNG CẤP (có lẽ ở điểm này bạn nhầm với trình độ trung cấp hoặc đại học, kỳ thực ko phải, đây là một cấp bậc trong ngành Hải Quan chứ không căn cứ vào trình độ của người đeo đâu), NHÂN VIÊN HẢI QUAN (sử dụng sao vạch màu trắng), còn đồng phục thì theo quy định chung của toàn ngành.
    Bạn có thể tham khảo thông tin dưới đây:
    Theo Nghị định số 18/2000/NĐ ?" CP ngày 29 tháng 5 năm 2000 quy định về cờ truyền thống, Hải quan hiệu, Phủ hiệu, cấp hiệu, biểu tượng, cờ hiệu và trang phục của Hải quan Việt Nam quy định như sau:
    Về phù hiệu Hải quan Việt Nam có hình bình hành (55m x 33mm, cao 30mm), nền mầu xanh nước biển, ở giữa có mỏ neo ***g cánh én và chìa khoá bằng kim loại màu vàng. Riêng phù hiệu của Thanh tra Hải quan có viền đỏ ở 3 cạnh của phù hiệu. Phù hiệu Hải quan đeo trên ve cổ áo trang phục Xuân ?" Hè và Thu ?" Đông. (Điều 3 Nghị định 18/2000/NĐ ?" CP).
    Về cấp hiệu của Hải quan Việt Nam có nền xanh nước biển, hình chữ nhật, một đầu vát nhọn cân, kích thước rộng 48mm, dài 120mm, độ chếch đầu nhọn 18m trên nền cấp hiệu có cúc bằng kim loại, đường kính 15mm, gắn ở đầu nhỏ của cấp hiệu, cúc có hình nổi ngôi sao năm cánh ở giữa hai bông lúa. Có các vạch ngang hoặc vạch chữ ?o<? bằng kim loại rộng 6mm gắn ở đầu lớn của cấp hiệu và sao năm cánh bằng kim loại, đường kính 14mm, xếp dọc theo cấp hiệu để phân biệt các ngách, bậc công chức Hải quan và ngạch khác, được đeo trên vai áo trang phục Hải quan quy định như sau:
    1. Cấp hiệu kiểm tra viên cao cấp Hải quan có 3 vạch ngang đều nhau, có các sao để phân biệt các bậc gồm:
    - Kiểm tra viên cao cấp bậc 1 và 2: 1 sao
    - Kiểm tra viên cao cấp bậc 3 và 4: 2 sao
    - Kiểm tra viên cao cấp bậc 5 và 6: 3 sao
    - Kiểm tra viên cao cấp bậc 7 : 4 sao
    Sao, cúc và vạch ngang màu vàng.
    2. Cấp hiệu kiểm tra viên chính Hải quan có 2 vạch ngang đều nhau, có các sao để phân biệt các bậc, gồm:
    - Kiểm tra viên chính bậc 1, 2, 3: 1 sao
    - Kiểm tra viên chính bậc 4, 5, 6: 2 sao
    - Kiểm tra viên chính bậc 7, 8 : 3 sao
    - Kiểm tra viên chính bậc 9 : 4 sao
    Sao, cúc và vạch ngang màu vàng.
    3. Cấp hiệu kiểm tra viên Hải quan có 1 vạch ngang, có các sao để phân biệt các bậc, gồm:
    - Kiểm tra viên bậc 1, 2, 3: 1 sao
    - Kiểm tra viên bậc 4, 5, 6: 2 sao
    - Kiểm tra viên bậc 7, 8, 9: 3 sao
    - Kiểm tra viên bậc 10 : 4 sao
    Sao, cúc và vạch ngang màu vàng.
    4. Cấp hiệu kiểm tra viên trung cấp Hải quan có 2 vạch chữ ?o<?, có các sao để phân biệt các bậc, gồm:
    - Kiểm tra viên trung cấp bậc 1, 2, 3 và 4: 1 sao
    - Kiểm tra viên trung cấp bậc 5, 6, 7 và 8: 2 sao
    - Kiểm tra viên trung cấp bậc 9, 10, 11 và 12: 3 sao
    - Kiểm tra viên trung cấp bậc 13, 14, 15 và 16: 4 sao
    Sao, cúc và vạch chữ ?o<? màu trắng bạc.
    5. Cấp hiệu nhân viên hải quan có 1 vạch chữ ?o<?, có các sao để phân biệt các bậc gồm:
    - Nhân viên Hải quan bậc 1, 2, 3 và 4: 1 sao
    - Nhân viên Hải quan bậc 5, 6, 7 và 8: 2 sao
    - Nhân viên Hải quan bậc 9, 10, 11 và 12: 3 sao
    - Nhân viên Hải quan bậc 13, 14, 15 và 16: 4 sao
    Sao, cúc và vạch chữ ?o<? màu trắng bạc.
    6. Cấp hiệu học viên trường Hải quan có 1 vạch ?o<? màu vàng, không sao.
    7. Nhân viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và những người trong thời kỳ thử việc hoặc tập sự vào một ngạch công chức trong ngành Hải quan thì đeo cấp hiệu Hải quan không có vạch, không có sao.
    8. Đối với công chức Hải quan hưởng thang lương khác được tính tương ứng về trình dộ và mức lương của 5 ngạch công chức để đeo cấp hiệu có vạch nganh hoặc chữ ?o<? không gắn sao.
    TRANG PHỤC CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM
    Trang phục của HQVN bao gồm:
    1. Áo, quần LỄ PHỤC (dùng chung cho cả Xuân Hè và Thu Đông). (áo màu ghi hồng, quần màu ghi hồng...)
    2. Trang phục THƯỜNG của HQVN có 2 loại:
    Xuân Hè ?" Áo Blouson ngắn tay màu xanh da trời, quần may âu phục xanh đen
    Thu Đông ?" Áo màu xanh đen, giống áo lễ phục, khác: đầu cổ, đầu ve làm bằng nhau. Quần Âu phục màu xanh đen
    3. Mũ kêpi
    Mũ lễ phục màu ghi hồng
    Mũ thường màu xanh đen
    4. Cravat Màu xanh đen, trên góc trái có in biểu tượng Hải quan dùng chung cho cả Xuân hè, thu đông và lễ phục
    5. Giầy da màu đen thấp cổ.
    Thân mến - mong bác tham gia diễn đàn của bọn em nhiều hơn.
    Được no-fear sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 24/08/2003
  3. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự nhiệt tình và kiến thức rất bài bản của chú. Thế là từ nay em có thể biết được chú Hải quan nào là như thế nào. Trước đến giờ mình cứ tưởng.
    Tất nhiên là tham gia vào diễn đàn hết mình rồi, rất bổ ích.
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA
  4. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cảm ơn bác, mong bác hỏi han tới box KHPL nhiều hơn nữa chứ bác cứ hỏi một câu xong "lặn mất hút" thế này. Hic - buồn quá. Bác làm ơn bỏ cái title đi, đọc xong thấy rã rời cả chân tay rồi. Hic, bác không còn gì đề hỏi nữa phải không ạ?
  5. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi về điều 13 Luật Hải quan:
    "Điều 13: Hệ thống tổ chức Hải quan
    1. Hệ thống tổ chức của Hải quan Việt Nam gồm có:
    a) Tổng cục Hải quan là cơ quan thuộc Chính phủ;
    b) ...
    ...."

    (trích dẫn có tính tham khảo)
    Tôi nhớ không nhầm thì hiện nay Tổng cục Hải quan chỉ là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính ?
    Được khanglawyer sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 01/09/2004
  6. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Không phải là nhớ không nhầm mà là chính xác đó ạ.
  7. khanglawyer

    khanglawyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ?oNhớ không nhầm? là vì hiện tại website của Tổng cục Hải quan có nội dung như link: http://www.customs.gov.vn/gioithieu.htm
    Tôi mới tìm thấy một số quy định sau:
    Ngày 04.09.2002 ông Phan Văn Khải - Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính. Phần căn cứ của Quyết định này chỉ có nội dung như sau:
    ?o - Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
    - Để thực hiện cải cách bộ máy của Chính phủ;
    - Xét nhu cầu công tác.?

    Không thấy căn cứ Luật Hải quan? (theo điều 80 Luật Hải quan thì Luật này có hiệu lực ngày 01.01.2002)
    Điều 1 Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19.11.2002:
    ?oĐiều 1: Vị trí, chức năng
    Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về hải quan: thực thi pháp luật hải quan trong phạm vi cả nước?
    Điều 1 Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01.07.2003:
    ?oĐiều 1: Vị trí chức năng
    Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp và hoạt động dịch vụ tài chính (gọi chung là lĩnh vực tài chính ?" ngân sách), hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính ?" ngân sách, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.?
    (Các trích dẫn có tính tham khảo)
    Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều hậu quả pháp lý có thể xảy ra từ sự không thống nhất giữa điều 13 Luật Hải quan với các quy định trên. Tôi đặt thêm câu hỏi: Các bạn nghĩ như thế nào giá trị pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục Hải quan ban hành so với văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành?. Trách nhiệm pháp lý đối với người ban hành các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn?
    Được khanglawyer sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 01/09/2004

Chia sẻ trang này