1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về mấy khái niệm này ??Mong các bác giúp đỡ !

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi so_cute_pink_girl, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về mấy khái niệm này ??Mong các bác giúp đỡ !

    1.Hiện tượng tĩnh dược ( em tra từ điển ra từ này nhưng k hiểu là gì?)
    2.chả hiểu cái từ đồng âm khác nghĩa và từ đa nghĩa khác nhau ở đâu nhỉ? Nếu như nó cho 1 loạt các nghĩa của từ,bắt mình fân biệt đây là 1 từ đa nghĩa hay là nghĩa của nhiều từ đồng âm khác nghĩa thì làm dư lào nhỉ??

    Bác nào đưa ra cho em mấy lời khuyên hữu ích em vote hậu tạ
  2. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Số 1: chịu
    Số 2: Cái này cũng khó nhưng theo tôi:
    từ đa nghĩa là từ có nhiều nghĩa và các nghĩa này đều xác định cùng 1 từ loại của từ đó. VD: "nước" với ý nghĩa chỉ 1 quốc gia hay nghĩa chỉ hợp chất hóa học H2O thì "nước" vẫn có vai trò là danh từ.

    từ đồng âm khác nghĩa cũng là từ có nhiều nghĩa khác nhau nhưng với mỗi nghĩa thì lại là từ loại khác nhau. VD: "đá" (danh từ) với "đá" (động từ) là 2 từ đồng âm khác nghĩa
    Thêm 1 cái nữa là khi nói từ đa nghĩa là ta nói đến "1 từ" còn đồng âm khác nghĩa thì phải có "2 từ" trở lên. Nới cách khác tức là: 2 khái niêm trên thì 1 cái là chỉ: "1 từ" nhiều nghĩa; 1 cái là chỉ "các từ" đồng âm (khác nghĩa)
    Được maluudan sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 21/11/2008
  3. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bạn thì nên xếp "quốc" / "cuốc" vào loại nào? có "đồng âm" không và có "đa nghĩa" không?
  4. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Đây là 2 từ khác hẳn nhau mà bác từ phụ âm đàu là "qu" 1 từ phụ âm đầu là "c"; hơn nũa.1 từ Hán Việt và 1 từ thuần Việt, xếp thế nào được ("gia" với "da" cũng là 1 vd tương tự này)
  5. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm "đồng âm" có qui định "phân biệt chủng tộc" giữa từ của "bản xứ" với từ có "nguồn gốc nước ngoài" đâu, người ta chỉ hiểu đơn thuần là những từ đó phát âm giống nhau thôi chứ.
    "quốc" & "cuốc" phát âm giống nhau hoàn toàn (nếu chưa tin bạn có thể tự thử lại với vị trí của lưỡi so với răng, môi,...) , khác hẳn trường hợp "gia" với "da" (thậm chí cả "ra" với nhiều người miền Bắc) chứ. "gia", "da", "ra" nếu phát âm đúng thì phải khác nhau chứ không giống nhau.
    "cuốc" cũng có thể là danh từ / động từ tương tự như VD về "đá" ở trên của bạn; nhưng "quốc" trong "chim quốc" và "quốc" trong "liên hiệp quốc" (viết giống nhau luôn nên khỏi cần trình bày về phụ âm "qu" cới "c" nhể) thì cùng từ loại chứ không phải khác từ loại ==> có lẽ nên xem xét thêm cái câu ở trên của bạn.
  6. caodaihiep

    caodaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh dược đồng nghĩa với Tỉnh Lược
  7. JackTchen

    JackTchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    theo mình hiểu
    Từ đồng âm khác nghĩa là từ có cùng cách đọc, nhưng nghĩa của từ là khác nhau, hoặc từ loại của từ là khác nhau, nghĩa của các từ này hoàn toàn không liên quan gì với nhau.
    Từ đa nghĩa thì lại là các từ có chung một nghĩa chính, nghĩa là có nghĩa chính và nghĩa chuyển.
    Từ "quanh co" được xếp là 1 từ láy, ở đây là láy âm, vì thế âm qu và âm c trong nhiều trường hợp là như nhau.
    chữ quốc và cuốc, có thể coi là từ đồng âm khác nghĩa.
  8. hinattvn

    hinattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    (Hiện tượng) tĩnh dược thì quả chưa nghe bao giờ, còn tĩnh lược thì thân tôi hiểu là (hiện tượng) rút gọn, ẩn dấu (thành phần nào đó của câu). Nói chung tĩnh dược hay tĩnh lược đều là những từ ... khó hiểu!
    Từ đồng âm khác nghĩa: nhiều từ cùng (1) âm, mỗi từ 1 nghĩa
    Từ đa nghĩa: 1 từ có nhiều nghĩa.
    Nói chung có gì đâu khó hiểu, chúng ta tra từ điển là rõ ngay thôi mà!
    Thế nên: cuốc trong "cái cuốc" , "chim cuốc" , "cuốc xe ôm", "cuốc bộ" và quốc trong "tổ quốc" là từ đồng âm/cùng âm
    Còn ăn trong "ăn uống", "ăn gian", "ăn con xe"... là từ đa nghĩa, thường có 1 nghĩa gốc ban đầu, là đưa đồ vào miệng nuốt, rồi có nhiều nghĩa mở rộng/phái sinh.

Chia sẻ trang này