1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Morse?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi DANG_BLUE, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi, cái hình em đưa cho bác là đủ bộ thu phát giải mã rồi đấy ạ.
    Nếu bác thạo tiếng Anh thì vào google search với từ khoá sau:
    morse code emitter receiver
  2. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    vodanhlaotang
    Cảm ơn bác, đáng lẽ, để máy thằng nhà báo nói láo ấy vào đây mà học thêm kiến thức. Thật đúng là ..... chúng cứ làm như dân chúng bi giờ như thời bao cấp.
    Tomahaw được thiết kế ban đầu để làm tên lửa chiến lược, mang đầu đạn không lớn lắm, do đó nó giá rất đắt. Nhưng ưu điểm tấn công chính xác (mét) ở cự ly rất xa (so với vũ khí chiến thuật, To có tầm 1600km), luồn lách vượt qua hệ thống phòng thủ (nó dễ dàng lập trình lại đường đi, khi có thông tin về hệ phòng không, cho phép nó bay tránh khu vực nguy hiểm), nên được dùng làm vũ khí tấn công hệ thống phòng không dọn đường và những mục tiêu quan trọng. Do tấn công mục tiêu cố định, dùng phương pháp luồn lách tránh phòng không, bay rất thấp, nên nó hầu như không thể tấn công mục tiêu di động, hay mục tiêu có hệ thống tự bảo vệ phòng không tốt. Nó có các hệ thống dẫn đường quán tính, dẫn đường dựa vào nhận dạng mặt đất, dẫn đường do lái từ xa nhưng do tấn công mục tiêu cố định, bay thấp, nên để đảm bảo độ chính xác đến cỡ mét, nó phải dùng GPS. Nói chung, trước khi nó xuất phát, nó nhớ toạ độ mục tiêu, hướng tấn công và đường đi. Ưu điểm tuyệt vời là bay là là đến 25 mét.
    Moskit thì được thiết kế để vượt qua hệ thống phòng không mạnh, vừa đi vừa theo dõi mục tiêu. Moskit được thiết kế để tấn công theo bầy: một tên lửa chỉ huy cả bầy theo nhiều phương án khác nhau, đánh cả đội tầu, nếu bầy trưởng làm sao, tự có thằng khác lên thay. Vì vậy, Moskit có hệ thống dẫn đường chủ yếu dựa vào radar và datalink, nhận dạng mặt biển. Cũng như To, Mos liên tục được update hệ thông điện tử. Cũng vì khác nhau như vậy, Moskit có đầu đạn lớn, tầm bắn ngắn. Moskít có đường đi rất tốt: khi xuất phát, nó bay cao tiết kiệm nhiên liệu, sau đó chuyển sang bay là là sát mặt biển tránh phòng không, sau đó, có thể vọt lên hay đánh sát sườn. Moskit cũng được thiết kế để một chiến hạm lớn hay nhiều chiến hạm, phóng nhiều đạn một lúc. Nó cũng được phóng trên nhiều xe, máy bay, bằng datalink, được yêu cầu như vậy.
    Moskit, theo chiến lược của Nga, sã được phát triển mạnh ở Nam Á, hiện em chỉ biết thông tin về Malaysia và Ấn Độ. Moskit được mệnh danh là đạn của thiết giáp hạm hiện đại (tầu tuần dương hay khu trục mang tên lửa).

Chia sẻ trang này