1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về MSword2003

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi DjepKoj, 11/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn hỏi có bạn nào biết cách gõ phép tính theo cột dọc (kiểu toán cấp 1 í ah) trong word2003 không ah. Không tính cách làm thủ công củ chuối các bạn nhé.
    Mình tìm trong Math Type và Microsoft Equation 3.0 đều không có phép toán theo cột dọc ~X
    Thanks mọi người đã quan tâm tới câu hỏi của mình!
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cái đó có phức tạp đâu mà cần tới Equation.
  3. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ý bác là thực hiện hẳn phép tính hay chỉ trình bày các con số thôi?
    Nếu làm phép tính thì chỉ còn cách nhúng Excel vào thôi.
    Nếu trình bày các con số thì theo em đơn giản nhất là chèn một cái Table con con vào đấy.
  4. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu câu hỏi lắm. Bạn muốn trình bày văn bản theo cột dọc hay tính toán.
    Nếu tính toán thì có thể dùng chức năng formula trong table.
  5. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hihi, để mọi người hiểu rõ câu hỏi thì mình xin trình bày như sau:
    Tình hình là mình đang dạy tin văn phòng cho mấy cô giáo cấp 1 lớn tuổi ^^. các cô ấy soạn giáo án môn toán, nên phải trình bày các phép toán theo cột dọc (chỉ là trình bày ra chứ không phải là tính toán như trong execl bạn nhé). Như kiểu thế này
    [​IMG]

    Nếu làm thủ công thì: gõ số 5, sau đó ENTER xuống gõ dấu cộng, rồi ENTER xuống gõ 3, rồi enter xuống vẽ cái gạch ngang, đúng không ah? Như thế rất là xấu và củ chuối, nên mình hỏi có cách nào làm chuyên nghiệp hơn không?
    Mình muốn hoỉ thêm 1 vấn đề nữa: đó là vẽ các đoạn thẳng bằng nhau vào word, cũng trong toán cấp 1 đấy ạ, bình thường thì mình vẽ bằng Drawing: vẽ thanh dọc, rồi vẽ thanh ngang....đúng ko ah? không biết có cách nào hay hơn không nhỉ?
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Xấu là vì bạn làm xấu.
    Bạn có thể insert 1 cái table 1 cột 3 hàng. Ô thứ nhất gõ 3, ô thứ 2 gõ 5, ô thứ 3 gõ 8. Tại ô thứ 3, bạn cho nó hiện 1 thanh ngang, còn đâu ẩn hết. Rồi bạn dùng textbox, sau đó gõ dấu cộng vào, rồi bạn kéo cái textbox đó đặt vào vị trí nó phải nằm.
    [​IMG]
    Cái này ko hiểu ý bạn.
    Trả lời thế này: nếu bạn muốn vẽ các đoạn thẳng bằng nhau, sao bạn ko vẽ 1 cái rồi copy, sau đó sẽ xoay dọc xoay ngang tuỳ ý
  7. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn! Bình thường mình cũng làm thế, rồi group tất cả lại, nhưng vẫn muốn tìm xem có cách nào hay hơn không
  8. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải dùng đến textbox đâu bác: dùng cái bảng có 2 cột; các số 3, 5 và 8 gõ vào cột bên phải; cột bên trái thì merge 2 ô cạnh 2 ô số 3 và 5 rồi gõ dấu + vào đấy, chọn align = right center nữa là xong.

Chia sẻ trang này