1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về phân làn đường ở TP HCM

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tranngoclan1987, 09/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngoclan1987

    tranngoclan1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi xe gắn máy đây nên không rành lắm mấy vụ làn đường
    Đi đường thấy trên chiều mình đi có đôi khi phân thành 2 hoặc 3 làn đường được phân cách bằng nét sơn trắng không dính liền (nét đứt cách). Vậy thì xe gắn máy được phép chạy làn nào, em thấy thì người ta chạy búa xua, không biết đường đó có phân làn hay không nữa. Nếu đường có phân làn thì chỉ dùm em cách nhận diện đường có phân làn hay không với
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Bình bịch đi làn sát phía trong, lấn làn là cảnh sát túm được là phạt tiền đấy.
  3. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Cảnh sát trong SG hay phạt lỗi làn đường lắm đấy - mà cả mấy tỉnh Bình Dương - Đồng Nai cũng thế thì phải :-<
  4. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    chạy làn phía trong như bác Trà xanh nói
    còn nếu lỡ có chạy làn ngoài mà thấy CSGT tiến ra đường thì lấy hết qua trái, càng xa càng tốt [:D][:D][:D]
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Với vạch phân cách dời (đứt quãng) ,thì người giao thông có thể tự do đổi làn đường với điều kiện không gây ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác cùng tham gia trên đường . Như thế có nghĩa là bạn có thể tự do đổi làn . Theo nguyên tắc thì xe chạy tốc độ cao chạy làn ngoài cùng bên trái (cho các nước giao thông theo chiều thuận bên phải) .Xe chạy tốc độ thấp nhất thì chạy làn trong cùng sát bên phải đường.Được đổi làn thì có nghĩa là được phép vượt nhau. Trừ khi có biển phụ gắn bên đường (kiểu như cấm xe tải vượt).
    Còn vạch sơn phân làn kéo dài liên tục (không ngắt quãng) thì có nghĩa là các phương tiện giao thông không được phép đổi làn .Có những đoạn đường thì tồn tại cả hai vạch phân làn (ngắt quãng và liên tục) kẻ song song sát nhau .Phương tiện giao thông nào chạy sát vạch nào thì cứ theo quy tắc trên mà chạy . Có nghĩa là một chiều thì có thể đổi làn , còn chiều kia thì cấm đổi . Trường hợp này thì hay thấy ở đoạn đèo dốc . Tức là xuống dốc thì có thể đổi làn và vượt , còn lên dốc thì cấm vượt.
  6. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Từ 3 làn trở lên thì đều có bảng chỉ dẫn: Phân loại rõ ràng các xe nào chạy làn nào.
    Đường 2 làn thì xe 2 bánh đi làn bên phải, lòi sang trái là bị túm đấy!
  7. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ở đường một chiều có 3 làn đường thì làn trong cùng sát con lươn giành cho xe du lịch,là thứ hai là xe tải, làn thứ 3 là xe máy,xe đạp...lấn tuyến gặp CS là bị rít còi ngay. Cái này các bác bị phạt một lần thì mới nhớ lâu.

Chia sẻ trang này