1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quân đội Nhật trong thế chiến II

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kysy, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    vai trò bom NT chỉ là thêm thôi, mất 200.000 thường dân đã là cái gì, 1 trận bom của Mỹ vào Tokyo cũng giết mất 100.000 rồi, cái chính là thiệt hại của Nhật từ trước đến giờ. Vào thời điểm đó thì Nhật đã sẵn sàng đầu hàng .. có điều kiện, đang nhờ LX làm trung gian điều đình với Mỹ. Cho nên họ khá bị sốc khi LX tuyên chiến!
    Còn bọn Quan Đông thì chúng chẳng nghe lệnh Nhật Hoàng đầu hàng (thật ra trước giờ Quân đội Nhật có cần nghe lệnh vua bao giờ) mà vẫn chống cự đến cùng cho đến khi đã tuyệt vọng thì mổ bụng tự sát khá nhiều. Nắm giữ Mãn châu và Triều Tiên, bọn này chắc sẽ vẫn giữ tới cùng cho dù đảo Nhật đã bị chiếm
  2. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Quân đội nhật có ý chí cao lắm.Khi mà nó đã quyết tâm rồi thì nó chiến đấu rất dai.Trước khi đánh trân châu cảng các phi công nhật đội một cái dây trên đầu có hình mặt trời, màu đỏ chính là máu,Họcòn uống rượu nữa.Khâm phục quân nhật nhất là tinh thần, khi quân nó thua tướng nó không bao giờ rút chạy mà tự sát bằng cách mổ bụng
    Được kenjijing sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 11/06/2005
  3. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Quân đội nhật có ý chí cao lắm.Khi mà nó đã quyết tâm rồi thì nó chiến đấu rất dai.Trước khi đánh trân châu cảng các phi công nhật đội một cái dây trên đầu có hình mặt trời, màu đỏ chính là máu,Họcòn uống rượu nữa.Khâm phục quân nhật nhất là tinh thần, khi quân nó thua tướng nó không bao giờ rút chạy mà tự sát bằng cách mổ bụng
    Được kenjijing sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 11/06/2005
  4. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Trong thế chiến II hải quân Nhật là lực lượng khá mạnh có cơ cấu đầy đủ gồm tàu chủ lực, tầu tuần dương, tàu sân bay, tầu ngầm? hơn thế nữa nước Nhật còn có 1 loại ?oquái vật? dưới nước: đó là tầu ngầm khổng lồ có khả năng chở máy bay. Dự án chế tạo tàu ngầm chứa máy bay đã chế tạo được 3 loại I-401, I-400, I-14. Chiếc I-400 mang tên ?oSensuikan Toku? dài 130m, cao 12m có khả năng lặn sâu hơn 100m với thủy thủ đoàn là 144 người. Trên tàu có các khoang cách nước chứa 3-4 thủy phi cơ "Mountain Haze", các máy bay này có thể cất cánh ngay sau vài phút đưa lên boong tàu và hạ cánh bang các phao dưới càng. Khi nạp đầy nhiên liệu, tầu có thể đi được 1 hành trình là 6000km. Các tầu kiểu I-14 thì bé hơn và đã bị hải quân Mỹ thu giữ sau khi nước Nhật đầu hàng. Các tầu này làm để phục vụ cho chiến dịch ?oXP?, một kế hoạch tuyệt mật có mục đích dùng máy bay thả các côn trùng và chuột bọ đã bị nhiễm độc sinh học vào các thành phố bờ biển phía Tây nước Mỹ, nhưng do các ?oquả bom sinh học? này không chuẩn bị kịp nên mục tiêu đổi sang là đánh bom kênh đào Panama nhưng khi các tầu I-400 và I-401 đang trên đường đi thì nước Nhật đã đầu hàng, thuyền trưởng tự sát và sau đó người Mỹ đã phát hiện và đánh chìm các tầu này.
    dự án tầu ngầm chở máy bay của quân đội Nhật trong thế chiến II
  5. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Trong thế chiến II hải quân Nhật là lực lượng khá mạnh có cơ cấu đầy đủ gồm tàu chủ lực, tầu tuần dương, tàu sân bay, tầu ngầm? hơn thế nữa nước Nhật còn có 1 loại ?oquái vật? dưới nước: đó là tầu ngầm khổng lồ có khả năng chở máy bay. Dự án chế tạo tàu ngầm chứa máy bay đã chế tạo được 3 loại I-401, I-400, I-14. Chiếc I-400 mang tên ?oSensuikan Toku? dài 130m, cao 12m có khả năng lặn sâu hơn 100m với thủy thủ đoàn là 144 người. Trên tàu có các khoang cách nước chứa 3-4 thủy phi cơ "Mountain Haze", các máy bay này có thể cất cánh ngay sau vài phút đưa lên boong tàu và hạ cánh bang các phao dưới càng. Khi nạp đầy nhiên liệu, tầu có thể đi được 1 hành trình là 6000km. Các tầu kiểu I-14 thì bé hơn và đã bị hải quân Mỹ thu giữ sau khi nước Nhật đầu hàng. Các tầu này làm để phục vụ cho chiến dịch ?oXP?, một kế hoạch tuyệt mật có mục đích dùng máy bay thả các côn trùng và chuột bọ đã bị nhiễm độc sinh học vào các thành phố bờ biển phía Tây nước Mỹ, nhưng do các ?oquả bom sinh học? này không chuẩn bị kịp nên mục tiêu đổi sang là đánh bom kênh đào Panama nhưng khi các tầu I-400 và I-401 đang trên đường đi thì nước Nhật đã đầu hàng, thuyền trưởng tự sát và sau đó người Mỹ đã phát hiện và đánh chìm các tầu này.
    dự án tầu ngầm chở máy bay của quân đội Nhật trong thế chiến II
  6. cop_den

    cop_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi bổ sung thêm, Midway đúng là trận thắng đầu tiên của quân Mỹ kể từ sau Pearl harbor. HQ Nhật bị mất 4 HKMH cùng toàn bộ máy bay trên tàu, do vậy Đô Đốc Yamamoto ra lệnh rút lui vì không còn KQ bảo vệ hạm đội. Nhưng tới trận hải chiến vùng biển san hô thì HQ Nhật mói thật sự kiệt quệ nhường hẳn vùng biển cho HQ Mỹ.
    Xem phim the thin red line hay the wind talker thì công nhận trang bị vũ khí bộ binh Nhật không đã bằng lính Đức nhưng nó phù hợp với địa hình rừng rậm nhiệt đới, núi non, sông suối trên các đảo vùng biển Thái bình Dương.
    Hồi trước tôi xem 1 cuốn sách nói về Tora Tora thì người Nhật duy nhất buồn bả lo âu sau chiến thắng Tora lại chính là cha đẻ của kế hoạch này : Đô Đốc Yamamoto. Ông là sĩ quan học hành tốt nghiệp bên Mỹ, Là 1 người lính ông phải chấp hành nhiệm vụ củ cấp trên nhưng ông hiểu rằng nếu không tiêu diệt được tiềm lực kinh tế Mỹ thì dù có thêm 1 vài Pearl Harbor nữa Nhật cũng sẽ thua.
  7. cop_den

    cop_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi bổ sung thêm, Midway đúng là trận thắng đầu tiên của quân Mỹ kể từ sau Pearl harbor. HQ Nhật bị mất 4 HKMH cùng toàn bộ máy bay trên tàu, do vậy Đô Đốc Yamamoto ra lệnh rút lui vì không còn KQ bảo vệ hạm đội. Nhưng tới trận hải chiến vùng biển san hô thì HQ Nhật mói thật sự kiệt quệ nhường hẳn vùng biển cho HQ Mỹ.
    Xem phim the thin red line hay the wind talker thì công nhận trang bị vũ khí bộ binh Nhật không đã bằng lính Đức nhưng nó phù hợp với địa hình rừng rậm nhiệt đới, núi non, sông suối trên các đảo vùng biển Thái bình Dương.
    Hồi trước tôi xem 1 cuốn sách nói về Tora Tora thì người Nhật duy nhất buồn bả lo âu sau chiến thắng Tora lại chính là cha đẻ của kế hoạch này : Đô Đốc Yamamoto. Ông là sĩ quan học hành tốt nghiệp bên Mỹ, Là 1 người lính ông phải chấp hành nhiệm vụ củ cấp trên nhưng ông hiểu rằng nếu không tiêu diệt được tiềm lực kinh tế Mỹ thì dù có thêm 1 vài Pearl Harbor nữa Nhật cũng sẽ thua.
  8. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Cũng chỉ tại nước Nhật bị "đói " quá về nguyên liệu và năng lượng nên không tỉnh táo được khi quyết định tuyên bố chiến tranh với Mỹ. Trước đó Winston Churchill đã cảnh cáo Nhật là khi sản lượng thép (sắt thép là yếu tố quyết định chủ yếu trong chiến tranh hiện đại) cuae nước Nhật chỉ hơn khoảng 10 triệu tấn/ năm trong khi đó nước Mỹ là 96 triệu tấn/ năm vào thời điểm bấy giờ thì nước Nhật đừng có nghĩ đến tấn công Mỹ vì chắc chắn chuốc lấy thất bại mà thôi.
    Không biết có bác nào biết nguyên nhân bí mật tại sao Nhật lại tấn công Mỹ mà biết rằng chắc là thất bại không nhỉ?
    Còn số phận của nước Nhật thì bắt đầu được định đoạt từ hội nghị Teheran 1943 và kết thúc vào đầu năm 1945 tại Crưm khi LX cam kết bí mật với đồng minh sẽ tham gia đánh Nhật sau khi diệt xong Đức. Thực ra Mỹ và Anh rất muốn LX tham chiến để đỡ tỏn hao sinh lực. Đánh đội quân QuanĐong cũng không phải là cuộc đi bộ dạo chơi. Quan Nhật dánh nhau khá thiện chiến cùng với tinh thần SAMURAI nữa.
  9. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Cũng chỉ tại nước Nhật bị "đói " quá về nguyên liệu và năng lượng nên không tỉnh táo được khi quyết định tuyên bố chiến tranh với Mỹ. Trước đó Winston Churchill đã cảnh cáo Nhật là khi sản lượng thép (sắt thép là yếu tố quyết định chủ yếu trong chiến tranh hiện đại) cuae nước Nhật chỉ hơn khoảng 10 triệu tấn/ năm trong khi đó nước Mỹ là 96 triệu tấn/ năm vào thời điểm bấy giờ thì nước Nhật đừng có nghĩ đến tấn công Mỹ vì chắc chắn chuốc lấy thất bại mà thôi.
    Không biết có bác nào biết nguyên nhân bí mật tại sao Nhật lại tấn công Mỹ mà biết rằng chắc là thất bại không nhỉ?
    Còn số phận của nước Nhật thì bắt đầu được định đoạt từ hội nghị Teheran 1943 và kết thúc vào đầu năm 1945 tại Crưm khi LX cam kết bí mật với đồng minh sẽ tham gia đánh Nhật sau khi diệt xong Đức. Thực ra Mỹ và Anh rất muốn LX tham chiến để đỡ tỏn hao sinh lực. Đánh đội quân QuanĐong cũng không phải là cuộc đi bộ dạo chơi. Quan Nhật dánh nhau khá thiện chiến cùng với tinh thần SAMURAI nữa.
  10. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Sự cực đoan trong tư tưởng , sống bằng niềm tự hào cao hơn sự thật đã tạo ra tư duy đánh giá cao mình và đánh giá thấp đối thủ . Nước nhật chỉ canh tân một thời gian ngắn đã phát triển quá nhanh , đánh bại hải quân Nga năm 1905 từ đó tinh thần dân nhật lên cao đến đỉnh điểm . vào thập niên 20 có những năm kinh tế nhật phát triển đạt tốc độ 30% một kỷ lục chưa từng có . Trong khi đó trước WWII nước mỹ thuộc về các vua , vua dầu mỏ , vua xe hơi , vua ngân hàng ....họ kiểm soát nền kinh tế và tìm mọi cách kiếm lợi nhuận cho riêng mình . Kinh tế mỹ khủng hoảng rất nặng , thất nghiệp rất cao . Trên đường phố New york đầy dẫy cảnh bất công , ăn xin ..... Điều này khiến cho rất nhiều người Nhật ảo tưởng rằng thời đại của nước Mỹ đã hết và nay đến thời đại của những siêu nhân . ( ngày nay dân Tàu cũng suy nghĩ gần như thế , họ tưởng tượng sẽ vượt qua kinh tế Mỹ trong tương la gần và làm super power ) Chỉ có một số nhỏ những tướng lỉnh Nhật học và sống thời gian dài tại Mỹ mới hiểu là sự khó khăn của Mỹ mang tính tạm thời tiềm lực nó hơn Nhật rất nhiều .
    Khi ra kế hoặc chiến tranh , Nhật nghĩ rằng Mỹ cần thời gian từ 1 đến 2 năm để tổ chức lại lực lượng hải quân sau khi Trân Châu cảng bị phá huỷ . Thời gian đó đủ cho nhật kiểm soát ĐNA và dùng tiềm năng của ĐNA để nuôi chiến tranh . Nhưng ý trời không chiù lòng người ác . khi Nhật đánh TCC không có một HKMH nào của Mỹ ở đó hết . Toàn bộ tầu bị chìm là Thiết giáp hạm đa số đời củ như BB Oklahoma , BB arizona ....Biết tin không một HKMH nào của Mỹ bị chìm Yamamoto rất buồn . Trận Trân Châu Cảng coi như không hoàn thành được điều Yamamoto tính toán . Coi như người nhật đã vào WWII như chơi một ván bài hết sức nguy hiểm . Nhưng họ không có cách khác , Một là đánh hai là chấp nhận làm nước đàn em của Anh , Mỹ ...tinh thần võ sĩ Đạo đang lên không chấp nhận làm đàn em được .
    Chiến dịch quần đảo San Hô , trong các trận hải chiến đầu tiên số tầu Mỹ bị chìm nhiều hơn . Nhật đánh đêm rất giỏi , khu trục hạm nhật trang bị ngư lôi type 93 tầm xa rất nguy hiểm vượt xa ngư lôi mỹ lúc đó . Máy bay Zero cũng rất tuyệt . Tuy nhiên nước nhật không có khả năng thay thế nhau số tầu đã mất khiến họ đánh dù thắng hay thua số tầu vẫn giảm dần trong lúc Mỹ thì số tầu tăng nhanh chóng cho dù bị chìm nhiều hơn . Số lượng tầu ngầm Mỹ cũng lớn chủ yếu nhắm vào tầu vận tải tiếp tế của Nhật gây thiệt hại nghiêm trọng . Sức mạnh giảm dần , tiếp tế thiếu Nhật phải bỏ quần đảo san hô , hơn 2000 quân đã đổ bộ bị bỏ rơi và ...chết đói . Mỹ thiết hại ở chiến dịch này số tầu rất lớn được coi là chiến thắng cay đắng . Đến chiến dịch Philipin thì tình hình đã khác xa . Lúc đó nhật chỉ còn vài chiếc HKMH trong khi Mỹ tất cả các tầu sân bay lớn nhỏ các loại lên đến 100 chiếc . Nhật dùng chiến thuật tự sát cũng không còn có thể thay đổi được tình thế nữa . sau đó thì nước Nhật bị ném bom tàn khốc . Tokyo cháy rụi đến 90% vì bom xăng ném rải thảm . Trong một ngày đêm hơn trăm ngàn dân Tokyo chết trong biển lửa . Nhiều thành phố lớn khác cũng chung số phận ( nhưng vì bị cháy rụi nên các TP này tránh được bom nguyên tử . khi cân nhắc ném bom nguyên tử Mỹ nhận thấy chỉ còn những TP cỡ trung là còn tương đối ít bị phá huỷ . TP lớn còn gì đâu mà ném bom nữa ) . Quân phiệt Nhật thật là ác nhưng cái giá dân Nhật phải trả cho chiến tranh cũng thật là thảm khốc . Thế nhưng ngày nay có những anh nhà giàu mới vẫn không biết sợ . vẫn còn mơ chiến tranh để làm Super power mới khổ chứ .

Chia sẻ trang này