1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quân đội Nhật trong thế chiến II

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kysy, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamole

    lamole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    kekeke
    cái đó là "Sơn Đông Mãi Võ" của mấy ông bán dầu cù là. Samurai, theo nghĩa tiếng Anh gần với từ "Serve" nghĩa là phục vụ. Trong nhữngf ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi thất bại gần kề, Nhật Hoàng ra lệnh đầu hàng. Rất nhiều sĩ quan định làm đảo chánh lật phái chủ hoà, khống chế hoàng cung để quyết tử vì không chịu nhục. Korechika Anami, bộ trưởng quốc phòng, chấp nhận sự nhục nhã không thể tưởng tượng, đã tìm mọi cách để ngăn chặn cuộc đảo chánh. Khi sự việc diễn biến xấu hơn, quân đảo chánh chiếm được hoàng cung (khống chế sư đoàn ngự lâm quân), các sĩ quan dưới quyền Anami đi trước họng súng máy để giải tán phiến quân, dù biết có thể bị bắn bất kì lúc nào (binh lính đang rất kích động). Đó là điển hình của Samurai-làm cái không thể làm để tận trung với chủ. Còn rạch mặt đốt tay, thường là dẫn chứng về "thiền", tức là khả năng tập trung đến quên hết mọi thứ xung quanh.
  2. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bác Admin này . Có Bác viết về trò biểu diển chứng tỏ sự can đảm của Nhật và có Bác bảo đấy là trò sơn đông mải võ . Tôi không đồng ý thì có thể viết phản đối . Có gì là lạc đề ? Nếu không muốn nói động chạm đến người anh cả TQ thì cứ lên tiếng đâu cần bảo là lạc đề " Xoá " rõ chán .
  3. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bác Admin này . Có Bác viết về trò biểu diển chứng tỏ sự can đảm của Nhật và có Bác bảo đấy là trò sơn đông mải võ . Tôi không đồng ý thì có thể viết phản đối . Có gì là lạc đề ? Nếu không muốn nói động chạm đến người anh cả TQ thì cứ lên tiếng đâu cần bảo là lạc đề " Xoá " rõ chán .
  4. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Tôi ủng hộ bác Phudong, không hiểu sao tôi rất thích cụm từ "superpower ăn thịt nhi dồng" của bác. Tôi cũng giống bác không dám nhìn vào pics. À mà bác đưa ra tiêu chí sức mạnh cho các lực lượng tank là quá chuẩn. Tôi rất thích,
    Thôi bây giờ nói về tinh thần SAMURAI của Nhật phải nói đến hiẹn tượng KAMIKADZE. mà đã làm hải quân Mỹ kinh hoàng một thời gian. Theo như tôi được biết thì từ KAMIKADZE tiếng Nhật cổ có nghĩa là sóng thần, những cơn sóng đã nhấn chìm hạm đội Nhà Nguyên cứu thoát nước Nhật khỏi bị xâm lăng. Hồi Liên xô đánh tan đội quân Quan Đông có nhiều phi công Nhật bay máy bay lên cao rồi mổ bụng tự tự để thể hiện tinh thần SAMURAI. Không hiểu KAMIKADZE và SAMURAI có liên quan đến nhau không nhỉ???
  5. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Tôi ủng hộ bác Phudong, không hiểu sao tôi rất thích cụm từ "superpower ăn thịt nhi dồng" của bác. Tôi cũng giống bác không dám nhìn vào pics. À mà bác đưa ra tiêu chí sức mạnh cho các lực lượng tank là quá chuẩn. Tôi rất thích,
    Thôi bây giờ nói về tinh thần SAMURAI của Nhật phải nói đến hiẹn tượng KAMIKADZE. mà đã làm hải quân Mỹ kinh hoàng một thời gian. Theo như tôi được biết thì từ KAMIKADZE tiếng Nhật cổ có nghĩa là sóng thần, những cơn sóng đã nhấn chìm hạm đội Nhà Nguyên cứu thoát nước Nhật khỏi bị xâm lăng. Hồi Liên xô đánh tan đội quân Quan Đông có nhiều phi công Nhật bay máy bay lên cao rồi mổ bụng tự tự để thể hiện tinh thần SAMURAI. Không hiểu KAMIKADZE và SAMURAI có liên quan đến nhau không nhỉ???
  6. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ qua chuyện không vui đi .
    Theo tôi biết từ Kami tiếng nhật nghĩa là thần linh . Cái này nguồn gốc xa xôi từ thần đạo ( Shinto ) . Thần đạo là tôn giáo cổ xưa của Nhật . Tôn giáo này hình thành từ những tín ngững dân gian cổ . Họ tin vào vạn vật đều có linh hồn bất diệt kể cả cỏ cây hoa lá . Những vật siêu phàm hoặc có tính chất cao hơn bình thường thì linh hồn của nó cũng vĩ đại hơn . Họ tin là Thần mặt trời đã cùng thần chủ âm gian Sinh ra nước nhật ,bao gồm cả con người cỏ cây và hoa là cũng như đất đai . Hay nói khác Người Nhật và thiên nhiên nước Nhật là anh em cùng một Mẹ sinh ra . Họ tin là sau khi chết linh hồn sẻ về xum hợp chung với mọi thứ linh hồn khác . À mà ngay như sự việc họ cũng tin là có tinh thần ví dụ như hành động chiến đấu cũng có linh hồn của nó . Những linh hồn siêu việt được gọi là Kami . Những con người siêu việt linh hồn họ là Kami . Những sự việc vĩ đại linh hồn của nó là Kami . Theo thời gian ****o biến hoá rất nhiều và ngày nay có 3 phái lớn . Shinto dân gian theo truyền thống củ . Shinto đền thờ mang tính hàn lâm và có tổ chức sâu một trong những đền thờ cầm đầu là đền thờ thần mặt thời ở Ise ( gần Tokyo ) . Phái Shinto hoàng gia nguyên vốn là phái cầm đầu nhưng sau WWII bị hiến pháp mới cấm can thiệp vào chính trị cầm quyền .
    Võ sĩ đạo có nguồn gốc sâu xa từ Shinto vì theo họ Võ là một trạng thái sức mạnh tuyệt vời nên mang tính chất của một Kami . Thời tướng quân ( Shogun ) Các lảnh chúa nâng lớp kiếm sĩ và tinh thần võ sĩ đạo lên cảnh giới cao nhất và trở thành lớp người được sùng bái nhất trong xã hội . Khi triều Minh Hoàng thống nhất và đã theo tinh thần này mà phát triển . Có thể nói Nước Nhật - Người Nhật - võ sĩ đạo và Shinto là một khối phát triển và sinh thành tương quan với nhau . Ngày nay tuy sau WWII Shinto bị giảm hoạt động và lối sống tây phương thâm nhập sâu vào dân chúng nhưng nếu bạn làm việc chung lâu dài với một người Nhật bạn sẽ nhận thấy tinh thần Shinto không hề chết trong họ bao giờ cả .
    Được Phudongthienvuong sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 16/06/2005
  7. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ qua chuyện không vui đi .
    Theo tôi biết từ Kami tiếng nhật nghĩa là thần linh . Cái này nguồn gốc xa xôi từ thần đạo ( Shinto ) . Thần đạo là tôn giáo cổ xưa của Nhật . Tôn giáo này hình thành từ những tín ngững dân gian cổ . Họ tin vào vạn vật đều có linh hồn bất diệt kể cả cỏ cây hoa lá . Những vật siêu phàm hoặc có tính chất cao hơn bình thường thì linh hồn của nó cũng vĩ đại hơn . Họ tin là Thần mặt trời đã cùng thần chủ âm gian Sinh ra nước nhật ,bao gồm cả con người cỏ cây và hoa là cũng như đất đai . Hay nói khác Người Nhật và thiên nhiên nước Nhật là anh em cùng một Mẹ sinh ra . Họ tin là sau khi chết linh hồn sẻ về xum hợp chung với mọi thứ linh hồn khác . À mà ngay như sự việc họ cũng tin là có tinh thần ví dụ như hành động chiến đấu cũng có linh hồn của nó . Những linh hồn siêu việt được gọi là Kami . Những con người siêu việt linh hồn họ là Kami . Những sự việc vĩ đại linh hồn của nó là Kami . Theo thời gian ****o biến hoá rất nhiều và ngày nay có 3 phái lớn . Shinto dân gian theo truyền thống củ . Shinto đền thờ mang tính hàn lâm và có tổ chức sâu một trong những đền thờ cầm đầu là đền thờ thần mặt thời ở Ise ( gần Tokyo ) . Phái Shinto hoàng gia nguyên vốn là phái cầm đầu nhưng sau WWII bị hiến pháp mới cấm can thiệp vào chính trị cầm quyền .
    Võ sĩ đạo có nguồn gốc sâu xa từ Shinto vì theo họ Võ là một trạng thái sức mạnh tuyệt vời nên mang tính chất của một Kami . Thời tướng quân ( Shogun ) Các lảnh chúa nâng lớp kiếm sĩ và tinh thần võ sĩ đạo lên cảnh giới cao nhất và trở thành lớp người được sùng bái nhất trong xã hội . Khi triều Minh Hoàng thống nhất và đã theo tinh thần này mà phát triển . Có thể nói Nước Nhật - Người Nhật - võ sĩ đạo và Shinto là một khối phát triển và sinh thành tương quan với nhau . Ngày nay tuy sau WWII Shinto bị giảm hoạt động và lối sống tây phương thâm nhập sâu vào dân chúng nhưng nếu bạn làm việc chung lâu dài với một người Nhật bạn sẽ nhận thấy tinh thần Shinto không hề chết trong họ bao giờ cả .
    Được Phudongthienvuong sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 16/06/2005
  8. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là giai thoại! Ông Nhạ không phải là thiền sư, càng không phải là thằng ngốc cuồng tín! Đâm vào người, vết thương có khả năng lành lại; còn "nướng chả" kiểu đó thì hư vĩnh viễn.
  9. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là giai thoại! Ông Nhạ không phải là thiền sư, càng không phải là thằng ngốc cuồng tín! Đâm vào người, vết thương có khả năng lành lại; còn "nướng chả" kiểu đó thì hư vĩnh viễn.
  10. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Kami = thần; kaze = gió
    Kamikaze = thần phong - ngọn taiphun đã quét sạch hạm đội quân Nguyên xâm lược.
    Kamikaze WW2 ta có thể gọi là phi công cảm tử thần phong,dù rằng thần phong lúc này hiệu quả không cao lắm .Hầu hết máy bay cảm tử đều bị bắn hạ trước khi lao kịp vào tàu Mẽo.
    Nói về quân Nhật ở nước ngoài,so với quân trong nước đang chống lính Mẽo đổ bộ thì tinh thần thấp hơn nhiều.Nhiều sĩ quan binh lính seppeku tại chỗ khi nghe tin Nhật đầu hàng,nhưng đa phần là tan đàn xẻ nghé cả.Cơ bản thì họ cũng chả phải là samurai,chỉ là dân chúng bình thường gia nhập quân đội rồi được kích động tinh thần hiếu chiến cực đoan lên mà thôi.Những hành vi tàn ác đối với các quốc gia họ xâm lược (đặc biệt là Tung Của) quả là có kế thừa của samurai thật .

Chia sẻ trang này