1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về quân đội Nhật trong thế chiến II

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kysy, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác nào có tư liệu về những trận đánh trên bộ của Nhật với LX-Mĩ không ?
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Tan hàng nhanh như vậy chỉ có bọn Ashigaru- bộ binh nông dân thôi bác. Chứ samurai đánh thì đến chết mới thôi, nên các trận đánh vẫn quyết liệt như thường.
    Ví dụ như trận Nagashimo- đã dựng thành phim- kỵ binh của Takeda Katsuyori bị bộ binh dùng súng của Oda Nobunaga bắn chết không biết bao nhiêu mà kể, ấy vậy mà vẫn ồ ạt xông vào cho đế người cuối cùng.
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Tan hàng nhanh như vậy chỉ có bọn Ashigaru- bộ binh nông dân thôi bác. Chứ samurai đánh thì đến chết mới thôi, nên các trận đánh vẫn quyết liệt như thường.
    Ví dụ như trận Nagashimo- đã dựng thành phim- kỵ binh của Takeda Katsuyori bị bộ binh dùng súng của Oda Nobunaga bắn chết không biết bao nhiêu mà kể, ấy vậy mà vẫn ồ ạt xông vào cho đế người cuối cùng.
  4. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Đa tạ bác chỉnh lý .XIn lạc đề thêm phát nữa
    Trận như Nagashimo cũng đâu có nhiều,đấy là lần đầu Nobunaga xài súng đì đối phương bẹp dúm như vậy,sau thì chẳng thấy anh samurai nào dám kêu dùng súng là hèn nhát hay dũng cảm xung phong vào họng súng như vậy nữa.Đưa súng vào biên chế
    Về bọn ashigaru,bác có biết bọn này xuất hiện trong quân lúc nào không?Em nhớ mang máng (không chắc lắm) là ban đầu võ sĩ là nông dân,vừa chiến đấu vừa cày cấy.Sau vì bọn võ sĩ nông thôn hay nổi loạn quá,các chúa bakufu (nhà Ashikaga?) lập ra giai cấp võ sĩ - binh chuyên nghiệp,loại bỏ hoàn toàn thành phần nông dân.Thời Chiến quốc do thiếu người mới tuyển thêm Ashigaru vào (?)
    Như bác nói,bọn này giao chiến với lính võ sĩ thì tan rất nhanh,có lẽ do huấn luyện và trang bị kém.Nhưng có người lại cho rằng vì đưa bọn này vào làm cho tính chất các trận chiến khốc liệt hơn nhiều.Lý do là
    - Quân binh võ sĩ ''có văn hoá'' hơn,giao chiến quyết liệt nhưng biết dừng và rút nhanh (cốt để bảo vệ lực lượng - dù sao thành phần võ sĩ vẫn là tinh hoa),thành ra chiến trận ngắn gọn và nhẹ nhàng - chuyện tướng nhà Nitta và Uyesugi đánh nhau liên tòng tọc,thua liên tòng tọc,chạy liên tòng tọc rồi lại lôi quân đến đánh tiếp đủ thấy mức độ ác liệt thế nào
    - Lính Ashigaru chiến đấu rất hăng,dù kỹ năng kém hơn lính võ sĩ,số lượng lớn -->các trận chiến đẫm máu hơn do có nhiều Ashigaru chết hơn
    - Lính Ashigaru rất hay dùng chiến thuật kiểu đặc công,đốt nhà phá lúa,huỷ hoại cướp bóc tài vật rất ghê gớm(bọn này mà xung phong vào thành thì coi như dân chúng chết sạch).
    -Quan trọng nhất là sử dụng lính Ashigaru với số lượng lớn làm thay đổi hình thái chiến trận.Đám này biến chiến tranh quy ước thành chiến tranh phá hoại.
    Cứ theo lý lẽ này thì nông dân đánh nhau mới ghê rợn,còn võ sĩ thì đụng trận như đùa.Bác cho ý kiến tiếp ạ
  5. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Đa tạ bác chỉnh lý .XIn lạc đề thêm phát nữa
    Trận như Nagashimo cũng đâu có nhiều,đấy là lần đầu Nobunaga xài súng đì đối phương bẹp dúm như vậy,sau thì chẳng thấy anh samurai nào dám kêu dùng súng là hèn nhát hay dũng cảm xung phong vào họng súng như vậy nữa.Đưa súng vào biên chế
    Về bọn ashigaru,bác có biết bọn này xuất hiện trong quân lúc nào không?Em nhớ mang máng (không chắc lắm) là ban đầu võ sĩ là nông dân,vừa chiến đấu vừa cày cấy.Sau vì bọn võ sĩ nông thôn hay nổi loạn quá,các chúa bakufu (nhà Ashikaga?) lập ra giai cấp võ sĩ - binh chuyên nghiệp,loại bỏ hoàn toàn thành phần nông dân.Thời Chiến quốc do thiếu người mới tuyển thêm Ashigaru vào (?)
    Như bác nói,bọn này giao chiến với lính võ sĩ thì tan rất nhanh,có lẽ do huấn luyện và trang bị kém.Nhưng có người lại cho rằng vì đưa bọn này vào làm cho tính chất các trận chiến khốc liệt hơn nhiều.Lý do là
    - Quân binh võ sĩ ''có văn hoá'' hơn,giao chiến quyết liệt nhưng biết dừng và rút nhanh (cốt để bảo vệ lực lượng - dù sao thành phần võ sĩ vẫn là tinh hoa),thành ra chiến trận ngắn gọn và nhẹ nhàng - chuyện tướng nhà Nitta và Uyesugi đánh nhau liên tòng tọc,thua liên tòng tọc,chạy liên tòng tọc rồi lại lôi quân đến đánh tiếp đủ thấy mức độ ác liệt thế nào
    - Lính Ashigaru chiến đấu rất hăng,dù kỹ năng kém hơn lính võ sĩ,số lượng lớn -->các trận chiến đẫm máu hơn do có nhiều Ashigaru chết hơn
    - Lính Ashigaru rất hay dùng chiến thuật kiểu đặc công,đốt nhà phá lúa,huỷ hoại cướp bóc tài vật rất ghê gớm(bọn này mà xung phong vào thành thì coi như dân chúng chết sạch).
    -Quan trọng nhất là sử dụng lính Ashigaru với số lượng lớn làm thay đổi hình thái chiến trận.Đám này biến chiến tranh quy ước thành chiến tranh phá hoại.
    Cứ theo lý lẽ này thì nông dân đánh nhau mới ghê rợn,còn võ sĩ thì đụng trận như đùa.Bác cho ý kiến tiếp ạ
  6. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Em tưởng đánh kiểu đặc công là bọn Ninja chứ bác, trong "Shogun tướng quân" có mô tả cảnh các cánh quân Ninja tấn công lâu đài của lãnh chúa Abuki (tên chính xác là gì em chẳng nhớ nữa), giết Samurai như ngả rạ, sau đó quân Samurai phản công với số lượng lớn hơn nhiều và hạ sát được đám Ninja này nhưng phải trả giá khá đắt. Ninja rất thiện chiến, có các vũ khí đặc biệt như ám khí, thuốc độc... chuyên vận quần áo mà đen để lẫn vào màn đêm và thực hiện các công vệc của lính đặc nhiệm ngày nay như ám sát, bắt cóc, trinh sát mục tiêu... Điện ảnh cũng có khá nhiều phim nói về Ninja như những nhân vật xuất quỷ nhập thần, thoắt ẩn, thoắt hiện... không biết trong thực tế có phải vậy không?
  7. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Em tưởng đánh kiểu đặc công là bọn Ninja chứ bác, trong "Shogun tướng quân" có mô tả cảnh các cánh quân Ninja tấn công lâu đài của lãnh chúa Abuki (tên chính xác là gì em chẳng nhớ nữa), giết Samurai như ngả rạ, sau đó quân Samurai phản công với số lượng lớn hơn nhiều và hạ sát được đám Ninja này nhưng phải trả giá khá đắt. Ninja rất thiện chiến, có các vũ khí đặc biệt như ám khí, thuốc độc... chuyên vận quần áo mà đen để lẫn vào màn đêm và thực hiện các công vệc của lính đặc nhiệm ngày nay như ám sát, bắt cóc, trinh sát mục tiêu... Điện ảnh cũng có khá nhiều phim nói về Ninja như những nhân vật xuất quỷ nhập thần, thoắt ẩn, thoắt hiện... không biết trong thực tế có phải vậy không?
  8. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Hồi Minh Trị Thiên Hoàng cách tân, trong đó có cải cách quân đội. Minh Trị Thiên Hoàng xây dựng QD theo kiểu Phổ, cử người đi học sĩ quan ở Phổ, thực hiện chế độ Nghĩa Vụ Quân sự. 30 nghìn SAMURAI nổi dậy chống cải cách của ThiênHoàng trong đó có lý do cho rằng nông dân là đẳng cấp thấp, không có quyền được đi đánh nhau. ThiênHoàng Minh trị phải dẹp mãi mới được, chắc là nhờ có súng đạn của phương Tây.
  9. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Hồi Minh Trị Thiên Hoàng cách tân, trong đó có cải cách quân đội. Minh Trị Thiên Hoàng xây dựng QD theo kiểu Phổ, cử người đi học sĩ quan ở Phổ, thực hiện chế độ Nghĩa Vụ Quân sự. 30 nghìn SAMURAI nổi dậy chống cải cách của ThiênHoàng trong đó có lý do cho rằng nông dân là đẳng cấp thấp, không có quyền được đi đánh nhau. ThiênHoàng Minh trị phải dẹp mãi mới được, chắc là nhờ có súng đạn của phương Tây.
  10. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tôi phản đối Bác là cái chuyện cho là Samurai là truyền thống tàn bạo hay sự tàn bạo xuất phát từ samurai . Nhắc lại các tác phẩm như the last samurai hay shogun tất cả đều do người da trắng viết vào thời kỳ nạn kỳ thị chủng tộc còn hết sực nặng nề và sự hiểu biết của người tây phương về văn hoác đông phương là vô cùng nông cạn . Ví dụ trong tác phẩm viết về quan hệ giữa đám da trắng buôn lậu thuốc phiện và người Trung Hoa họ nói rằng : phụ nữ Trung Hoa không biết yêu chỉ biết làm nô lệ XXX và đẻ con cho người đàn ông chủ của họ . rồi cho là Phụ nữ Trung Hoa thích được đánh đòn khi nghĩ mình đã phạm sai lầm . Một thứ giải thích vô cũng thiển cận và mang tính kỳ thị thậm chí miệt thị . Họ diển tả kiếm sĩ nhật như một đám sát thủ không tim không óc . Họ nối kết Samurai với thiền và Phật giáo rồi cho Phật giáo là nền tảng tư duy của Nhật . Tất cả sai hết , tất cả là cái nhìn thấy bên ngoài và người da trắng muốn lợi dụng để sĩ nhục người da vàng mà thôi .
    Nền tảng tư duy Nhật là Thần Đạo . Thiền học và Phật giáo du nhập sau và hai cái đã ảnh hưởng qua lại sau đó nhưng trên nền móng tư duy nhật là tư duy thần học . Thần Đạo không có sự phân biệt lớn lao giữa Linh Hồn và Vật Chất giữa sinh vật thực vật tinh thần và vật chất . nó tồn tại trong nhau . Họ không xem chết là hết hay là để lên thiên đàng xuống địa ngục mà là một sự chuyển tiếp cuộc sống giữa các trạng thái khác nhau mà thôi . Chính bởi quan niệm linh hồn trong vạn vật khiến họ đặc biệt yêu thiên nhiên cây cỏ , yêu lao động và chính bởi vì không có ranh giới giữa sự sống và cái chết khiến họ không xem tự sát là sự kết thúc . Họ xem đó là sự chiến thắng với thất bại trước mắt để xây dựng một trạng thái sống mới với niềm tự hào nguyên vẹn trong trạng thái Kami . Chử Kami không đơn giản hiểu là thần linh như quan niệm thánh thần của người tây phương đâu . Nó là trạng thái tinh thần - linh hồn - sự sống phi thường .
    Quan niệm thần đạo đề cao sự phi thường ( thậm chí chiụ đựng sự bất hạnh một cách phi thường cũng xem là trạng thái Kami ) Chính vì vậy bọn quân phiệt lợi dụng trà trộn vào đấy học thuyết siêu nhân của tây phương và sinh ra con quái vật nữa Nhật nữa Đức mà mọi người đã thấy .
    Vấn đề sự tàn bạo với Trung Hoa . từ quan niệm siêu nhân kiểu mới đó . Họ đã nhìn dân TH khi đó vô cùng yếu nhược trong trong tinh thần vì bị Thanh triều dùng chính sách tiêu diệt lòng tự hào Đái Hán sinh ra . Người Nhật đã đặc biệt khinh khi dân TH khi đó . và dẩn đến đối với TH đặc biệt kinh khủng hơn . Mặc dầu viên tướng ra lệnh vụ thảm sát Nam Kinh đã bị Nhật Hoàng treo cổ ngay sau đó . Có một chuyện tôi không hiểu là tại sao cho đến bây giờ dân Nhật vẫn khinh thường dân BC một cách đặc biết .
    Và con cháu Tào Tháo cũng đặc biệt thù ghét dân thiên hoàng một cách hết sức đặc biệt . Nhìn ngay trên room ta cũng thấy ngay lập tức mà . Dân NC chính cống được cái lòng quảng đại bao la . Đánh xong rồi thì thôi nếu biết tôn trọng nhau thì là bạn tốt ngay .

Chia sẻ trang này