1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về thanh gươm Gryffindor trong phần 7 Harry Potter?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chimcanhcut1212, 05/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Em có 1 thắc mắc là khi 3 đứa Harry, Ron với Hermione đột nhập vào ngân hàng Gringotts thì đã bị con yêu tinh giật mất thanh gươm thật này, sau đó tác giả không đề cập đến nó nữa. Vậy tại sao trong trận chiến cuối cùng ở trường Hogwarts thì Neuville lại rút được nó ra từ cái nón phân loại và chém chết con rắn Nagini. :-??

    Cảm ơn mọi người trước. [:D]
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đến phần Hoàng tử lai thì gươm vẫn ở trong phòng truyền thống mà.
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449

    Anh không có khái niệm về thời gian? Tôi đang hỏi về phần 7.[r23)]
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cũng không rõ, tự nhiên nó rơi ra từ mũ phân loại thôi.

    Sao em đầu gấu thế [r37)][r37)][r37)]


    "Được Griphook giúp đỡ, họ đột nhập Ngân Hàng Gringotts, vào được căn hầm và lấy đi Chiếc cúp của Helga Hufflepuff. Việc đột nhập bị bại lộ, Griphook lợi dụng lúc hỗn loạn giật lấy thanh kiếm Gryffindor từ tay Harry, vì cho rằng thanh kiếm này đúng ra thuộc về các yêu tinh."

    "Con rắn Nagini bị Neville giết bằng thanh kiếm Gryffindor rơi từ chiếc mũ phân loại, Chúa tể Hắc ám tung lời nguyền chết chóc nhưng bị Harry phản nguyền (cây đũa phép cơm nguội không muốn làm hại Harry). Voldermort bị tiêu diệt hoàn toàn khi những trường sinh linh giá cuối cùng bị phá hủy."
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Vì đã là truyện nên sẽ có rất nhiều những tình tiết phi thực tế :D. Ví dụ các phù thuỷ đều biết dùng chổi, độn thổ, dùng bột Flo, đi bằng khoá cảng .. thì nảy sinh ra cái xe đò Hiệp sĩ làm gì mà đi cho tốn tiền :D (mới 1 chi tiết thôi, mà chi tiết này cũng chưa đặc trưng lắm, đọc lâu rồi nên mấy cái phi lý quên hết chứ ngày xưa đọc tìm ra cũng khơ khớ).

    Trong truyện tác giả bảo chỉ có thành viên Gryffindor chân chính mới rút được cái kiếm ra khỏi cái nón phân loại, chắc lúc đấy Neville đang bí quá nên thanh kiếm bay vèo từ gia tài của con yêu tinh vào cái nón cho Neville rút ra :D :D
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449

    Ôh xin lỗi.[:D]
    Và cảm ơn.[r32)]
  7. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Trong phim, nó có 1 cảnh con yêu tinh bị Vor giết, khi con yêu chết thanh kiếm tự biến mất trong tay con yêu.
    Tất cả đều chỉ là tưởng tượng nên xem thư giãn thôi.
  8. libra_2309

    libra_2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    dùng xe đò hiệp sĩ vì ở môi trường dân mắc dịch (muggle hay sao í) thì hok dc dùng phép thuật... còn thắc mắc của chủ top thì e hok bít
    @-)@-)@-)@-)@-)
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Em trả lời sai. Chả lẽ có mỗi vấn đề đọc truyện (đọc hiểu) thôi mà tôi lại tranh cãi với em. Trước khi trả lời em về đọc kỹ lại đi. Hiểu rõ tại sao tôi nói thế rồi hãy quote bài của tôi.
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    E là nhiều bạn đọc Harry Potter mà lại ko hiểu rõ. Ngay trong phần "Harry Potter và căn phòng bí mật" thầy Dumbledore đã nói "Thanh gươm sẽ đến với một người nhà Gryffindor thứ thiệt". Trong phần 7 con yêu tinh thì khẳng định thanh gươm này bị đánh cắp từ yêu tinh bởi Gryffindor làm cho niềm tin của Harry ko khỏi bị tổn thương khi nghĩ nếu điều đó là sự thực.

    Chính vì thế trong truyện đã để tình tiết con yêu tinh chiếm được thanh gươm đó sau khi đột nhập vào nhà băng, nhưng lại để Neville rút ra được nó từ chiếc nón phân loại vào giây phút cuối cùng chỉ để khẳng định rằng cây gươm chính là của Gryffindor cho dù con yêu tinh có nói gì đi chăng nữa, cho dù thanh gươm có ở đâu, có nằm trong tay ai nhưng khi một người nhà Gryffindor thứ thiệt cần đến nó, cầu sự giúp đỡ của nó, thì nó sẽ vẫn luôn xuất hiện.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Để chi tiết này được rõ ràng và hiểu đúng như y đồ của tác giả, trong phim kịch bản đã được thay đổi 1 chút. Đó là sau khi cướp nhà băng, con yêu tinh giật được thanh gươm nhưng bị chết (tội phản thùng đây) thì thanh gươm tự nhiên biết mất đơn giản là nó quay trở về với chỗ của nó, nơi nó thuộc về: nhà Gryffindor

Chia sẻ trang này