1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoi ve thi hoc bong ngan sach

Chủ đề trong 'Du học' bởi HieuER, 02/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    Bác nào thi HBNSNN cho mình hỏi với:Mình định thi ĐTVT BK có điểm IELTS 6.0 rồi có phải kiểm tra Toefl của bộ ko?Cái này dành cho mọi đối tượng dự thi hay là đối với những người đã trúng tuyển?Các bác reply hộ nhé
  2. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào đây để xem thông báo:
    http://www.edu.net.vn/Default.aspx?tabindex=0&tabid=2&mid=6&tid=9&iid=1919
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều trường công bố danh sách thí sinh HBNSNN đề án 322 trúng tuyển năm nay rồi,bác nào Ok rồi,post cho anh em học tập với.Năm nay có cái mới là thí sinh Toefl phải trên 500 mới được xét
  4. mot_doi_mo_mong

    mot_doi_mo_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Học bổng NSNN hay còn gọi là Học bổng theo đề án 322 là học bổng đi đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng NSNN. Hàng năm nhà nước bỏ ra một khoản tiền rất lớn để đào tạo các cán bộ KHKT, kinh tế, y học, kỹ sư...tại các trường nước ngoài.
    Năm nay, do rút kinh nghiệm các năm trước thí sinh sau khi đỗ học bổng của bộ không đi học được vì không đáp ứng đủ tiêu chuẩn ngoại ngữ của trường bạn nên năm nay bộ GD quyết định phải có điểm ngoại ngữ từ 500 TOEFle. Đây chỉ là điều kiện của Bộ để được học bổng. Còn sau đó bạn apply vào trường nào thì bạn phải meet English requiment của trường đấy. Thường là 580 toefle or 6.5 ielts
    Mình chỉ biết về ngành kinh tế thi : Kinh tế chính trị + Toán
    Điều kiện: Ths có 1 năm kinh nghiệm
    TS có 2 năm kinh nghiệm
    Tuy nhiên học bổng này chỉ dành cho người làm trong doanh nghiệp nhà nước
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    HBNS dành cho các đối tượng giảng viên ĐH,Viện nghiên cứu,và các doanh nghiệp nhà nước...........Ai có IELTS 6.0 hay Toefl 550 thì ko phải kiểm tra ngoại ngữ nữa,học bổng này uy tín và chọi nhau kinh vật vãRút kinh nghiệm mấy 5 trước ko giải ngân được,năm nay bắt buộc có sự kiểm tra đầu vào NN
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thực ra học bổng NSNN khó hay không la tuỳ từng ngành. Tớ không biết ngành kinh tế thì thế nào nhưng đối với nhiều ngành kỹ thuật như: CNTT, ĐTVT, Năng lượng, Môi Trường...thì học bổng này có những cái khó và dễ thế này:
    Tương đối hạn hẹp: Hạn hẹp ở đây vì học bổng này hiện nay vẫn dành cho đối tượng cán bộ nhà nước, viện nghiên cứu, trường, bộ...Trong quá trình làm hồ sơ ban đầu để đăng ký thi, các bạn đã phải xin chữ ký của cán bộ quản lý của công ty, của trường, viện...
    Tương đối dễ: Tớ không biết năm vừa rồi thế nào chứ mấy năm trước thì theo đánh giá, số lượng thi không đông, tỷ lệ chọi thấp, chẳng hạn trường đông sinh viên thi như BKHN mà tỷ lệ chọi đối với ngành CNTT và ĐTVT đều xấp xỉ khoảng 2/5.
    Để tránh tình trạng nhiều sinh viên không đủ khả năng tiếng Anh nên năm nay bộ GD chặn đầu vào là 500 Toefl, chính vì thế nhiều trường hợp điểm thi chuyên môn cao nhưng điểm tiếng Anh không đủ yêu cầu nên vẫn trượtt. Trường BK năm nay có chỉ tiêu 20 sinh viên nhưng chỉ có 14 sinh viên đủ yêu cầu về tiếng Anh. Các bạn nên chủ động học và thi Toefl trước để đến kỳ thì là mình đã có điểm Toefl đạt yêu cầu, ít nhất là yêu cầu của Bộ, thời gian gần kỳ thì chuyên môn thì chỉ phải lo tập trung cho thi chuyên môn.
    Đối với bản thân tớ thì tớ thấy kỳ thì tiếng Anh của Bộ GD khoai. Cách đây 4 năm, tớ tham gia thi cái kỳ thi tiếng Anh đấy và kết quả khá tệ (dưới 500) mặc dù điểm thi Toefl chính thức đã đủ yêu cầu để apply các trường bên này.
    Kỳ thi chuyên môn thì cũng trùng với kỳ thi cao học trong nước, thực tế là chung 1 đề thi cao học nhưng được phân chia thành 2 phần: Cao học trong nước và Cao học nước ngoài.
    Tớ đánh giá kỳ thi học bổng NSNNN không khó cũng vì một nhận xét khác nữa: Năm vừa rồi, công ty tớ có 6 người dự thi thì trúng tuyển 4 (ngành CNTT).
    Mỗi năm có thể khó dễ khác nhau nhưng đây cũng là một trong nhiều cơ hội giành học bổng để chúng ta lựa chọn.
    Chúc mọi người may mắn.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 18/06/2004
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    HBNS dành cho các đối tượng giảng viên ĐH,Viện nghiên cứu,và các doanh nghiệp nhà nước...........Ai có IELTS 6.0 hay Toefl 550 thì ko phải kiểm tra ngoại ngữ nữa,học bổng này uy tín và chọi nhau kinh vật vãRút kinh nghiệm mấy 5 trước ko giải ngân được,năm nay bắt buộc có sự kiểm tra đầu vào NN
    [/quote]
    Thực ra học bổng NSNN khó hay không la tuỳ từng ngành. Tớ không biết ngành kinh tế thì thế nào nhưng đối với nhiều ngành kỹ thuật như: CNTT, ĐTVT, Năng lượng, Môi Trường...thì học bổng này có những cái khó và dễ thế này:
    Tương đối hạn hẹp: Hạn hẹp ở đây vì học bổng này hiện nay vẫn dành cho đối tượng cán bộ nhà nước, viện nghiên cứu, trường, bộ...Trong quá trình làm hồ sơ ban đầu để đăng ký thi, các bạn đã phải xin chữ ký của cán bộ quản lý của công ty, của trường, viện...
    Tương đối dễ: Tớ không biết năm vừa rồi thế nào chứ mấy năm trước thì theo đánh giá, số lượng thi không đông, tỷ lệ chọi thấp, chẳng hạn trường đông sinh viên thi như BKHN mà tỷ lệ chọi đối với ngành CNTT và ĐTVT đều xấp xỉ khoảng 2/5.
    Để tránh tình trạng nhiều sinh viên không đủ khả năng tiếng Anh nên năm nay bộ GD chặn đầu vào là 500 Toefl, chính vì thế nhiều trường hợp điểm thi chuyên môn cao nhưng điểm tiếng Anh không đủ yêu cầu nên vẫn trượtt. Trường BK năm nay có chỉ tiêu 20 sinh viên nhưng chỉ có 14 sinh viên đủ yêu cầu về tiếng Anh. Các bạn nên chủ động học và thi Toefl trước để đến kỳ thì là mình đã có điểm Toefl đạt yêu cầu, ít nhất là yêu cầu của Bộ, thời gian gần kỳ thì chuyên môn thì chỉ phải lo tập trung cho thi chuyên môn.
    Đối với bản thân tớ thì tớ thấy kỳ thì tiếng Anh của Bộ GD khoai. Cách đây 4 năm, tớ tham gia thi cái kỳ thi tiếng Anh đấy và kết quả khá tệ (dưới 500) mặc dù điểm thi Toefl chính thức đã đủ yêu cầu để apply các trường bên này.
    Kỳ thi chuyên môn thì cũng trùng với kỳ thi cao học trong nước, thực tế là chung 1 đề thi cao học nhưng được phân chia thành 2 phần: Cao học trong nước và Cao học nước ngoài.
    Tớ đánh giá kỳ thi học bổng NSNNN không khó cũng vì một nhận xét khác nữa: Năm vừa rồi, công ty tớ có 6 người dự thi thì trúng tuyển 4 (ngành CNTT).
    Mỗi năm có thể khó dễ khác nhau nhưng đây cũng là một trong nhiều cơ hội giành học bổng để chúng ta lựa chọn.
    Chúc mọi người may mắn.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 18/06/2004
    [/quote]
    Bạn khá am hiểu nhưng chưa đúng lắm.Bạn bảo dễ thì tôi cũng chịu,công ty của bạn có 6 người thi mà 4 người trúng thì ko nên căn cứ vào đấy mà đánh giá,có thể 4 anh bạn của bạn là giỏi?
    Chỉ tiêu là căn cứ vào trường chứ ko vào khoa vào ngành đâu bạn?Ví dụ BK có 20 chỉ tiêu là của trường chứ ko chia nhỏ chỉ tiêu theo ngành đâu,khi có điểm người ta lấy trên xuống bất kể ngành gì!
    Bạn lấy cái tin năm nay 14 thí sinh đủ yêu cầu tiếng Anh là ở đâu?Thế bạn ko tính những thí sinh có Toefl với IELTS được miễn rồi à?
    Năm nay là năm đầu tiên bắt buộc lấy tiếng Anh đầu vào,còn năm ngoái thì ko?Theo mình,học bổng loại này phải bỏ nhiều thời gian quá để học,thi quá nhiều môn và nói chung là khó vì chỉ tiêu ít

  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đây chính là kinh nghiệm của tớ vì tớ đã tham gia cái kỳ thi này năm 2002. Theo đánh giá chủ quan của tớ, năm tớ thi thực sự không khó vì mặc dù nghe tiêu chuẩn thì có vẻ ít, khoảng 500 suất Tiến sỹ, Thạc sỹ và TTS cho tất cả các ngành trong toàn quốc và phân bổ về cho các trường, chẳng hạn trường ĐHQGHN đưọc 24 suất, ĐHBKHN 20 suất.. Nhưng 20 suất này không phải lấy điểm từ trên xuống dưới mà thường được phân ra cho các ngành, chẳng hạn ngành CNTT của ĐHQGHN năm 2002 và năm 2003 được 5, 6 suất, ĐHBKHN cũng tương tự. Số lượng chọi không quá gắt gao có lẽ tâm lý của nhiều sinh viên là kỳ thi này khó, liên quan đến tiếng Anh, mặc dù chỉ năm 2003 này bắt đầu có kiểm tra tiếng Anh đầu vào, còn các kỳ thi trước đó thì không, mà chỉ sau khi đỗ, thí sinh mới phải tham gia học thêm tiếng Anh và thi nếu chưa đủ yêu cầu. Chính vì tâm lý này mà cả 2 năm 2002 và 2003, số lượng đăng ký thi cao học nước ngoài những ngành tự nhiên của trường ĐHQGHN đều rất thấp, như năm 2002 chỉ 14 sinh viên đăng ký thi cao học nước ngoài trong khi đó số sinh viên đăng ký thi trong nước đông hơn gấp nhiều lần, năm 2003 số lượng đông hơn nhưng cũng không đến nỗi khốc liệt.
    Hơn nữa, kỳ thi này không yêu cầu khắt khe điểm học ĐH (không ghi rõ yêu cầu phải bằng Khá hay Giỏi) như nhiều kỳ thi lấy học bổng khác.
    Còn việc các bạn ở công ty tớ, tớ đã nói là theo đánh giá chủ quan của tớ, vì họ đã đi làm 4,5 năm, vừa ôn thi vừa đi làm nên cũng không co điều kiện cày cuốc nhiều. Thực ra các môn thi không phải là nhiều, vì đề thi là cùng đề với đề thi cao học trong nước. Nếu bạn thi cao học trong nước, bạn cũng phải ôn như thế kia mà.
    Bạn ơi, còn yêu cầu đủ 14 bạn đỗ tiếng Anh...thì bạn lên hỏi phòng Đào Tạo trường ĐHBKHN (trường mình lấy ví dụ) vì họ đã không gừi đủ danh sách 20 sinh viên vì có sinh viên đủ yêu cầu chuyên môn nhưng không đủ yêu cầu tiếng Anh
  9. fortune2004

    fortune2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    bác bupbexinhdep này, ko biết bác kiếm đc thông tin này ở đâu ra vậy? Theo em đc biết, hôm nay 18/6 BK mới dán điểm thi, và phải qua 25/6, trung tâm SDH của BKHN mới làm danh sách đề nghị lên bộ (họ chờ 1 tuần để xem có ai yêu cầu phúc tra hay ko? và chờ bổ xung các bằng C (trung, Duc, Nga) và TOEFL (deadline bổ sung là 25/6).
    Thế mà bác đã biết được danh sách BK gửi lên bộ rồi sao? NGuồn tin có đáng tin ko ạ? mong tin bác, thanks
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    Thực ra đây chính là kinh nghiệm của tớ vì tớ đã tham gia cái kỳ thi này năm 2002. Theo đánh giá chủ quan của tớ, năm tớ thi thực sự không khó vì mặc dù nghe tiêu chuẩn thì có vẻ ít, khoảng 500 suất Tiến sỹ, Thạc sỹ và TTS cho tất cả các ngành trong toàn quốc và phân bổ về cho các trường, chẳng hạn trường ĐHQGHN đưọc 24 suất, ĐHBKHN 20 suất.. Nhưng 20 suất này không phải lấy điểm từ trên xuống dưới mà thường được phân ra cho các ngành, chẳng hạn ngành CNTT của ĐHQGHN năm 2002 và năm 2003 được 5, 6 suất, ĐHBKHN cũng tương tự. Số lượng chọi không quá gắt gao có lẽ tâm lý của nhiều sinh viên là kỳ thi này khó, liên quan đến tiếng Anh, mặc dù chỉ năm 2003 này bắt đầu có kiểm tra tiếng Anh đầu vào, còn các kỳ thi trước đó thì không, mà chỉ sau khi đỗ, thí sinh mới phải tham gia học thêm tiếng Anh và thi nếu chưa đủ yêu cầu. Chính vì tâm lý này mà cả 2 năm 2002 và 2003, số lượng đăng ký thi cao học nước ngoài những ngành tự nhiên của trường ĐHQGHN đều rất thấp, như năm 2002 chỉ 14 sinh viên đăng ký thi cao học nước ngoài trong khi đó số sinh viên đăng ký thi trong nước đông hơn gấp nhiều lần, năm 2003 số lượng đông hơn nhưng cũng không đến nỗi khốc liệt.
    Hơn nữa, kỳ thi này không yêu cầu khắt khe điểm học ĐH (không ghi rõ yêu cầu phải bằng Khá hay Giỏi) như nhiều kỳ thi lấy học bổng khác.
    Còn việc các bạn ở công ty tớ, tớ đã nói là theo đánh giá chủ quan của tớ, vì họ đã đi làm 4,5 năm, vừa ôn thi vừa đi làm nên cũng không co điều kiện cày cuốc nhiều. Thực ra các môn thi không phải là nhiều, vì đề thi là cùng đề với đề thi cao học trong nước. Nếu bạn thi cao học trong nước, bạn cũng phải ôn như thế kia mà.
    Bạn ơi, còn yêu cầu đủ 14 bạn đỗ tiếng Anh...thì bạn lên hỏi phòng Đào Tạo trường ĐHBKHN (trường mình lấy ví dụ) vì họ đã không gừi đủ danh sách 20 sinh viên vì có sinh viên đủ yêu cầu chuyên môn nhưng không đủ yêu cầu tiếng Anh
    [/quote]
    Vậy àh,bạn thi năm 2002 àh,kết quả chắc là Ok chứ??bạn lại nhầm rồi.Chỉ tiêu là lấy theo trường chứ ko theo ngành đâu bạn à,có thể mấy ngành chính như CNTT hay ĐTVT mà điểm thua các ngành khác thì các ngành đấy phải chịu thôi,lấy trên xuống mà.Năm nay đến 25/6 mới hết hạn nộp bằng IELTS ,Toefl nên bây giờ có nhiều người thi vẫn kịp nộp.Người ta ko yêu cầu bằng khá trở lên đấy bạn ạ,Hơn nữa đã thi đầu vào rồi nên người ta đánh giá qua đó luôn,Nói gì thì nói để được 8,9 điểm đâu phải đơn giản.Bạn biết Madam Tuý dạy LTM BK rồi đấy,5 điểm là quá tốt rồi đấy.Chính vì thế khoa ĐTVT BK chỉ cần 5 điểm chuyên ngành thi trong nước là đỗ rồi.Bạn biết năm nay khoa ĐTVT trong nước gần 550 người thi đấy,rất đông.Và hơn nữa đối tượng dự thi là cán bộ công chức nhà nước nên Tiếng Anh cũng bị hạn chế nhưng ko vì thế mà ko quyết liệt đâu bạn.Đề thi trong nước ngoài nước như nhau nhưng trong nước chỉ cần 10 điểm 2 môn(ko có môn nào dưới 5) nhưng ngoài nước thì phải 15-16 điểm chứ (mà ĐTVT kiếm 5 điểm LTM vỡ mặt bắt buộc môn Toán kia phải 9-10,ko đơn giản chút nào đâu bạn,bạn ngành khác ko nói làm gì?thử thi ĐTVT thì biết ngay mà)

Chia sẻ trang này