1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về thiết lập Server

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi nad_nad, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doraemon

    doraemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    hmm khó đấy bác ạ, thường thì các trường có qui định là sv dùng mạng trong ktx ko được làm server đâu, bác đọc kỹ nội qui xem.
    Thực ra có cấm thì cấm thế thôi, chứ mình làm thằng admin cũng ko để ý đâu, chỉ sợ chỗ bác giới hạn bw thì em thật, bỏ mộng làm host đê. Còn nếu bác chỉ host vớ vẩn vài site cá nhân thì thoải mái con gà mái, mà cũng ko cần đến 64bit, tầm athlon 3000+ XP cũng đủ rồi.
    Nếu bác định làm chuyên nghiệp một tí thì đừng dùng win, dùng linux ấy. Ở đức nhợn chỗ em thì thịnh SuSE, ko biết UK hay dùng loại gì
  2. tvietp

    tvietp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng của bác khó quá , bác sonthanchet đưa ra 2 lựa chọn là rất đúng rồi đấy .
    Tuy nhiên cách 2 có vẻ không khả thi vì chắc là bác không được thay đổi cấu hình gì của cái default gateway để cho cái máy của bác làm host rồi .
    Chỉ có 1 cách là làm 1 cái internet connection khác thôi
    to bác sonthanchet : subnet mask là 255.0.0.0 kìa bác, mạng ở đây là mạng 10.0.0.0
  3. sonthanchet

    sonthanchet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, mạng ở đây là 10.0.0.0 (255.0.0.0 là mặt nạ của nó). Mạng này lớn lắm, nhưng phân biệt ra thì có vài nhóm chính. Nhóm phục vụ kết nối WAN, LAN, nhóm phục vụ Internet, nhóm nghiên cứu và nhóm bảo mật. Tùy nhiệm vụ và cấu trúc của nhóm mà mỗi nhóm có từ ít đến rất nhiều máy chủ. Ví dụ từ mạng WAN đến mỗi mạng LAN lại có một con máy chủ LAN kết nối qua Router và tường lửa chặn không chỉ ở Router mà còn ở máy chủ LAN ngăn chặn việc thâm nhập LAN.
    Mô hình mạng này cho kiến trúc mạng lớn A vì cấu trúc lớn của nó. Tuy nhiên, mạng này có mấy điểm cần xem là:
    - Máy chủ phục vụ kết nối Internet và Máy chủ phục vụ thông tin mạng thuộc 2 nhóm khác nhau.
    - Hai nhóm phục vụ này chịu kiểm soát từ xa của nhóm an ninh mạng, không phải kiểm soát trực tiếp.
    - ...
    Mạng WAN được bảo mật với quy mô rất lớn, nếu muốn theo dõi thông tin mạng trước hết:
    - Thay vì thiết lập IP theo mặc định của mạng, thử sử dụng proxy để vượt lên mạng cao hơn. Việc vượt trên mạng cao hơn sẽ qua được tường lửa của LAN và của WAN dành cho LAN. Cần chú ý rằng WAN của mình thuộc về LAN của cấp cao hơn.
    - Khai thác điểm yếu của chia sẻ kết nối qua proxy kết nối Internet do máy chủ cung cấp kết nối Internet dựng lên.
    Tiếp theo:
    - Mỗi lần vượt qua được một "hàng rào", kiểm tra IP của mình khi kết nối Internet. Máy tính của bạn sẽ được gán một địa chỉ IP khi kết nối Internet, sử dụng phần mềm để kiểm tra.
    - Tìm hiểu xem ngoài việc sử dụng proxy do máy phục vụ kết nối Internet cung cấp ra, còn cách thức nào khác để kết nối Internet không? Thường WAN mặc định cho User một cách kết nối Internet, tuy nhiên, thường có ít nhất 2 cách kết nối.
    - Thử sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ Dynamic Host và register host đó với IP của máy mình. Khi bạn register thành công, bạn sẽ thấy máy tính của bạn trở thành máy chủ trong Internet.
    - Nhóm bảo mật sẽ phát hiện ra điều này và khoá proxy của bạn. Chuẩn bị cho tình huống này và khám phá ra điểm yếu trong bảo mật của họ.
    Sau khi kết nối các dữ kiện và thông tin có được. Bạn sẽ có quyết định rõ ràng cho mình trong việc biến máy tính của bạn thành máy chủ.

Chia sẻ trang này