1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hoi ve tin hoc!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Thinhnhan2001, 13/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thinhnhan2001

    Thinhnhan2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang là sinh viên năm thứ 2 học ở ĐHSPHN nhưnh tôi biêt rất ít về tin hoc,nhữnh kiến thức cơ bản tôi co biết một it thôi ,tôi rất muốn đọc thêm nhiều nhưnh không biết sách nào đọc .Ban nào có thể giúp tôi không?tôi rất cảm ơn.

    ThuHà
  2. XUANPHUC

    XUANPHUC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nhung anh lam viec trong online cho em hoi lam sao ma co the lam cho nhung cai chu chay rat dep duoc
    PHUC
  3. nguyenvanhoanganh

    nguyenvanhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên bạn có thể tiêp xúc với các ngôn ngữ lập trình đơn giản ví dụ như PASCAL, POXPRO..V.V. Sau đó bạn tìm hiểu các ngôn ngữ cao hơn và làm quen với tin học qua các bài lập trình đơn giản nếu bạn thấy khó thì mình có thể giúp bạn luc ban đầu
    bạn nên mua sách của quách tuấn ngọc thì dễ hiểu hơn
    king
  4. vananhpl

    vananhpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    toi thi khong tra loi ban dieu gi, nhung cho toi hoi, de gui bai len mang nhu ban, thao tac thuc hien ra sao, chi can ke dum toi nhe.
    vananhpl
  5. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Để có chữ chạy, bạn dùng cặp lệnh
    câu viết
    [/size=7][/red]
    Madking
  6. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Ái cha nhầm:
    " [marque e] câu bạn cần viết [/marque e]"
    không có dấu cách ở hai chữ e đâu
  7. fantasylovevietnam

    fantasylovevietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    neu co may tinh o nha ban nen dung bo Ibt cua SCC thu xem co du hau het tat ca nhung kien thuc thong thuong nhat ve tin hoc o do day. Hoc o bo ibt rat de hieu , hinh nhu no gom 8 hay 9 dia gi do. Moi dia ve mot loai chuong trinh . Thu xem!

    Thanh Tung
  8. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ theo bạn muốn học tin về lĩnh vực nào, bởi nó có nhiều lĩnh vực lắm, và khác nhau.
    Nếu bạn không chuyên nghành, bạn chỉ cần học các cách sử dụng, khắc phục được lỗi của HDH cũng như phần cứng (ở mức đơn giản, hoặc lắp ráp được máy) thì đơn giản hơn.
    Nếu bạn có PC và ổ CD, bạn có thể mua các bộ đĩa dạy học của IBT hoặc các nhà sx phần mềm khác - Rất nhiều phần chuyên nghành.
    Nếu bạn muốn kiến thức tổng thể về tin học, cũng như các mẹo vặt, khắc phụ lỗi, bạn có thể mua đĩa cd chứa Website Lê Hoàn (bộ 3 đĩa, nhưng chỉ cần đĩa 1 là đã học được)
    - Muốn mua, chỉ cần ra hàng CDRoom Software nào cũng được, hỏi đĩa Lê Hoàn
  9. sandboy83

    sandboy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ai giúp tui với
    tui chả bit gửi bài cho dien đàn như thế nào cả giúp tui đi mà tui chán quá là thành viên mà chẳng bit làm gì cả
    tmd
  10. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho: sandboy83
    Tôi cũng là thành viên mới, nên không biết nhiều về TTVNOL, nhưng sơ sơ thì cũng đủ dùng.
    Để tạo bài mới thì tuỳ theo chủ đề (nên chọn đúng chủ đề cho thuận tiện cho bạn và những người khác) mà vào diễn đàn đó. Sau đó bấm vào nút:
    - "Chủ đề mới" cho các bài, câu hỏi thông thường
    - "Trưng cầu mới" cho các bài thể loại chưng cầu ý kiến dân tình, loại này bạn phải đưa ra các lựa chọn hoặc câu trả lời thích hợp để người đọc điền vào.
    Chúc thành công và sớm thành ma cũ !

Chia sẻ trang này