Cũng ko giống lắm Nhớ nó có 2 nghĩa là thương nhớ và nhớ ra 1 điều gì mình quên Còn nghĩ chỉ có nghĩa là nghĩ về cái gì đấy
ko hiểu thế này có đúng ko? nhớ thì là bình thường còn nhớ ra thì là sau 1 thời gian lục lại trí nhớ, hoặc đột ngột nhớ đến .
Vừa tra trong từ điển T.Việt: Nhớ: 1. Ghi được, giữ được trong trí tuệ hoặc tình cảm : Mẹ dặn con, con phải nhớ mà làm ; Thương nhau xin nhớ lời nhau (K) 2. Tưởng nghĩ đến một sự việc đã qua, một người vắng mặt mà mình ao ước được gặp lại : Nhớ cảnh cũ ; Đi thì nhớ vợ cùng con, Về nhà nhớ củ khoai môn trên rừng (cd) 3. Giữ một con số để cộng nhẩm nó ở cột sau với số trên trong một tính cộng, số dưới trong một tính trừ hoặc tích trong một tính nhân : 8 và 4 là 12, viết 2 nhớ 1 . Nhớ ra: Bỗng nghĩ đến một việc gì đã quên: Nhớ ra cách giải đáp bài toán.
Àh ùh về cơ bản khác nhau về số lượng ký tự về cấu trúc từ "nhớ" thì chưa ra còn nếu ra rồi thì gọi là "nhớ ra" về thể loại thì nhớ là động từ còn nhớ ra là động từ .. quá khứ. về gì đó nữa thì ... không nhớ nữa nhưng nếu nhớ ra tớ sẽ post