1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về vụ đổi tiền năm 1985 và những vụ trước đó?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tonganhquan, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Lạm phát cũng là một nhân tố kích cầu, kích thích nền kinh tế phát triển; đồng tiền yếu cũng là một nhân tố kích thích xuất khẩu. Tất cả các biện pháp vĩ mô đều có mặt lợi, mặt hại nên phải tuỳ vào từng điều kiện cụ thể để áp dụng. Môn kinh tế học của Mỹ bây giờ cũng được giảng dạy ở Việt Nam bác ạ. Tôi không hiểu bác bảo cái phần cườp không của Mỹ nó là cái gì???
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nền tài chính Mẽo là tư bản tài chính lũng đoạn, nó không còn duy trì chế độ bản vị vàng nữa, tờ tiền nó là tờ tiền mệnh giá rẻ, do vậy đổi chác như 1985 của ta là không còn cần thiết. Trước đó nó cũng có vài vụ như trong chiến tranh Nam-Bắc chẳng hạn. Còn giờ thì không cần thiết.
    Quyền in và phát hành tiền ở Mẽo được chi phối toàn phần bởi FED - tên gọi là liên bang nhưng thực tế lại chả phải (cái này nói một ngày không hết) - vì là tờ tiền mệnh giá rẻ và phát hành dưới dạng trái phiếu nợ chính phủ cho nên mới hiểu thành là đi cướp cuả người ta đem về xài, quan niệm cho rằng lạm phát này nọ, thực ra đối với tư bản tài chính Mẽo nó chả có ý nghĩa rách nào. Đơn giản là nó thống trị cả hệ thống tài chính Â-Mỹ mất rồi.

Chia sẻ trang này