1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi xe khách đi Lai Châu (Mường Tè) - nhờ mod 2 tiếng thôi ạ!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi pacino27, 30/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Hỏi xe khách đi Lai Châu (Mường Tè) - nhờ mod 2 tiếng thôi ạ!

    Mường Tè - Lai Châu. Em đi công tác trên đấy, muốn đi xe khách. Bác nào biết đường lên đấy ngon nhất, xe bến nào, giá cả... làm ơn bảo em với. Càng chi tiết càng tốt ạ.
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Mỹ ĐÌnh có xe cũng tàm tạm chạy Lai Châu đấy, sau đó bắt tiếp xe chạy Mường Tè.
    Hôm trước tớ thấy có xe CLC rất mới và đẹp chạy Lai Châu nhưng hình như trả khách ở chỗ Trần Quang Khải (đối diện phòng vé Jetstar và chênh chếch siêu thị FiviMart) cậu check thử xem.
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Hôm nọ qua bến xe Mỹ Đình thấy có một loạt xe mới cóng, loại 75 chỗ ấy, nhân viên đồng phục, hầm để đồ rộng mênh mông.... chạy HN-Điện Biên hàng ngày, chỉ nhớ có một chuyến lúc 17:00. Bạn chịu khó ra bến xe hỏi kỹ giá vé và giờ chạy nhé. Đội xe Điện Biên đỗ gần cửa ra của bãi xe ấy.
    Từ ĐB lên Mường Tè thì bạn gọi điện cho bến xe khách ĐB hỏi xem. Tel: 3828487. Hoặc hỏi luôn nhà xe Điện Biên ở Mỹ Đình ấy.
  4. 0982532888

    0982532888 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Nhà em ở trên Lai châu. Để em chỉ đường cho bác
    Bác ra Mỹ đình bắt xe về thị xã Lai Châu ( đừng đi về Tp Điện Biên vì đường từ ĐB đi Mường Tè hiệ đang thi công chỗ Mường Chà nên đường rất xấu).
    Xe từ Mỹ Đình - Lai Châu có 2 loại:
    1. Xe thường: đi buổi sáng: 6 a.m hàng ngày, giá vé hiện nay khoảng 200k. đến Lai Châu khoảng 18h cùng ngày, khả năng lớn là bác phải nghỉ trọ 1 đêm ở bến Lai Châu vì tầm 18h không có xe chạy đi Mường Tè.
    2. Xe chất lượng cao: loại này rất ngon, 75 chỗ, hầm để đồ rộng rãi, ghế ngồi xịn như ghế máy bay. Xuất phát lúc 18h hàng ngày, giá vé khoảng 250k (ban đêm được ăn 1 bữa lót dạ ở Nghĩa Lộ - Yên Bái có vé ăn đàng hoàng do nhà xe phát 15k/suất ). Đến Lai Châu khoảng 5-6 a.m hôm sau.
    Xe Lai Châu - Mường Tè:
    Khoảng 5h a.m thì rất nhiều xe từ Lai Châu - Mường Tè.
    Cái này bác cứ xuống đến bến xe Lai Châu thì đầy, cẩn thận bác cứ vào bến mua vé còn không cứ nhảy lên xe là đi Mường Tè thui.
    Note: Đường khá xấu, xe cũng không tốt lém; nếu say xe bác nên chuẩn bị nhiều nhiều túi nilon vào mà nôn. Chúc bác chuyến công tác tốt đẹp.
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hay quá , cảm ơn bạn,
    mình cũng muốn hỏi luôn từ Lai châu mới lên Lai châu cũ thì không biết xe cộ thế nào , chạy mất mấy tiếng? nếu đi xe từ HN-LC ( mới ) rồi bắt tiếp xe đi LC ( cũ ) thì có nhiều xe không?
    Qua LC nhiều nhưng toàn đi bằng xe máy nên chả biết gì về ô tô cả.
  6. 0982532888

    0982532888 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Lai Châu mới = Tam Đường cũ
    Lai Châu cũ = Mường Lay mới.
    Bây h thống nhất là chỉ củ tx Lai Châu - tỉnh Lai Châu, Thị xã Mường Lay - tỉnh ĐIện Biên nhớ.
    Hà Nội - Lai Châu: Tớ đã nói cụ thể rồi, bạn ngó lên trên 1 tý để xem thông tin nhớ.
    Lai Châu - Mường Lay: khoảng 100km, giá vé hình như là 64k thì phải, lâu lâu ko đi nên ko nhớ lém. Xe thì nhiều, có thể đi xe Lai Châu - Điện Biên cũng được. Bác cứ yên tâm nhưng thời gian đi phải từ 3-4 tiếng. Vì bọn xe khách này nó dập dòm lém.

Chia sẻ trang này