Hồi xưa rock như thế nào nhỉ ? Mới lò mò tìm hiểu về nhạc rock, thấy trên mạng có nhiều nơi thảo luận và down rock, em băn khoăn tự hỏi không biết cách đây năm bảy năm trước, các cao nhân đi trước nghe nhạc rock như thế nào nhỉ? Nghe bằng đĩa CD, đến bar, lên net. Mà hồi đó ở TP.HCM có những nơi nào chơi live rock hay có cafe-rock chưa các bác nhỉ?
SG anh không biết chứ ở HN thì cafe rock đã có từ những năm đầu của thập nhiên 1990s. Còn các đàn anh nghe rock kiểu như nào thì khó trả lời. Ai thích thì tự đi mà nghe thôi, làm sao mà biết họ mò đến với rock như nào...
Xin chào tín đồ mới của ROCK. Trước khi internet, thì việc nghe ROCK tất nhiên chỉ là bằng đĩa CD, băng cassette, đĩa LP, hoặc qua radio, TV rồi. Cafe'' Rock trước cũng hiếm. Cá nhân mình bắt đầu nghe ROCK qua đài VOV, bắt đầu từ năm 1997. Đĩa CD đầu tiên mình mua là một đĩa tổng hợp của Queen, năm 2000!
Thì cứ ra hàng đĩa mua mấy cái balát collection về nghe, thik singer/band (Ghi chú: 1- Đồng thời ?" vừa A vừa B. Ví dụ : lý luận/phê bình 2- Hoặc ?" A hoặc B. 3- Có thể là một trong 2 ý nghĩa trên. Trích A Phò ) nào thì mua tất album của singer/band đó mà nghe )
Phải đính chính là "trước đây được nghe CD, casset, LP, chứ không phải chỉ load trên internet" như bi giờ"
hic hồi a tập nghe Rock thì 1 ly cà phê ví dụ là 5000 đi, thu 1 băng cát *** 20 bài mất 30,000 nhưng mà thích lắm, nhứt là cái trò chọt tuốc nơ vít vô chỉnh độ sáng tối của đầu phát băng cát *** hehe
Híx ... "hồi xưa" là "xưa" cỡ nào nhỉ ? Nói chung "thời nào , nhạc nấy" . Rock cũng không ngoại lệ . "Thời nào , kiểu nấy" ...