1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòn đảo nổi tiếng kêu trời vì quá đông khách

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Lisa2017, 19/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lisa2017

    Lisa2017 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2016
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Đảo Capri xinh đẹp của Italy đang chật vật đối mặt với lượng khách lên tới 2 triệu người mỗi năm. Điều này khiến các dịch vụ trên đảo quá tải và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

    Hòn đảo nổi tiếng của Italy từ lâu đã là nơi nghỉ dưỡng lánh đời của nhiều người, từ các hoàng đế La Mã tới sao Hollywood. Tuy nhiên, điểm đến tuyệt vời này đang phải đối mặt với lượng khách khổng lồ đặt chân lên đảo mỗi năm.

    Theo ông Giovanni De Martino, Thị trưởng Capri, khoảng 2 triệu du khách đến đảo trong một năm, chủ yếu đi tour ngày từ Naples, Sorrento, hoặc theo du thuyền và tour trọn gói. Lượng du khách quá đông bắt đầu khiến hòn đảo quá tải, du khách khó di chuyển và trải nghiệm vẻ đẹp của Capri hơn.

    [​IMG]
    Đảo Capri là một trong những điểm đến được yêu thích nhất của Italy. Ảnh: Lily.
    Ông De Martino cho biết: “Có nguy cơ Capri sẽ vỡ trận. Bạn không thể đổ 1,5 l nước vào chai một lít. Chúng tôi chào đón du khách, nhưng 2 triệu một năm là hơi quá mức”.

    Các tàu thuyền được yêu cầu chờ ít nhất 10 phút trước khi để khách lên bờ, tránh quá tải. Tuy nhiên, họ thường lờ đi quy định này và đưa một lượng lớn khách lên bờ trong giờ cao điểm, như buổi sáng. Trong một số ngày, có tới 800 khách lên bờ trong 8 phút, khiến tất cả phải xếp hàng dài chờ đợi để lên xe bus, taxi hay tàu đi quanh đảo.

    [​IMG]
    Các tàu đưa khách lên đảo dồn dập, gây tình trạng quá tải. Ảnh: Pinterest.
    Mật độ tàu dày đặc gây căng thẳng và phiền hà cho cả người địa phương và du khách. Đảo Capri đã đề nghị các công ty tàu phà giãn chuyến, nhưng đến giờ vẫn chưa có chuyển biến gì.

    Đó là lý do ông De Martino liên hệ với các vùng như Naples, Cinque Terre và Venice - những điểm đến nổi tiếng của Italy cũng đang phải đối mặt với tình trạng quá tải - nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho lượng khách ngày càng tăng. Ông De Martino cho biết đảo không muốn giới hạn số người tới đây mỗi ngày, nhưng hy vọng số lượng du khách sẽ giãn bớt ra.

    Một trong các giải pháp được đưa ra là khuyến khích du khách ở ít nhất một đêm trên đảo, thay vì chỉ dừng chân tại đây trong tour ngày. Nhờ đó, họ sẽ có cơ hội khám phá những khu vực khác của Capri, thay vì chỉ ở khu trung tâm thành phố.

Chia sẻ trang này