1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hổng biết FPT làm như vầy có mạo hiểm không?

Chủ đề trong 'PR' bởi alohanema, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laoduong

    laoduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đóng vài tập phim mà bác cho là có tài à ? tôi thấy bọn trẻ bây giờ sống buông thả, đó là cái giá phải trả cho lối sống đó.
  2. traitimvang

    traitimvang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chẳng có gì gọi là trả giá cả. Thời đại thay đổi, quan niệm thay đổi. Chữ tam tòng tứ đức đã quá xa vời. Quan niệm đạo đức của nho giáo, khổng giáo đã lùi vào dĩ vãng. Ai giữ được thì tốt, không giữ được cũng chẳng sao.
    Hàng ngày xem MTV, xem ca nhạc VN, xem các bộ phim Mỹ, ngay cả phim VN, thấy các em khoe mông, hở ngực, cố chứng tỏ mình là ***y, là quyến rũ về giới tính, mấy cái đó chẳng phải là cổ vũ cho những biểu tượng giới tính, sắc giới, tính dục sao?.
    Mọi người có vẻ lên án, và số đông xông vào xỉ vả. Tôi thấy thật tội nghiệp với người như vậy. Quan niệm của mình sao cứ áp dụng vào người khác. Những sự việc hằng ngày vẫn diễn ra. Một số lấy ******** làm mục tiêu, một số lấy làm phương tiện, mục đích, số khác chỉ đơn giản là những cuộc dạo chơi. Mỗi người một cách tiếp cận, sao cứ lấy nhân cách của mình mà đánh giá người, trong khi mình chắc gì đã hơn người.
    Cái sự việc con người vẫn cứ tiến hành, từ lúc còn là khỉ sống trên cây tới giờ, đêm nào chẳng diễn ra, ngày nào chẳng có người làm. Xưa kia, quan niệm đạo đức nó khác, nên giấu dấu diếm diếm. Các cụ ta hồi xưa, make love từ hồi tóc để chỏm. Có gì lạ đâu.
    Hic, cứ mỗi thời đoạn, mỗi giai đoạn, thì lớp già thường phê phán lớp trẻ, đó là cái dzớp muôn đời, dùng cái nhân sinh quan của mình để nhận xét người, dùng cái point of view của bản thân để đánh giá sự việc theo cách nhìn nhận chủ quan, thiếu phân tích. Lấy cái kinh nghiệm sống của quá khứ để xét đoán hiện tại, tương lai. Thật là phi lí

Chia sẻ trang này