1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền - La Phù Sơn (Hồi ký Thần Võ Chu Du - trang 83)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungle

    trungle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bác online365, đến phút 89 của trận đấu bác online365 mới hiện hình là sư thúc, sư bá của môn phái ... Dạ, dạ con xin cúi đầu kính chào sư thúc (sư bá).
    Hồi xưa sau khi thầy Đẩu đi nước ngoài thì sư thúc (sư bá) ẩn cư ở đâu vậy mà đến giờ mới lên tiếng.
    Câu chuyện trên 10 vị trưởng môn của bác Vạn Xàm thế là tiêu rồi. Theo bác online365 thì sư tổ đứng ở vị trí thứ 5, bây giờ dẫu bác Xàm có tính tới tính lui đi chăng nữa cũng thua thôi.

    bác lê,
    cái chuyện nền tảng võ học hồng gia la phù sơn thì em đang tính tập hợp tư liệu để viết, nhưng bây giờ có ông sư thúc hiện hình lên đây thì em nói ngắn gọn luôn để ổng làm chứng, đó là KÉO ĐƠN. Vâng chỉ đơn giản là 2 từ kéo đơn mà thôi. Dù các nhánh, các dòng có khác nhau nhưng để bà con chúng ta nhận ra nhau đó là kéo đơn. Nếu không có kéo đơn thì cái món đó không thể nào xuất phát từ nguồn hồng gia la phù sơn cả. Vậy cho nên bác Dichthieny, bác WingchunHK có bàn thì cũng là bàn vô cái chuyện kéo đơn hay là bác hacquyen có luận TINH KHÍ THẦN thì cũng chỉ dựa trên cái chuyện kéo đơn mà thôi. Vậy dù cho bác lê không có chấp nhận chuyện này thì cũng nên ghi nhận tinh thần đóng góp của người ta đi mà.

    Còn câu chuyện chữ HỒNG thì lại càng dễ thôi, em thấy các bác nói chi xa xôi mệt quá, vậy để em nói gần gần nha các bác. Mình cứ lấy mốc thời gian mà suy luận. Thầy Thái trước khi ra lập phái năm 80 (xuống núi) thì đã được sư tổ ban cho danh võ là Lý Hồng Thái rồi, vậy thầy Thái là người được lót chữ Hồng đầu tiên, thôi thì từ đó mình cứ suy luận ra v.v.... he he he ... đến sau này thì bác lyhl cũng thuộc dạng con cháu của thầy Thái hết ... ha ha ha ... dù cho bác lê không công nhận thì cũng đã chết cái danh này rồi ...
  2. codon1minh

    codon1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chào các huynh:
    Vậy là bác online thuộc dạng cha chú của lảo Trư tui rùi. tui còn học với học trò của thầy Đẩu nữa mà, còn tính trên HG thì thuộc hàng lảo bối của tui vì tui mới nhào dzô gần đây thôi, tuy nhiên tui có gì bí-kẹt-kéo hổng ra thì cứ hú sifu Hinh mà hỏi, như nhiều nan đề trên diễn đàn tui cũng có hỏi, được ổng trả nhời trả vốn đầy đủ với lời kèm: "biết thôi, đừng nói nhiều, tam nhân đồng khẩu nhà sư cũng thành oan" riêng cái vụ Lý Hồng Thái sư phụ thì đã hỏi rỏ ràng rồi: đó là 3 tinh hoa võ thuật khi thầy Thái xuất sư trước 75 đã chứng đắc là Lý -Hồng và Thái gia, ngoại hiệu này do sư tỗ ấn chứng trước khi thầy Thái khai môn lập phái, vậy không dính dáng gì đến bí danh hoạt động của các nhà cách mạng tiên phong hết. Dể hiểu mà, Ngoại hiệu và bí danh là hai chuyện khác nhau xa.
  3. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0


    Quá chuẩn, không có gì có thể nói hết được bản chất của Võ Thuật ngoài mấy từ: đó là nghệ thuật chiến đấu.
  4. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    @ online 365 & Sunshine 74 : Thiện tai thiện tai! Nếu học võ chỉ để đấm đá thì có lẽ số lượng người đi học võ sẽ giảm 95% !
    Nếu không tin 2 bạn cứ đến bất kì võ đường nào , hay môn phái nào phỏng vấn những người đang tập ở đó xem sao! Bạn cứ chọn võ đường nào mạnh vào đừng chọn mấy môn như Thái cực quyền nhiều người lớn tuổi tập thì người ta lại bảo sao tư tưởng về võ thuật của 2 bạn nhỏ hẹp thế nhỉ! ;))
  5. NGUYENVANXAM

    NGUYENVANXAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ^:)^
    CAONHNTACHUUCAONHANTRI
    \:D/

    võ mà không có đạo thì gọi là gì ???[r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    RẤT VUI ĐƯỢC BIẾT BẠN THEWAYWEARE
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    THEWAYWEWERE
  6. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Thái Cực Quyền cũng là một nghệ thuật chiến đấu lấy ít đánh nhiều lấy nhu chế cương. Đó là nghệ thuật chiến đấu tuyệt đỉnh của võ thuật.
    Trước khi viết cái gì chú nên suy nghĩ kỹ. Người tập võ có nhiều kiểu mỗi người đều có mục đích của riêng mình. Người này cầu có sức khỏe, người kia cầu đạt được khả năng tự vệ chống lại kẻ mạnh hơn. Đó cũng là nghệ thuật chiến đấu.
    Tất cả các võ sỹ thi đấu giỏi đều là những người có sức khỏe tốt và có tâm lý chiến đấu tốt và quan trọng nhất là khát khao chiến thắng đối thủ và chiến thắng chính bản thân mình. Mà thôi chú XAM gi đó cũng suy nghĩ thiển cận người giỏi võ cũng có nghĩa là giỏi nghệ thuật chiến đấu, nếu người đó dùng võ không đúng mục đích như hiếp đáp người tốt. Như thế mới không có Đạo.
    Chú có thấy hầu hết các võ sư giỏi có nghệ thuật chiến đấu giỏi đều sống rất có đạo đấy thôi.
    Các chú đang lầm lấn giữa kỹ thuật chiến đấu (Võ Thuật) và cách sử dụng kỹ thuật chiến đấu.

    [-X[-X[-X
  7. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Cách giải thích ở dưới có thể là hợp lý hơn so với cách nói này. Bạn làm người ta dễ lầm tưởng bạn đang nói đến cứ học võ là đánh đấm!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thái cực quyên cũng là một nghệ thuật chiến đấu! Vậy tại sao từ lúc nó ra đời đến nay người ta không phái triển nó theo hướng chiến đấu mà lại phát triển theo hướng tốt cho sức khoẻ !? Nếu bạn chơi chữ kiểu : " Nghệ thuật chiến đấu với bản thân để nâng sức khoẻ thì " chắc mình chả vào đây bàn làm gì .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tất cả các võ sỹ đấu giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm trong số những người đi tập võ!? có đến 2 % không bạn ? Như vậy quá ít sao đủ lấy ra làm đặc trưng cho bản chất của việc tập võ được! [-X
    Cứ cho là sunshine 74 là một võ sỹ giỏi ! Nhưng nếu quan niệm vậy thì bạn khó có thể thành người đứng đầu một phái với đông đảo người tham gia học! Cho dù võ công của bạn là vô địch;))
    Một võ sỹ giỏi đánh nhau được bao lâu? Như Mohamet Ali huyền thoại quyền anh nổi tiếng giải nghệ năm bao nhiêu tuổi ? và bị chứng run chân tay khi đã đến 50 tuổi chưa?
    Các VĐV thì đấu đỉnh cao võ thuật có đứa nào lúc giải nghệ không gặp chấn thương không? đứa thì cột sống , xương khớp, tim mạch ... Họ tất nhiên là những người chiến đấu giỏi !Bản chất của võ thuật là vậy ah!?
    Đến năm 80 tuổi chắc bạn sẽ không phát biểu như vừa rồi ! :))


    Xin hỏi bạn là thiếu lâm tự bắt đầu từ đâu? Đạt ma sư tổ dạy võ cho thiếu lâm để đánh nhau ? hay chỉ vì sức khoẻ tốt cho việc tu luyện?

    ............................

    Bạn chỉ cần viết chữ bình thường thôi , không phải khoe trình độ đại học chữ to ra làm gì ! ;))
  8. NGUYENVANXAM

    NGUYENVANXAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    1. học kungfu HGLPS mà chỉ biết đấm với đá người ta gọi VÕ BIỀN ( mà thực ra toàn là đấm với đá GIÓ)
    2. học kungfu HGLPS mà chỉ biết đấm với đá bằng ngòi bút của intẻrnẻt người ta gọi là VÕ MỒM.

    VÕ THUẬT CHỈ LÀ 1 GÓC NHỎ TRONG VÕ ĐẠO !
  9. codon1minh

    codon1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Võ mồm: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết [r2)] [r32)] [r2)]




  10. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    1/ Võ Đạo và Võ Thuật là hai vấn đề khác nhau. Cả 2 chú có hiểu không?????????????

    2/ Luyện võ để dưỡng sinh không được coi là Võ Đạo, nói thế không biết chú TWWW có đồng ý không????????

    3/ Việc luyện võ chỉ nên nói đến trình độ võ thuật thôi, đừng nói đến bằng cấp học cao hay thấp, chu TWWW noi đến bằng cấp là đã xúc phạm nhiều Võ Sư ở VN đấy. HiHi

Chia sẻ trang này