1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp tác quân sự Mỹ - VN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Rockerfeller_III, 04/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Hợp tác quân sự Mỹ - VN

    Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận quân sự đối với Việt Nam
    2007.02.03

    Chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định bãi bỏ cấm vận quân sự đối với Việt Nam. Hôm nay nhật báo The Straits Times của Singapore loan tin này kèm với nhận định của một số chuyên gia quốc tế am tường nội tình quan hệ Mỹ - Việt.

    Quyết định của Tổng thống George W. Bush thật ra đã công bố một cách không rộng rãi từ ngày 29 tháng Mười Hai năm 2006 qua một bản Ghi nhớ gởi Ngoại trưởng Condoleeza Rice.

    Ông Bush viết "việc cung cấp những khí tài và dịch vụ quốc phòng cho Việt Nam sẽ củng cố nền an ninh của Hoa Kỳ và thúc đẩy hòa bình thế giới".

    Tuy nhiên kèm theo quyết định này, chính phủ của Tổng thống Bush cũng cho biết những khí tài quốc phòng được phép bán cho Việt Nam sẽ giới hạn ngoài vòng các loại võ khí.

    Lệnh cấm vận quân sự đối với Việt Nam đã được Washington ban hành hồi năm 1974.

    Giáo sư Marvin Ott thuộc Học viện Quốc phòng Hoa Kỳ nhận xét quyết định mới của Tổng thống Bush có ý nghĩa quan trọng về ngoại giao và chiến lược. Đó là Hoa Kỳ đã nhìn nhận Việt Nam là một thành tố trong việc gìn giữ an ninh trong khu vực Á châu.

    (RFA)
  2. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác về Hải quân
    2007.01.23

    Hôm qua trung tướng Nguyễn Đức Soát, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, và đô đốc Gary Roughead, Tư lệnh hạm đội Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, đã hội kiến tại Hà Nội.
    Qua cuộc tiếp xúc này hai vị tướng lãnh đồng ý sẽ tăng cường hợp tác trên các lãnh vực tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo. Quân đội hai nước cũng sẽ trao đổi thông tin về dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thảm họa thiên tai và an ninh hàng hải.
    Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp với phía Việt Nam, Đô đốc Gary Roughead, Tư lệnh hạm đội Thái bình dương của Hoa Kỳ, cho hay ông đã thảo luận với phía Việt Nam về những hoạt động như quân y, cứu nạn trên biển, nghiên cứu và dự báo thời tiết? tuy thời gian cụ thể chưa được đề ra.
    Ông cũng nhấn mạnh, công tác dự báo thời tiết, đặc biệt dự báo về các cơn bão vùng Thái bình dương, là một trong những quan tâm hàng đầu của ông, và nói hải quân Hoa Kỳ sẵn sàng phối hợp với Việt Nam về mặt này, chia sẻ mọi thông tin khí tượng.
    Theo Đô đốc Gary Roughead, hai bên sẽ tiếp tục bàn thảo, xem có thể hợp tác thêm về những lãnh vực nào khác.
    Mặt khác, tin từ Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay là cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ USAID sẽ tài trợ 40 ngàn đô la cho dự án thí điểm của bộ Giao thông Vận tải Việt Nam giúp những người khuyết tật dễ bước lên xe bus.
    (RFA)
    Được Rockerfeller_III sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 04/02/2007
  3. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác cứu trợ thiên tai
    2007.01.22
    Quân đội của hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong các công tác tìm cứu, phòng chống bão lụt và cứu trợ thiên tai.
    Đô đốc Gary Roughead, tư lệnh hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương đã tuyên bố như vậy nhân chuyến viếng thăm Việt Nam kéo dài hai hôm.
    Mặt khác, trong cuộc tiếp xúc với phó đô đốc Nguyễn Văn Hiển, tư lệnh hải quân Việt Nam, đô đốc Roughead nhấn mạnh rằng, chuyến công du của ông lần này nhằm đẩy mạnh hợp tác và cũng cố quan hệ sẵn có giữa hải quân hai nước.
    Vẫn theo đô đốc Roughead thì Hoa Kỳ không có ý định đặt căn cứ trong khu vực Đông Nam Á hay tại Việt Nam.
    Quan hệ quân sự giữa Washington và Hà Nội đã có những bước phát triển mới sau các chuyến viếng thăm qua lại của các bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và Việt Nam hồi năm ngoái.
    (RFA)
  4. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    ờ ! thế bọn Mỹ bỏ cấm vận vũ khí cho ta để làm gì nhỉ ? có phải là mở đường cho buôn bán vũ khí giữa VN và Mỹ ko các bác ?
    Lần trước em nhớ bọn Mỹ cũng cấm vận vũ khí với một số công ty của Nga như Su, vậy mình mua có vấn đề gì ko ?
  5. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Hay , tin tốt lanh đây. Sau này chẳng phải lo thằng béo tham lam nữa. ít nhất thì cũng bảo toàn được mấy cái đảo còn lại trên biển đông.
  6. jacobkruse

    jacobkruse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    41
    bỏ cấm vận thì ok rồi đấy , nhưng money các đồng chí ơi..................
  7. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nữa đống vũ khí hệ 2 có khí tài thay thế mang ra dùng ầm ầm.
  8. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Nếu thực sự đúng như vậy thì là tin tốt lành rồi. Năm 2007 bác ************* N.M.T đi thăm HK sẽ có nhiều tập đoàn quân sự Mỹ đến chào ra mắt & giới thiệu hàng cho QĐội VN. Biết đâu bác ấy được mời chụp ảnh bước từ buồng lái F-14, F-16, 18 bước ra cũng nên. Lần tới Tàu chiến Mỹ thăm VN chắc là nhiều hơn, sẵn dịp đi thăm và giao hàng luôn
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 05/02/2007
  9. rongcoithit

    rongcoithit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bài này đưa trong trang của ĐSQ VN tại HK - 01/23/2007
    Quan hệ Việt Mỹ
    Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam 3 ngày (21-23/01/2007), Tư lệnh hạm đội hải quân Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương Gary Roughead bày tỏ niềm tin rằng đang có cơ hội tốt để Việt Nam và Mỹ bàn những bước hợp tác tiếp theo giữa hải quân hai nước.
    Ông tiết lộ mục đích của chuyến thăm nhằm thảo luận tiếp với lãnh đạo hải quân Việt Nam về những vấn đề quan trọng với hải quân hai nước nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.
    Tư lệnh hạm đội hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương lạc quan "đây là cơ hội tốt để nhìn về tương lai, xem xét khả năng và mức độ hợp tác, hỗ trợ an ninh biển giữa hải quân hai nước. Đây là quá trình từng bước cho phép xác định sự hợp tác giữa hai bên để đảm bảo an ninh biển.
    Ông cho biết, hai bên đang cùng thảo luận về thách thức chung, về công tác huấn luyện để có được đội ngũ cán bộ tốt, đánh giá sự kiện để đưa ra đánh giá đúng đắn.
    Một số lĩnh vực hợp tác phía Mỹ đưa ra là: tìm kiếm cứu nạn trên biển, hợp tác quân y, nghiên cứu và dự báo thời tiết phục vụ cho quân đội cũng như dân thường hoạt động trên biển.
    Tuy nhiên, Đô đốc Gary Roughead thừa nhận "hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai nước còn hạn chế, mới dừng bước đầu với những chuyến thăm của tàu Mỹ đến Việt Nam hoặc các hoạt động trao đổi nhân sự trong một số hội thảo, tập huấn khu vực...". Hai nước vẫn "chưa định ra một khung thời gian hợp tác cụ thể".
    Về hình thức hợp tác đối với hải quân các nước, ông cho biết, phía Mỹ "xử lý tế nhị đảm bảo tôn trọng chủ quyền", và hợp tác khi hải quân nước đó "cảm thấy chấp nhận được và hài lòng". Mỗi nước sẽ tự quyết định mức độ tham gia hợp tác của mình với Mỹ. "Chúng ta có thể hợp tác huấn luyện, chia sẻ thông tin, không ảnh hưởng đến chủ quyền lãnh thổ của ai. Đó chính là mục đích hợp tác", ông nói.
    Nguồn: Vietnam Net
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    ok ! KHÁNG CHIẾN CHỐNG KHỰA NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI !
    ta nên mua rada của Mẽo, nếu cần mua luôn F15 cừơng kích tầm xa ! song hành với Su22 là TS có thể yên tâm nữa !

Chia sẻ trang này