1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot: Đội đặc nhiệm alpha của Việt Nam!!!!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Mình hay nghe nói đến " AK đã cưa nòng" trong các báo an ninh. Mình vẫn chưa hiểu AK cưa nòng và nhìn thấy nó bao giờ, các bác giải thích và nếu có hình thì post cho mình xem cái.
  2. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết cưa nòng bắn mạnh nhưng không chính xác phải không các Bác. Em thấy Aka-47 chặt mất cái báng thui.
  3. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    he he... thế các bác đã thấy súng lục cưa nòng chưa
  4. sheva551984

    sheva551984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    có AK cưa nòng thật nhưng chỉ dành cho bọn cướp. Ak cưa nòng sẽ bắn kém chính xác đi rất nhiều nhưng bọn cướp chủ yếu là để uy hiếp nên ko quan trọng. Chúng cưa nòng là để dễ mang, giấu, cất. Vậy thui.
  5. khuengo

    khuengo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    2
    Tiện đây, tôi giả thích một chút về AK nòng vát (AKM) mà các bạn hỏi ở trên:
    Bộ phận nòng vát này tiếng Anh gọi là muzzle brake, được trang bị cho AK-47 từ năm 1959 (AKM - Automatic Kalasnikov Modernized). Bộ phận này có tác dụng làm giảm việc hướng lên của nòng súng do việc giật lại (recoil) khi bắn.
    Muzzle brake còn gọi là compensator, nó được gắn vào đầu nòng súng trường (rifle) và một số súng lục dùng đạn cỡ lớn (ví dụ như khẩu ru lô Smith&Wesson .500 Magnum). Nó giúp tiêu tán hoặc hướng khí nén gas tạo ra khi viên đạn nổ ra xung quanh đầu nòng giúp làm giảm sự giật của thân súng và hướng nòng súng lên trên.
    Bộ phận này phần lớn có thể tháo rời. Tuy nhiên không phải súng nào cũng lắp được muzzle brake. Để lắp được thì nòng súng phải có rãnh xoáy trôn ốc. Muzzle break có nhiều hình dạng khác nhau, tuy nhiên hình dạng vát tôi chỉ thấy ở AK. Tất nhiên, AK có thể có nhiều loại muzzle brake khác nhau. Xem hình bên dưới.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Về "AK đã cưa nòng" tôi nghĩ báo chí có thể đưa thông tin sai, đúng hơn là cưa báng. Tuy nhiên có loại AK "súng lục" với đặc điểm nòng rất gắn và không có báng (buttock). Con này hiện có giá khoảng 600 usd ở Hoa Kỳ. Việc cưa nòng súng AK-47 thông thường không đơn giản cưa đứt là xong mà phải yêu cầu người cưa có kiến thức gunsmith vì để cưa ngắn nòng chỉ có thể cưa phần đầu nòng, không thể cưa phần cuối nòng (buồng đạn -chamber). Mà cưa đầu nòng cũng không thể cưa sát vì phần lỗ hướng gas về phía sau nằm gần giữa nòng, ngoài ra phải hàn lại phần ngắm đầu ruồi.
    [​IMG]
    Với các loại súng thông thường (kể cả AK-47 và súng lục) thì súng nòng ngắn bao giờ cũng bắn kém chính xác hơn súng nòng dài. Điều này rất dễ hiểu vì đầu đạn chuyển động trong nòng dài sẽ có được định hướng và có quĩ đạo bay thẳng hơn so với nòng ngắn. Ngoài ra, với AK-47 hay các loại súng trường nói chung, để bắn chính xác thì bạn phải tỳ báng súng vào vai để ổn định súng và giảm giật khi bắn. Do đó AK cưa nòng (hay báng) bắn sẽ kém chính xác hơn ở khoảng cách xa.
  6. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn khuengo. Dường như bàn nhiều về súng quá thì không khói hơi lạc đề, nhưng ít ra đây cũng là bàn về vũ khĩ của các lực lượng vũ trang Việt Nam, trong đó có các các đặc nhiệm.
    Theo như các hình muzzle brake mà bạn đưa thì tôi thấy hình sau hình như là đặc điểm nổi bật dể nhận thấy nhất của AK74 thì phải. Ngoài ra bây giờ tôi mới biết là mấy cái muzzle brake này lại có thể tháo rời ra.
    Về đoạn cưa nòng thì tôi cũng nghe nói nhiều đến AK cưa nòng (và báng), phần lớn là do bọn cướp làm thôi. Nói chung cưa nòng AK đi rồi thì người ta cũng ko cần phải hàn lại bộ phận ngắm nữa, vì AK cưa nòng chỉ dùng để bắn trong khoảng cách gần, khoảng 3 chục mét đổ lại thôi. Chắc nếu cưa nòng đến sát chỗ tay cầm thì chưa chạm đến lỗ trích khí phải không?
    Súng ngắn hơn bắn kém chính xác hơn so với súng dài không chỉ vì đường đạn kém ổn định hơn, mà còn vì súng dài thì ngắm chính xác hơn nữa. Chả hạn khẩu súng trường dài 1 m, khi ngắm bắn vật cách xa 100 m, nếu đầu ruồi súng chệch mục tiêu khoảng 1 mm thì đạn bắn (giả định là tuyệt đối thẳng), sẽ chệch mục tiêu 100mm = 10 cm. Nếu cũng trong khoảng cách đó mà ngắm bắn bằng khẩu súng lục bé xíu 10 cm chả hạn, thì khi đầu ruồi chệch mục tiêu 1mm thì đạn sẽ chệch mục tiêu 1000mm = 1 m. Cái này hồi xưa học vật lý quanh hình các thầy hay gọi là sai một ly đi một dặm.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Lục lại box thấy có chủ đề này : http://www3.ttvnol.com/quansu/596683.ttvn, bác RW ghép 2 cái lại với nhau đi.
  8. troidanh123

    troidanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tòan nghe mấy bro nói về HN ,ku em đây trong Sài Gòn cũng xin đóng góp về các chú "anpha" này !
    Lúc 8 giờ hôm qua 29.10, tại nhà ga nội địa đi của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, một nhóm khoảng 8 thanh niên lạ mặt đi taxi đến trước nhà ga, ngay khi xuống xe đã chĩa súng khống chế nhân viên bảo vệ, xộc thẳng vào nhà ga và lao lên khu cách ly ở lầu 1. Cùng lúc, 4 đồng bọn khác của chúng giả dạng hành khách đã làm xong thủ tục xuất cảnh, liền hiện nguyên hình là những tội phạm khủng bố chuyên nghiệp khống chế hành khách... Đó là một tình huống giả định mà Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố (Bộ Công an) đã chọn làm "đề bài" cho cuộc diễn tập quy mô nhất từ trước đến nay.
    Để không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, toàn bộ hoạt động "thực binh" dưới sự chỉ huy trực tiếp của trung tướng Nguyễn Việt Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) để giải "đề bài" nói trên trong buổi sáng hôm qua đã diễn ra tại Ga hàng không quân sự Tân Sơn Nhất, nằm lùi phía sâu bên trong.
    Các tướng lĩnh ở trụ sở chỉ huy

    Bắt đầu là cảnh "vận hành cơ chế và thực binh" của Cụm cảng Hàng không miền Nam. Chỉ 3 phút sau khi nhóm khủng bố xuất hiện, "đụng độ" quyết liệt với lực lượng an ninh sân bay tại chỗ, Phó giám đốc Trung tâm khai thác ga nhận được "tin dữ" từ trực ban và đưa ra những chỉ đạo ban đầu, yêu cầu đặc nhiệm an ninh hàng không triển khai lực lượng ứng phó với tình huống khẩn cấp. Tiếp theo, "tin dữ" được cấp báo lên cho Phó tổng giám đốc phụ trách an ninh - an toàn của Cụm cảng Hàng không miền Nam, rồi tổng giám đốc một mặt lệnh cho cấp dưới triển khai các biện pháp ứng phó, một mặt gọi điện khẩn cho Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và thông báo ngay cho Văn phòng thường trực chống khủng bố của Bộ Công an.
    Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2 của Bộ Công an, các cục nghiệp vụ của Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM, Sư đoàn 370 và 367 quân chủng Phòng không - Không quân, bộ đội hóa học thuộc Quân khu 7, Đại đội tăng - thiết giáp của Quân đoàn 4, bộ đội biên phòng và các đội cấp cứu thuộc các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM... đã lần lượt "đổ quân" đến sân bay Tân Sơn Nhất trong khoảng thời gian chừng 40 phút kể từ lúc "bọn khủng bố" xuất hiện.
    Theo Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố (Bộ Công an), phòng chống khủng bố là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của lực lượng công an; phải huy động sức mạnh tổng hợp các lực lượng và phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy thống nhất các tỉnh, thành phố. Khi cần thiết phải sử dụng vũ lực thì phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin. Sử dụng lối đánh kiên quyết, linh hoạt bằng các phương án tác chiến phù hợp cho mọi tình huống...

    Ở một hướng khác trong tình huống giả định, sau những cuộc "đọ súng" quyết liệt với lực lượng an ninh tại chỗ, một tên trong nhóm khủng bố "ăn đạn", bị thương nên chúng lại tách thành hai toán. Một toán 8 tên chiếm lĩnh cửa Boarding (cửa ra máy bay), khống chế đẩy luôn những hành khách ở đây lên chiếc máy bay đang đậu ở bãi số 7 chuẩn bị khởi hành để làm con tin. Toán kia phải lo cho tên bị thương nên bị kẹt lại, khống chế một nhóm hành khách đưa vào phòng VIP cố thủ. Và trong khi cán bộ phòng cảng vụ lên đài chỉ huy tiếp cận để thương thuyết với toán khủng bố đã lên máy bay xoay quanh yêu sách chúng đòi 1 triệu USD tiền mặt, đồ ăn, thức uống, nhiên liệu... thì ở bên ngoài, các lực lượng chống khủng bố của Bộ Công an dưới sự chỉ huy của tướng Thành đã mau chóng tiếp cận hiện trường.
    Lúc đó là 9 giờ, đến 10 giờ 20 thì toàn bộ nhóm khủng bố 13 tên đã bị bắt sống, khoảng 30 hành khách bị chúng đẩy lên máy bay và hàng chục người nữa bị dồn vào khu vực phòng VIP làm con tin đã được giải thoát an toàn. Tiếp xúc với Thanh Niên sau "trận đánh" thần tốc này, thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố (Bộ Công an) tỏ ra rất hài lòng về khả năng "cầm binh" của tướng Nguyễn Việt Thành, cấp dưới mà ông đã tin tưởng giao nhiệm vụ chỉ huy trực tiếp "trận đánh". Ông có một đề nghị rất hợp lý là không nên tiết lộ những chi tiết thuộc về "chiến thuật" và muốn dành cho tướng Nguyễn Việt Thành trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Tuy nhiên tướng Nguyễn Việt Thành cũng rất bình dị: "Cuộc diễn tập này để xây dựng thành sách giáo khoa cho công tác phòng chống khủng bố, tất cả anh em chỉ huy công an các địa phương đều được tham dự để nắm bắt, để không phải bỡ ngỡ".
    Võ Khối
    Được troidanh123 sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 05/03/2006
  9. troidanh123

    troidanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được troidanh123 sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 05/03/2006
    Được troidanh123 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 05/03/2006
  10. troidanh123

    troidanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trong một tình huống khá đặc biệt, bọn khủng bố với súng AK, súng ngắn, lựu đạn, đã lọt vào trụ sở UBND Q.Phú Nhuận bắt giữ gần 50 con tin, trong đó có một phó chủ tịch quận. Đây là "kịch bản" trong cuộc diễn tập chống khủng bố trên địa bàn Phú Nhuận, TP.HCM hôm 1/12.
    Bọn khủng bố có 8 tên, chia nhau canh giữ hiện trường và tuyên bố "sẵn sàng cho nổ tung để giết chết con tin" nếu các yêu cầu của chúng không được đáp ứng. Hàng trăm chiến sĩ công an, y tế... được huy động đến phong tỏa hiện trường và sẵn sàng chiến đấu, cấp cứu...
    Một thời gian rất ngắn sau khi nhận tin, lãnh đạo UBND, Công an thành phố có mặt tại hiện trường. Một đại đội đặc nhiệm gần 100 người trang bị vũ khí, mũ sắt, áo chống đạn..., bằng nhiều cách: từ trên cao xuống, từ dưới lên... áp sát bọn khủng bố để sẵn sàng chờ lệnh.Kiên trì với biện pháp giải thích, gia đình và thân nhân các đối tượng khủng bố được đưa tới hiện trường để kêu gọi các đối tượng này ra hàng. Tuy nhiên, bọn khủng bố vẫn tuyên bố "tử thủ", đòi các yêu sách. Qua thương thuyết, bọn khủng bố đồng ý thả khoảng 40 con tin, chỉ giữ lại một số ít, trong đó có phó chủ tịch quận và đòi "gặp tổng lãnh sự... để xin tị nạn". Yêu cầu này được "chấp thuận" nhằm kéo dài thời gian tìm hiểu tình hình bọn khủng bố. Sau đó, mệnh lệnh tấn công được ban ra, một số tên bị tiêu diệt, một số bị bắt sống. Tuy nhiên, một tên tay cầm súng ngắn, tay cầm lựu đạn đã mở chốt, kịp khống chế phó chủ tịch quận buộc phải có tổng lãnh sự để đưa hắn đi tị nạn. 20 phút sau, "lãnh sự và phiên dịch" cũng tới trên một chiếc xe ngoại giao, tiếp cận và nói chuyện với tên khủng bố. Thế nhưng, ngay trong tích tắc, tên khủng bố lập tức bị chính lãnh sự quán và viên phiên dịch quật ngã, tước súng, vô hiệu hóa trái lựu đạn đã mở chốt...
    [​IMG]
    Lực lượng đặc nhiệm tìm cách áp sát bọn khủng bố
    [​IMG]
    Tấn công, uy hiếp bọn khủng bố

Chia sẻ trang này