1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot news nè, South Pole đặt hàng bốn máy bay săn ngầm, có kèm thông tin về tính năng đây

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ducsnipper, 26/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ku nay voi vang qua day la an38 chu co phai an 28 dau
    An38 ne nhin khac ma
    [​IMG]
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ku Spirou không tin thông tin của German heh. Link tham khảo sơ qua trên Internet nè:
    http://www.ambasadadanii.pl/greendk.php?id=391
    Cụ thể tin này thì được in đầy đủ trên Janes Defense Weekly (JDW). Còn thực ra M-28 dùng cho lính dù cũng chỉ chở được 17 ku, không đến 30 như An-38.
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 29/02/2004
    Được spirou sửa vào 05:53 ngày 01/03/2004
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Liệu mấy máy bay của ta vừa mới mua có phát huy được tác dụng không đây ? Khi mà Mẽo - Nhật cũng không phát hiện được tàu ngầm của Tàu ghẻ.
    Hải Quân Tàu ghẻ Và Tình Hình Căng Thẳng Ở Eo Biển Đài Loan
    M. Hoàng
    6/12/2003
    Một tàu ngầm Tàu ghẻ gần đây đã cố tình nổi lên ở một vùng phụ cận với hải phận của Nhật Bản sau một cuộc tập trận bí mật, nhằm phô diễn khả năng lẩn tránh sự khám phá của Nhật Bản, và đồng thời cũng nhằm gửi một lời cảnh cáo đến Hoa Kỳ, Nhật Bản và thậm chí với cả Đài Loan.
    Vào tháng 11 vừa qua, bộ phận P-3C thuộc Lực Lượng Phòng Thủ Hải Quân Nhật Bản đã khám phá một tàu ngầm thuộc loại tấn công đang hướng về phía tây bên ngoài hải phận quốc tế cách Satamisaki, một thành phố cảng của quận Kagoshima thuộc đảo Kyushu, 25 dặm về phía đông. Chiếc tàu ngầm chạy ngang qua Eo biển Osumi nằm giữa Kyushu và Tanegashima, một hòn đảo nhỏ phía nam Nhật Bản.
    Tin tức này được các viên chức Tàu ghẻ xác nhận vào ngày hôm sau, khi phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Tàu ghẻ Liu Jianchao cho biết sự xuất hiện của tàu ngầm ở vùng hải phận gần Nhật Bản là "một cuộc tập trận hải quân thông thường".
    Theo phân tích của các nhà chiến lược quân sự thì chiếc tàu ngầm này được phát giác khi đang di chuyển về hướng tây, điều đó có nghĩa là nó đang trên đường quay trở lại từ một nhiệm vụ bí mật trước khi nó chủ ý nổi lên để được phát giác.
    Đài Loan, từ lâu nay đã bị Tàu ghẻ nhòm ngó, đã được bảo vệ ngầm bởi Hiệp Ước an ninh Mỹ - Nhật được hai bên ký kết từ tháng 9 năm 1997, trong đó nguyên tắc chỉ đạo cho việc Hợp tác phòng thủ Nhật - Mỹ là sự mở rộng tác lực đòn bẩy quân sự Nhật Bản vào "những vị trí trong khu vực xung quanh Nhật Bản". Khái niệm "những vị trí trong khu vực xung quanh Nhật Bản" không phải định nghĩa theo cách "địa lý" mà là theo "tính địa thế". Dựa theo những nguyên tắc chỉ đạo này, hai chính phủ "sẽ làm mọi nỗ lực, bao gồm nỗ lực ngoại giao, nhằm ngăn chặn tình hình trở nên xấu hơn".
    Tuy nhiên chiếc tàu lớn chạy bằng năng lượng diesel nặng 2.113 tấn đã xuất hiện bất ngờ ở một khoảng cách gần kỷ lục so từ bờ biển Nhật Bản nhằm biểu dương sức mạnh là hải quân Tàu ghẻ có thể chọc thủng phòng tuyến Đài Loan của Mỹ - Nhật.
    Và như một số phương tiện truyền thông đã loan tin, thậm chí chiếc máy bay Orion P-3C của Nhật do Mỹ chế tạo, là một trong những máy bay trinh thám dò tàu ngầm được cho là tân tiến nhất trên thế giới, cũng đã không khám phá ra nó cho đến khi lá cờ Tàu ghẻ được kéo lên sau khi nó nổi trên mặt nước. Tin tức này được diễn giải như là một nỗ lực có chủ định của phía Tàu ghẻ nhằm làm bẽ mặt Nhật Bản, một đồng minh cung cấp thông tin chính cho Mỹ về bất cứ những sự căng thẳng nào trên eo biển. Nếu Tàu ghẻ đánh bạo khai triển bất cứ hành động quân sự nào gần eo biển Đài Loan thì họ cũng sẽ đoán trước được người Nhật sẽ phản ứng nhanh chóng như thế nào với sự việc bất ngờ này.
    Hành động của Hải quân Tàu ghẻ và phản ứng nhanh chóng từ Bộ ngoại giao được cho là không phù hợp. Hơn nữa, đó là một ví dụ về việc họ đã sắp xếp có mục đích những câu trả lời nhằm đối ứng với tình trạng căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan.
    Gần đây, tổng thống Đài Loan, ông Trần Thủy Biển, đã nhấn mạnh khái niệm của mình trong một cuộc trưng cầu dân ý về một hiến pháp mới, một mưu tính nhằm hợp pháp hóa sự chia cách đối với đại lục. Do đó Bắc Kinh cũng đã nhấn mạnh lập trường chống lại sự chia cắt. Vào thứ ba vừa rồi, Luo Yuan, giám đốc trung tâm nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học Quân sự Tàu ghẻ, đã phát biểu trong một chuyên đề hội thảo ở Bắc Kinh về những mối quan hệ xuyên Eo biển rằng nhiều tướng lãnh cao cấp của Quân đội Giải Phóng Nhân Dân (PLA) đã nhắc lại một cách nghiêm trọng rằng tuyên bố chia cách của Đài Loan cũng sẽ là một tuyên bố chiến tranh đối với đảo quốc này.
    Theo Tạp chí Phòng thủ quốc tế của Đài Loan thì chiếc tàu ngầm trên thuộc Hạm đội Biển Đông thuộc binh chủng Hải quân có thể đã khởi đầu chuyến hải hành từ căn cứ Zhoushan ở cửa Vịnh Hangzhou, tỉnh Zheijiang. Hơn nữa, nhiệm vụ chính của hạm đội là tất cả những vấn đề có liên quan đến Đài Loan: nó kiểm tra khả năng để tiến hành tấn công vào hòn đảo Đài Loan, mặt khác, nếu cần thiết nó có thể phong tỏa vùng biển Đông của Tàu ghẻ và vì thế có thể chọc thủng sự bảo vệ của Mỹ đối với đảo quốc này.
    Các chuyên gia quân sự luôn luôn theo dõi chặt chẽ sự phát triển của Hải quân Tàu ghẻ. Một bài viết của tờ Washington Observer vào tháng 5 nêu lên rằng lực lượng tàu ngầm của Tàu ghẻ đang phải đối phó với những vấn đề về tuổi tác và rằng hiện nay Tàu ghẻ sẽ khó phát triển được những tàu ngầm mới. Tuy nhiên các chuyên gia quân sự Mỹ không dám coi thường khả năng của các tàu ngầm Tàu ghẻ.
    Thật ra đây không phải là ví dụ duy nhất về năng lực trên biển của Hải quân Tàu ghẻ. Theo một bài viết của tờ Washington Times vào ngày 2 tháng 6 năm 2001 nói nguồn tin được cung cấp bởi quân đội Mỹ cho biết rằng đã có lần một chiếc tàu ngầm tấn công cùng hạng của Tàu ghẻ khởi hành từ cảng Qingdao ở phía đông tỉnh Shangdon và tiếp tục di chuyển dưới mặt nước trong một tháng. Điều quan trong nhất ở đây chính là tình báo Mỹ đã thất bại trong việc phát giác một hành động như vậy. Một số nhân viên tình báo tin rằng điều này cho thấy rằng Tàu ghẻ đã tiến bộ vượt bậc về khả năng chiến đấu dưới nước.
    Một bài viết về đề tài này trong tờ nhật báo The Sun của Hong Kong đưa ra giả thuyết rằng sự di chuyển của tàu ngầm trên rõ ràng có ý đồ phô diễn sức mạnh có hiệu quả của Tàu ghẻ.
    Có vẻ như khi Tàu ghẻ phát biểu về hành động quân sự của mình thì Mỹ cũng đưa ra lời hỗ trợ cho Đài Loan qua tuyên bố rằng quân đội Đài Loan đã thử nghiệm thành công việc phóng một tên lửa tối tân AIM-120 không đối không tầm trung.
    AMRAAM là tên lửa không đối không thuộc thế hệ mới với tất cả những khả năng về tầm nhìn bên ngoài và thời tiết. Không lực Đài Loan từ lâu đã khao khát có được nó trong nhiều năm để có thể bảo vệ uy thế trên không đối với Tàu ghẻ. Theo tờ China Times Express ở Đài loan thì vào năm 2000 Mỹ đã đồng ý bán AMRAAM cho đảo quốc này, nhưng việc bán AMRAAM có tổng giá trị 150 triệu đô la này lại được thực hiện theo một thỏa thuận rằng việc giao hoả tiễn sẽ không diễn ra cho đến khi nào Tàu ghẻ có những hoả tiễn với năng lực tương đương.
    Trước Đài Loan, Tàu ghẻ đã có tên lửa R-77 (AMRAAMSKI) được nghiên cứu và sản xuất tại Nga vào năm 2002. Tên lửa này của Nga tương xứng với AMRAAM. Đây cũng là lý do tại sao Mỹ đang gia tăng nhịp độ chuyển giao tên lửa cho Đài loan.
     
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mà Quake3Arena đưa ra có phải từ http://www.vnn-news.com/article.php3?id_article=104. Một trang web Việt nam tại Mỹ????
    Xin không bàn tới tính chính xác của nó. Nhưng nếu dựa vào thông tin "chiếc tàu lớn chạy bằng năng lượng diesel nặng 2.113 tấn " thì ta có thể đoán nó là Romeo hoặc Ming.
    Hạng Romeo của Nga ra đời vào năm 1958 sao chép từ Type-21 U- boat of 1944 của Đức Quỗ Xã. Trung Quốc đã dựa vào bản thiết kế này mà phát triển cho mình loại tương đương là Ming , nó có khả năng chạy nhanh hơn Romeo khoảng 40% khi lặn do cải tiến bộ phận chân vịt, tăng hiệu suất bộ ắc-quy...ba chiếc đầu tiên của hạng Ming hạ thuỷ trong khoảng 1971-1979, bản nâng cấp cho Ming tăng số ống phóng ngư lôi từ 6 lên 8 ống pháong là vào năm 1983-1987, sau khi bị gián doạn vào năm 1992, TQ tiếp tụcc chương trình nâng cấp các sub hạng Ming của mình vào năm 1993. Tính đấn cuối năm 2002 có khoảng 21 chiếc sub hạng Ming này....
    Bây giờ các huynh đệ ta nhớ lại chuyện cũ một chút, khoảng cuối tháng Tư và đầu tháng Năm 2003, Hải Quân TQ thông báo họ mất một tàu ngầm hạng Ming số hiệu N0.361 cùng 70 thủy thủ đoàn ở vùng biển gần Neichangshan Islands vùng biển
    phía Đông Bắc TQ
    [​IMG]
    Chuyện nó chìm ở vùng biển nào thì cứ tạm tin theo bản tin của THX, chỉ muốn lưu ý anh em là sau đó một hai ngày thì báo chí South Pole đưa tin Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao TQ sang thăm nứoc , trái với thông lệ thông tin này chỉ được các phương tiện thông tin đại chúng ở đăng một mẩu bé xíu và hoàn toàn không có việc rầm rộ đón tiếp nào cả, hai ngày sau đó báo chí lại đăng một mẩu nhỏ xíu rằng Quý Ngài Ấy đã chuồn khỏi kết thúc chuyến thăm viếng bất thình lình này......... He he, tới đây hẳn các huynh đệ tự kết nốt thông tin và suy luận nhe....... Vài ngày sau báo chí lại đưa tin ngư dân vớt được hai em ngư dân TQ bị chìm tàu, theo nguồn tin chưa kiểm chứng thì hai em đó lại mặc đồ lính tàu ngầm của Đại Lục
    Một khoảng thời gian không lâu sau BBC và THX loan tin tàu TQ bị hải quân của ai đó nã đạn ở vùng biển vịnh THẤP RỒNG, các quan chức South Pole tuyên bố chúng tôi chỉ phát loa cảnh cáo chứ không có FIRE.....các nguồn tin báo chí thì nói là tàu đánh cá, nguồn tin quân sự chưa được kiểm chứng khẳng định đó là tàu do thám
    Sau đó thì như chúng ta đã biết đặt hàng Ba Lan 4 em gái mập ú mà ta đang bàn tới
    Xem ra khả năng ẩn mình của Sub TQ còn phải bàn cãi nhiều.
    Còn nếu cứ tin 100% tin tức của TQ đưa ra thì coi như cái N0.361là tự chìm do trục trặc kỹ thuật làm chết ngộp hết 70 chàng trai tinh hoa của Đại Lục ( lính tàu ngầm chứ bộ giỡn chơi hay sao) thì lại càng nghi ngờ cho việc sub TQ tàng hình được với máy bay săn ngầm P-3 Orion của Mỹ, hay là không chừng em nó bị chính em P-3 nó luộc chín ngoài hải phận quốc tế nên chả nói gì được
    To: Các Mods
    Nếu thấy nhạy cảm quá thì e*** giùm chứ đừng xoá nhe.Cám ơn trước.
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 01/03/2004
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mà quên nữa, cái chiếc N0.361 là loại Ming cải tiến mới nhất, hạ thủy năm 1995:
    The No.361 submarine was built in 1995, making it one of the newer of the Ming class that China produced from 1971 to 1996.
    Cho nên tàu ngầm TQ chắc chỉ để hù doạ Đài loan và là chính, mà thế này thì hù dọa có hiệu quả không nhỉ
    Trong cái hình này thì nó ở góc trên tay phải
    [​IMG]
    BE COOL!
  6. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    hehhehe nếu đúng như ducsnipper phân tích thì đây quả là bước tiến mới cho South Pole. mấy tàu ngầm của TQ phần lớn thuộc loại cổ lỗ sĩ nhất là loại Ming đó. có thể ví tàu ngầm loại Ming như một chiếc xe lam ngày xưa chạy giữa đường phố Sài Gòn. từ xa cả cây số đã nghe thấy tiếng máy và khói. việc phát hiện nó không khó, nhưng phái hiện rồi có dám làm gì hay không là chuyện khác. kì này dám cho một em Ming nõn nà cũng 70 đứa con yêu quý của nó đi thăm hà bá là đảm bảo có sự hậu thuẫn từ đâu đó. chứ chỉ một mình , thì nhiều lắm chỉ dám chạy ngay lên ngay phía trên đầu của mấy em Ming này rồi lấy que sắt chọc xuống cho mấy em Ming biết đã bị lộ mà đi về .
    còn vụ máy bay P-3 Orion không phái hiện ra em Ming thì hoàn toàn là bịa đặt. TQ thường xuyên cho mấy em Ming này do thám tất cả các cuộc tập trận của của Nhật và Mỹ và cả các nước láng giềng. kỹ thuật của Mỹ và Nhật dư sức phát hiện ra mấy em này, nhưng vì lí do ngoại giao nên Mỹ và Nhật cũng không chọc mấy em Ming làm gì. tôi nghĩ là vụ em Ming nổi gần biển Nhật Bản vừa rồi là do Nhật và Mỹ có chủ định để cho em Ming này vào gần rồi bắt em này phơi ngửa ra để các ngài trong bộ quốc phòng Mỹ và Nhật Bản được thời cơ vòi vĩnh thêm tiền từ quốc hội thôi.
    Được spirou sửa vào 01:08 ngày 02/03/2004
  7. su_27

    su_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Phê vật!
    Hình như bộ bàn ghế kia nó nhập của ta phải không các bác?
  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng đó thưa bác german, đọc xong được bài phân tích của bác em cũng thấy yên tâm hơn. Mà có lẽ đúng như bạn nào đó nói, Mẽo - Nhật nó lờ đi cho tàu ngầm Tàu ghẻ vào để nó thực hiện những ýa đồ riêng . Tàu ghẻ mà chủ quan thì chiến tranh nổ ra thì chắc chỉ tàu ngầm Tàu ghẻ cũng thành quan tài thép cho lính thuỷ Tàu ghẻ.
     
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Các bác có liên tưởng gì không ?
    http://www.vnn.vn/chinhtri/2004/02/53062/
  10. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    tớ nghĩ chắc ko có gì liên hệ đâu, kể cả tính khả thi của cái dự án đó. Có chăng là một đòn nắn gân của xứ Cờ hoa với TQ ?

Chia sẻ trang này