1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

How to learn by heart NEW WORDS

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi cai_gi_cung_muon_biet, 13/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cai_gi_cung_muon_biet

    cai_gi_cung_muon_biet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Người tự học thường có một phương pháp đó là cứ học một số từ mới (khoảng 5-10 từ) trong một ngày. Vậy thì khoảng vài tháng là biết rất nhiều phải không ? Em đã thử phương pháp này và thấy nó chẳng hiệu quả gì (ít ra là đối với em) bởi:
    + Mấy cái từ mình học thì học đấy nhưng trong ngữ cảnh chẳng biết nghĩa nó thế nào ? Chẳng biết sử dụng thế nào ?
    + Mấy cái từ học ngày thứ nhất thứ hai thì đến khoảng 15 ?" 20 ngày sau coi như không biết (chắc là do em ngu!)
    Ai đã từng thử và thành công xin cho ý kiến !!!!!!


    Beethoven
    [/size=4
  2. Srono

    Srono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    One of the effective ways is using flash cards. If you wish to work with flash cards, try following these suggestions:
    - Writing the flash card: Be brief - but include all the information you need. One the one side write the word. On the other side write a consise definition for each major meaning of the word you want to learn (two or three words at most ). Include an antonym, too: the synonym - antonym associations can help you remember both words. To fix the word in your mind, use it in a short phrase . Then write that phrase down.
    - Memorising the flash card: carry a few of your your flash card with you everyday. Look them over whenever you have a spare moment or two. Work in short bursts. Try going through them quickly so that you can build up your rapid signt recognition of the words for the test. You want these words and their antonyms to spring to your mind instantaneously.
    - Test your memory: don't look at the back of the card unless you must. Go through your five cards several times a day. Then, when you have mastered two or three of the cards and have them off pat, set your cards aside and a couple of new ones to your working plie. That way you will always be working with a limited group, but you won't be wasting time reviewing words you already recognise on sight.
    Never try to master a whole stack of flash cards in one long cram session. It won't work.
    (from: Barron's - How to prepare for the GRE)
    Idiom:
    have / know sth off pat (BrE) (AmE have / know sth down pat) to know sth perfectly so that you can repeat it at any time without having to think about it: He had all the answers off pat
    Vocabulary:
    - stack: a lot of sth.
    - burst: a short period of a particular activity that often starts suddenly.
    Srono - Hiệp sĩ ngủ ngày...
    Được Srono sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 14/05/2003
  3. ngudabi1

    ngudabi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cho anh ti toe vài câu cái nhở.
    In my opinion, the best way to learn by heart new words is that shown in Headway book. Thus, please try to apply the following method;
    Divide your paper into four columns.
    Please write the new word you are going to learn by heart in the 1st column, its pronunciation in the 2nd one, a sentence which contains the new word in the 3rd and synonym in the last.
    Tỷ dụ cái cho nó rõ em nhớ.
    For instance, you will learn by heart the word "Bulky".
    1. Write the word "Bulky" in the 1st column.
    2. Its pronunciation is entered in the 2nd one.
    3. For the 3rd column, you can put a sentence "Soon upon receipt of our confirmation on samples, please start bulky production" (Just as example. You can put any sentence you like provided that it must contain the new word you have just learnt)
    4. Bulky means mass. Thus, please input "Mass" in the last/ 4th column.
    Ad***ionally, in order to improve your vocabulary, please use English-English dictionary and read English newspaper as much as you can.
    That is the way I have been following since the time I was student. Hope it helps you much.
    Ngudabi
    No man no concern
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    "Why do large vocabularies characterize executives and possibly outstanding men and women in other fields? The final answer seems to be that words are the instruments by means of which men and women grasp the thoughts of others and with which they do much of their own thinking. They are the "tools of thought."
    Johnson O''Connor​
    Theo một số người, cứ đọc sách là tăng được vốn từ vựng của mình và họ rất ngạc nhiên khi người khác cho rằng mình có một vốn từ vựng hạn hẹp. Thực tế là nếu chỉ đọc sách thôi thì chưa đủ để có thể giúp bạn tăng thêm vốn từ. Ví dụ như khi chúng ta đọc một tiểu thuyết, chúng ta thường lướt qua một số từ không quen thuộc hoặc chỉ biết mang máng. Vấn đề là trong khi chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những từ hoàn toàn mới, chúng ta phải rất thận trọng với những từ nghe có vẻ quen thuộc nhưng thực chất chúng ta lại ko biết chắc nghĩa của nó là gì.
    Thay vì việc tránh những từ này, chúng ta lại phải xem xét nó cẩn thận hơn. Trước tiên là đoán nghĩa của từ trong văn cảnh, nếu có từ điển bên cạnh thì bạn không nên ngần ngại tra từ điển. Như vậy có thể khiến việc đọc sách của bạn chậm lại nhưng thực chất, bạn đã tăng thêm vốn từ vựng của mình và lần sau bạn sẽ không cần tra lại nghĩa của nó nữa, việc đọc sách của bạn cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra bạn cũng nên để ý tới những từ làm bạn thích thú khi nghe đài, xem TV hoặc nói chuyện với bạn bè. Cái step này gọi là "be aware of word".
    Khi đã nhận thức được về từ thì bạn đọc càng nhiều càng tốt. Sach?T là nơi bạn sẽ tìm thấy những từ mình phải học và đọc sách cũng là cách tốt nhất để kiểm tra xem mình học được bao nhiêu từ mới rồi. Bạn nên chọn những sách phù hợp với trình độ và sở thích của mình.
    Về việc dùng từ điển, trước hết là nên có một từ điển riêng và để nó ở nơi bạn hay đọc sách. Mỗi khi tra từ mới bạn có thể khoanh tròn từ đó lại vì mỗi lần giở từ điển ra, bạn sẽ thường xem lại từ mình khoanh tròn. Đó cũng là một cách review tốt. Khi tra một từ thì cũng nên xem hết các nghĩa và cách sử dụng từ đó.
    Bạn nên định trước số lượng từ sẽ phải học trong 1 thời gian, từ đó có thể sắp xếp schedule của mình. Mỗi ngày dành khoảng 15 phút là tốt nhất. Brit lười lắm, mỗi ngày học từ mới 10 phút là thấy buồn ngủ
    Về cái flash card, bạn nên tập trung chúng lại một chỗ chứ mấy cái card nhỏ nhỏ vậy dễ vứt linh tinh lắm, và tốt nhất là nên sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái để tiện ôn lại.

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  5. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Phải học lại bạn ạ. Điều đó có nghĩa là từ ngày hôm nay mình học thì sang ngày hôm sau trước khi bạn học từ mới khác thì bạn phải xem lại đống từ mà hôm trước bạn học, sau đó mới học sang cái khác. Mình hiện giờ vẫn giữ cách học này và thấy nó hiệu quả.
    Ngoài ra còn phụ thuộc vào cách bạn học từ mới nữa. Mình thì hay viết từ ra, vừa viết phải vừa đọc , cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, như thế mới nhớ lâu được. Sau này khi gặp lại từ đó, cho dù bạn lỡ quên nghĩa thì ngồi đọc một lúc sẽ nhớ ra ngay thôi.
    Mình thì hay học từ mới qua từ điển, mỗi ngày học một cột tự chọn một cách ngẫu nhiên thôi, học như thế bạn sẽ bao quát được hết các noun, verb, adj , và adverb của nó. Bên cạnh đó từ điển Anh-Anh-Việt luôn có những câu văn, những ngữ cảnh sử dụng từ mình đang học.
    Chúc bạn thành công ! À, còn một điều nữa là khi gặp một từ mới mà không hiểu nghĩa thì phải tra ngay và học ngay, tránh trường hợp sau này gặp lại cứ thấy quen quen mà không nhớ ra, lúc đấy thì điên lắm đấy............
    Nếu hỏi rằng em yêu ai ? Thì em rằng em yêu anh nè . Thì em rằng em yêu hắn nè . Yêu cả thằng kia . Yêu đến thằng này . Nên tất cả là yêu bốn anh. !
  6. fki

    fki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách cufng la? một cách đê? tăng vốn tư? vựng, nhưng đúng la? như Britneybritney nói, quan trọng nhất la? đọc sách ko được ngại tra tư? điê?n. Chính vi? không bao giơ? tra tư? điê?n ma? chi? đoán nghifa nên tớ đaf gặp khá nhiê?u trươ?ng hợp buô?n cươ?i ---> gặp tư? mới: đoán trước rô?i tra ngay đê? kiê?m tra. Nếu có ý định học thuộc tớ nghif bạn nên học ca? VD cu?a nó đê? tư? đi với câu cho đúng ngưf pháp.
    Ngoa?i ra tớ cufng hay xem phim với cái cớ la? hoc̣ tiếng Anh, thực ra nếu la? phim có phụ đê? thi? cufng rất hưfu ích, nhưng tớ thấy học Tiếng Anh qua phim bô? ích nhất la? học được "tư? trong câu" (vi? họ nói một câu da?i, mạnh va? nhanh, nên mi?nh bị ấn tượng rất nhanh va? thuộc luôn). ĐẶc biệt học như thế cufng không sợ bị sai phát âm quá nhiê?u :lol: Nhưng học tiếng ANh qua phim bạn cufng câ?n phân biệt được chôf na?o la? slang chôf na?o la? tư? formal, hah?
    Có một cách học nưfa cufng mang tính ăn chơi cao tra?o, đó la? học tư? qua ba?i hát (nhưng đư?ng định học ngưf pháp ơ? đây nhé). Bạn hafy chọn ra nhưfng ba?i hát ma? bạn thấy tư? mới da?y đặc, giai điệu hay va? học hát cho thuộc. VD có thê? kê? nhưfng ba?i cu?a Red hot chillipeppers, Don Mc lean ba?i hát cu?a họ rất ít khi sai ngưf pháp va? tư? du?ng rất "đẹp", liê?nmạch va? trau truốt như nhưfng ba?i thơ vậy. A?, thơ nưfa, thơ va? nhạc đê?u rất dêf học, bạn cufng có thê? học qua thơ, đọc nó nhiê?u lâ?n hoặc cu?ng lắm la? tự phô? nhạc cho ba?i thơ (như vậy chufng ta không chi? có một ngươ?i học Tiếng Anh gio?i ma? co?n có ca? một nhạc sif nưfa pha?i không?)
    Tốt nhất bạn nên có một quyê?n sô? nho?, gặp tư? mới, ban tra va? viết chúng va?o (nhớ ke?m ca? VD du?ng nưaf nhé), chi? đến khi bạn gặp tư? đấy ơ? ngoa?i ma? vâfn nhớ nghhifa cu?a nó thi? hafy gạch đi, gạch 1 gạch nếu nhớ 1 lâ?n, 2 gạch 2 lâ?n... Có thê? ôn Vocab ơ? đâu ma? bạn muốn, trên xe buýt, lúc đợi ng` yêu :D ... nói chung la? pha?i học theo kiê?u năng nhặt chặt bị .
    Chúc bạn học tốt nhé!
    Em ra đi, nhan sắc đi, thế nên em đừng đi...
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Vocabulary software
    Từ trang web này mọi người có thể down một số phần mềm giúp học từ vựng (multiple choice) cũng khá là hữu ích. Mỗi ngày lúc nghịch nghịch máy tính thì ngồi làm 1 tí, kiểu như vừa học vừa chơi ý mà. Brit lúc nào học bài thấy mệt thì lại ra chơi máy tính, rồi lại làm thử mấy cái trong đấy, dần dần thì chắc vốn từ vựng cũng lên đấy.
  8. nktvnvn

    nktvnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử cách học sau đây.
    1. Lấy tờ giấy ra viết những từ mà mình cần học. Đem theo sổ tay bên mình càng tốt, từ nào muốn học thì ghi dzô, tra từ điển Anh - Anh và chép các thông tin cần thiết vào (như phiên âm, từ loại, từ đồng nghĩa, phản nghĩa, từ cùng họ), phải có câu ví dụ vào nữa mới được. Nếu học về danh từ thì nhiều khi không cần câu ví dụ nhưng với những động từ và tính từ thì nhất thiết cần câu ví dụ. CHÚ Ý: ghi thông tin trong từ điển cần chọn lọc, không nên tham ghi nhiều nghĩa dzô, chỉ cần cái nghĩa mà mình quan tâm trong văn cảnh --> lâu dài sẽ không bị chán.
    2. Kẹp tờ giấy này vào cuốn từ điển hoặc dán nó vào những nơi hay nghía mắt tới --> một cách tự kỷ ám thị. Chịu khó tập thói quen tra từ điển (có nhiều người nhiều khi lười cho nên ko biết nghĩa cũng kệ). Nếu được thì luôn đem cái tờ giấy đó bên mình, lâu lâu buồn buồn nhớ người yêu hay sao đó lấy ra coi.
    Nói về học từ thì nên chọn cuốn Anh - Anh. Cuốn dễ hiểu và hay nhất theo tui là cuốn "Oxford Advanced Learner''s Dictionary". Cuốn Anh - Việt chỉ có ích khi mình muốn đối chiếu, hoặc xác nhận nghĩa trong tiếng Việt.
    Cho ví dụ những gì nói ở trên nè:
    but (adv) = only (We can but try.; There are a lot of people there: Tom, Julia, to name but two.)
    put sb down for sth = ghi tên vào danh sách cho 1 mục đích nào đó. (They put their son down for the local school. Put me down for three tickets!)
    come over (+ adj) = bất chợt cảm thấy. (She suddenly came over all shy.)
    take away from sth [NO PASSIVE] = làm giảm giá trị của. (I don''t want to take away from his achievements, but he couldn''t have done it without my help.)
    command (n) = knowledge. (have [a] good command of English)
    put forward = đề nghị ( ~ a proposal, suggestion)
    read = hear. (Do you ~ me?); = study (Do you ~ Maths at Standford?)
    sour (v) = làm tệ hơn. (~ relations)
    perk (formal --> perquisite) = bổng lộc (ngoài lương)
  9. Ambassador_Of_Pain

    Ambassador_Of_Pain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0


  10. lvtt

    lvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    I think Ambassador_Of_Pain''s idea is a very good way to learn new words. However, from my experience, it''s not easy to put all words in an easy-to-remember context like those.
    I myself have to learn a word over and over again, for I will forget the words after some time not using or seeing them. Besides, I read more ''cuz if I meet a word I have learned, I will remember it

Chia sẻ trang này