1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

How to listen to English well?

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi datvn, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aivoges

    aivoges Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Practice is undoubtedly the best answer for this question. Everyone will tell you the same thing, practise as much as you can. Try hard and it will pay off.
    There is a lot of listening stuff on the internet. I personally like VOA and WPR (Wisconsin Public Radio) very much, which can be found here: http://www.voanews.com/index.cfm and here: http://www.wpr.org/book/ . The latter has a bundle of good listening stuff in RM format and is updated daily. Discover by youself!
    Được aivoges sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 28/06/2004
  2. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ giọng Anh và Mỹ thì chả có cái nào chuẩn, chắc chỉ có International English là chuẩn thui ^_^. Nếu các bác đã coi phim TimeLine thì giọng Anh hồi xưa cực kì khác với tiếng Anh hiện nay. Còn giọng Mỹ thì nhùi lắm : Asian Engish, Spanish English, rùi còn giọng của người da đen nữa (yo yo, what''s up yo)... Mình mới sống ở CALI 9 tháng nhưng cảm thấy giọng người châu Á (sinh ra từ nhỏ ở Mỹ) cũng dễ nghe hơn giọng spanish mà nói tiếng Anh (nghe ko hiểu gì, tưởng bị ngọng hay là nó đang nói tiếng spanish ấy chứ).
    Nói chung học tiếng Anh thì không cần căng thẳng lắm đâu, chụi khó đối thoại (nghe nhùi chưa chắc đã tiến bộ bằng đối thoại vì khi đối thoại thì mình tập trung vào câu chuyện hơn). Àh, mà khi đối thoại thì nên thả lỏng tâm trí ra, đừng có chú trọng nhùi quá về ngữ pháp giống trong sách vỡ, lúc đầu có thể sai nhùi, nhưng sau này sẽ quen thui, nếu bạn có điều kiện nói chuyện với người bản địa thì học anh văn có nghĩa là học cách nói của họ. Giống như bạn nói với người da đen nhùi thì từ từ giọng của bạn cũng giống của người da đen.
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Nhùi = bùi nhùi ?
    Hay là bạn không biết viết chữ "Nhiều" và chữ "chịu"?
    "Nhiều" muốn viết ngọng thì có thể viết thành "nhìu"
    "Chụi" không có nghĩa trong tiếng Việt thì phải.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Để NGHE tiếng Anh tốt, trước hết bạn cần có một vocabulary phong phú. Đấy là điều đương nhiên. Khi bạn học từ mới, bạn cần pphải biết cách phát âm và đọc thật to lên để ghi nhớ dễ dàng hơn. Đấy là điều cần thiết.
    Theo tôi, NGHE đồng nghĩa với việc nhận ra từ ngữ thông qua the sound of it. Chẳng có một cách nào hữu hiệu để nhớ the sound của một từ hơn là đọc/nói to từ đó lên thật nhiều. Như thế có nghĩa là NÓI chính là một cách tốt để nâng cao NGHE. Hãy NÓI tiếng Anh thật nhiều.
    Xem băng hình (phim, thời sự...) và thay vì quá chú ý vào hình ảnh, bạn hãy chú ý vào âm thanh ( cụ thể là tiếng nói). Sau đó, bạn tắt hình đi và chỉ nghe tiếng nói trong đoạn băng đó thôi, vừa nghe vừa nhớ lại hình ảnh. Lần thứ 3, bạn tắt tiếng đi chỉ xem hình và hãy làm người ***g tiếng cho đoạn băng đó.
    Tóm lại là practice makes perfect !!! CÁi đấy thì cả làng công nhận rồi còn gì. Tôi đã practise theo mọt vài "chỉ dẫn" từ chủ đề này và thấy cũng hiệu quả lắm. Hy vọng cách của tôi cũng hiệu quả với các bạn!
  5. take

    take Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nghe là kỹ năng khó với rất nhiều người học tiếng Anh, cơ bản là cách dạy tiếng Anh tại Việt Nam ta khá chuối!
    Nếu bạn muốn khắc phục khả năng nghe tiếng Anh, nhưng còn vướng ắc, vì ngữ pháp bạn yếu, từ vựng chưa đủ (chả lúc nào đủ cả... ), nhưng bạn vẫn muốn nghe khá, xin cống hiến mấy điều theo kinh nghiệm riêng:
    Nhiều bạn cho rằng nghe VOA special English là tốt, xin thưa chỉ cần nghe hai tháng thôi, sau đó thì vứt, vì nghe nhiều và tiếp tục với VOA Special, bạn sẽ "hỏng" tai mất, sẽ chẳng bao giờ tiến thêm một bước nào trong ordinary English cả đâu. Ngoài ra, từ vựng trong Special English chỉ khoảng 1000 từ đổ lại thôi, nên sau khi nghe mà hiểu được rồi thì nên giã từ vũ khí, chuyển sang ordinary ASAP nhé !
    1. THực hiện phương châm: học 1 giờ tại lớp, tự học 3 giờ ở nhà (đi học thêm nữa không ích gì đâu, rách việc thêm và tốn tiền nữa!)
    2. Thường xuyên nghe đài VOA, CNN, BBC. Hàng ngày, thường tập trung vào tin tức, vì số từ ở đây thường có tầng suất lập đi lập lại nhiều, nếu thiếu từ bạn có thể đọc thêm báo tiếng Việt, theo dõi và cố gắng suy lại từ đã nghe, thậm chí phán đoán thì rất tốt. Dĩ nhiên, nên thu băng lại một bản tin, chỉ cần tập trung vào một đoạn nhất định, cố gắng nghe hiểu, nếu không hiểu thì hãy chép ra, ban đầu thì thủng lỗ nhiều đấy, nhưng nhờ bạn hoặc thầy "điền vào chỗ trống" sau này sẽ tiến bộ rất nhanh đấy. thường một đoạn tin muốn nghe kỹ nên nghe đi nghe lại khoảng 50 - 100 lần.
    Ở thời điểm naỳ, nghe một đoạn băng 30 giây đến 1 phút là đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy: hoàn tất nó trong 3 giờ là siêu, còn nếu không, cả ngày hay hàng tuần, nhưng nó đáng đồng tiền bát gạo lắm !
    Giai đoạn này rất quan trọng, đòi hỏi các bạn lòng kiên nhẫn, thì giờ và cả người hướng dẫn nữa (khi bị bí )
    3. Nghe tập trung và không tập trung:
    Luôn thực hiện hai thành này trong quá trình luyện nghe:
    +Nghe tập trung tức là nghe hiểu từng đoạn, thậm chí cố gắng chép ra một đoạn tin tức. nó sẽ giúp các bạn : hoàn thiện ngữ pháp, củng cố từ ngữ.
    +Nghe không tập trung: thoải mái: cứ để đài đọc suốt, lúc này ta như cầm vợt vào vườn ****, tung vợt cứ con **** nào vào vợt thì nhanh tay hớt lấy. Cứ nghe theo dòng, chỗ nào nghe được một đoạn, thì tóm lấy, ngẫm nghĩ, phán đoán, nếu chưa thông thì bỏ qua, tiếp tục nghe và túm bắt các đoạn từ, câu, cố gắng phân biệt chức năng của chúng trong một câu nói. Nghe một thời gian bạn sẽ phân biệt chức năng của các phrase trong câu, khả năng decode một câu nói, một đoạn tăng lên => lúc này bạn đã có khả năng comprehension rồi đấy. Khi đã đến giai đoạn này thì các băng thu sẵn, các bài trong streamline và headway chỉ còn là trò trẻ nít mà thôi.
    Kỹ năng nói lúc này sẽ được bổ sung: vì chỉ khi nghe đúng, bạn mới phát âm từ đó đúng. Theo kinh nghiệm của tôi, nói đúng sau đó mới nghe đúng là sai bét; hãy thử phát âm các từ file, failure, world, hoặc chữ of thử xem, sau đó nghe những gì họ phát âm tên TV, trên CNN hoặc BBC, bạn sẽ chẳng bao giờ nghe được cả.
    4. Phần thứ tư là phần quan trọng nhất, sau khi các kỹ năng ở ba đoạn đầu các bạn đã hườm hườm: Bắt hẳn một đoạn băng ra nghe, sau đó viết lại theo những gì mình hiểu hoặc take note. lúc này các bác vừa luyện gramar, vừa intonation, vừa writing chung ,một lượt đấy ! Nếu chăm chỉ thì 4 - 6 tháng là ok rồi(ngày 5 tiếng đánh vật đấy), nhưng sau khi đã đạt các bước này rồi, vẫn phải luyện nó hàng ngày đấy !
    Lúc này thì bạn sẽ nghe tiếng Anh như rót mật vào tai vậy, khả năng hiểu đã trên 80 % rồi! Nếu muốn đẩy lên 97 thậm chí 100 % thì cứ tiếp tục bước 3 & 4 đều nhá !
    chúc khỏe
  6. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác take, em xắn quần xắn áo lên đây... Allez nào!!!!
  7. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hà hà, bác này chỉ được cái sửa hông.
    "Nhùi" = "Nhiều" giọng nói của dân miền nam là vậy mừ, cũng như "Thui" = "Thôi", tùy bác hiểu sao cũng được, nếu bác không hiểu được bác quả là kém, hoặc chưa học bài Tiếng Việt về giọng địa phương ở trường phổ thông rùi.
    "Chụi" bác nói là không có nghĩa trong Tiếng Việt thì mình "chụi" vậy thôi , chứ biết làm sao ^_^
    Chắc bác sành tiếng Việt lắm hen, cho em hỏi một câu này được không?
    -> "Địa Lí" hay "Địa Lý", và cách dùng chữ Y và I sau phụ âm đầu như thế nào? Từ nhỏ tới giờ nhìn vào sách giáo khoa về môn địa thì đã ít nhất nhìn thấy 2 lần cái bìa trang in hai chữ "Địa Lý" và "Địa Lí" khác nhau. Vậy cái nào đúng, cả hai đều là sách của bộ giáo dục cả đấy. Hehe
    Được white_gragon sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 06/07/2004
  8. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bác take chỉ dẫn các bước chi tiết và cụ thể lắm. Hi vọng 6 tháng sau thì trình độ tiếng anh của mình sẽ tiến bộ. Thank bác nhùi.
  9. hangoc

    hangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em sắp phải phỏng vấn với một người Hàn bằng tiếng Anh. Em thấy bảo bác này nói tiếng Anh khó nghe lắm. Các bác ở đây có biết nhiều về cách nói, ngữ điệu... mọi vấn đề trong cách nói tiếng Anh của người Hàn không thì chỉ em với. Càng sớm càng tốt.
    Cảm ơn nhiều
    Bác nào giúp em sớm thì kính bác một ly
  10. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nói chung khi phỏng vấn với người nào cũng thế thôi, bạn cứ bình tĩnh tập trung vào nghe và trả lời. Nếu câu nào khó nghe quá bạn yêu cầu người ta nhắc lại. Người Hàn nói không phải là khó nghe lắm đâu, đấy là tuỳ trình độ tiếng anh của người ta thôi. Tôi có tiếp xúc với mấy ông người Hàn thì trình độ tiếng Anh của bọn này thì đỉnh luôn, nói rất chuẩn. Vì mấy thằng cha này từng làm cho các công ty của Mỹ. Nếu người phỏng vấn bạn ở cấp làm sếp rồi thì khỏi phải lo nghĩ, chỉ sợ tiếng Anh của bạn chưa "chuẩn" thôi. CHúc bạn thành công

Chia sẻ trang này