1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

How to listen to English well?

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi datvn, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Firm

    Firm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đi du học ở một số nước, thì tớ thấy kinh nghiệm để học kỹ năng listening cũng không khó đâu bạn ạ, chỉ cần bạn phải nỗ lực kiên trì thôi:
    - Điều quan trọng nhất là bạn phải có nhiều thời gian để nghe tiếng anh (theo tớ tiếng mỹ là tốt nhất) bằng cách nghe băng đĩa tiếng anh, nghe người bản địa nói, hoặc nghe các chương trình tv cable như cnn, discovery, ...
    - Thứ hai bạn phải tranh thủ nói chuyện nhiều bằng tiếng anh. Nếu không có cơ hội nói chuyện với người bản địa, thì bạn có thể cố gắng luyện tập với bạn bè, đồng nghiệp, những người đã có thâm niên học và làm việc ở nước ngoài(nhưng tất nhiên không thể tốt bằng người bản địa được).
    Kỹ năng nghe là rất quan trọng nhưng tôi thấy những kỹ năng khác như nghe, đọc, nói, hiểu cũng rất quan trọng đấy, và nếu bạn có thời gian đầu tư vào học ngoại ngữ thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ thành công trong một thời gian không xa.
    Chúc bạn thành công!
    ------------------------------------------------------------
    Website: http://invenco.vnn.vn
    Công ty Sở hữu Trí tuệ INVENCO. - Chúng tôi bảo vệ tài sản trí tuệ cho các bạn
    "Mục đích lớn nhất của chúng tôi là cung cấp một chất lượng dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng"
  2. hangoc

    hangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự giúp đỡ của các bác
    Giờ em cảm thấy tự tin hơn nhiều rồi
    Kính các bác ly nữa
  3. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghe tiếng Anh thì thật là vất vả, mà không chỉ nghe thôi, phát âm cũng là một vấn đề lớn đối với người dân Việt Nam chúng ta. Nếu muốn nghe tốt thì không còn cách nào khác là chúng ta phải cố gắng nghe thường xuyên, có thể chịu khó tìm những người Anh để có thể giao tiếp. Như thế thì tôi tin rằng khả năng của bạn sẽ được nâng lên đáng kể.
  4. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em thường nghe cả trên đài nữa các bác ạ,VOV5 105 mhz hay la khz ấy.........đại loại là thế ....................
  5. laotrangtu

    laotrangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  6. laotrangtu

    laotrangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tham khảo nhiều người và có một số kinh nghiệm sau:
    1. Muốn nghe tốt thì phải đọc đúng, muốn đọc đúng thì có vài cách:
    - Học từ nhỏ, người ta nghiên cứu thấy nếu sau 12 tuổi mà học ngoại ngữ thì phát âm sẽ không chuẩn, nên học trước tuổi này với giáo viên chuẩn, nước ngoài càng tốt
    - Biết đọc cách viết phiên âm (cũng quan trọng vì tôi thấy nhiều người học IELTS 6 mà còn chưa đọc hết được cách ký hiệu phiên âm) và nên có từ điển có đầy đủ phiên âm.
    - Bắt chước được giọng nói và âm điệu tốt, cái này hơi khó và thường phải theo lớp của giáo viên nước ngoài hoặc tự học.
    - Nên học kỹ các âm người Việt kém như ending sounds (t, s) hoặc các âm gió, họng như sh, th, gr... vì đây là điểm khó của gen di truyền, thậm chí cả những người Việt ở nước ngoài nhiều cũng không đúng được.
    - Không ngại nói, không sợ sai, sợ ngọng, nên tự tin. Thường xuyên đến câu lạc bộ tiếng Anh, có điều kiện nói nhiều là tốt nhất.
    2. Nên tìm cách chép lại và so sánh với script của các băng:
    - Nhiều thày dạy bắt học sinh take note khi nghe 2-3 lần rồi trình bày lại, đọc lại theo băng (có thể không đúng giọng điệu nhưng phải đúng từ). Cách này nâng cao trình độ rất nhanh.
    - Nếu có giáo trình nghe chuẩn, trong đó có xoá đi một số phần hoặc đã đưa ra một số sườn thông tin rồi điền vào thì bài bản hơn.
    - Hoặc chịu khó đoán từ trước rồi hãy tra xem đó là từ gì, nhiều khi giống như cách học ngôn ngữ mẹ đẻ, biết cách phát âm mà không biết chính xác nghĩa
    3. Khi nghe thì cũng nên sử dụng vài phương pháp như map vào các hình ảnh thì dễ nắm bắt mạch nội dung, chịu khó active trong khi nghe chứ không nên passive, nhiều khi nghe kiểu natural giống như nghe thưởng thức chứ không nên nghe kiểu word by word, và cao cấp nhất là khi có tư duy kiểu Anh thì nghe direct và không qua translate sang VNmese.
    4. Thường thì rất khó nâng cao phần nghe trong một cua học dù là cua học intensive vài tháng do người nước ngoài dạy (các thày cũng công nhận vậy). Lý do chủ yếu là do thiếu thời gian, thường một bài nghe trên lớp chỉ nghe qua hai lần là nhiều. Vì vậy nhiều khi bạn chỉ học ở trung tâm mà sau vài cua không thấy trình độ nghe tăng thêm thì cũng đừng ngạc nhiên gì. Theo tôi thời gian nghe mình phải tự học là chính thôi, càng chịu khó take note khi nghe thì càng dễ nâng cao.
    5. Cuối cùng tôi nghĩ là nếu tự học mãi mà không upgrade được thì nên theo một số lớp có trình độ đồng đều với mình nó sẽ có tác dụng kích hoạt đầu óc mình từ môi trường bên ngoài sẽ nâng cao khả năng hơn, chứ khi các bạn đã đến một mức nhất định thì rất khó thay đổi nếu không có yếu tố tác động bên ngoài.
    Đấy là vài kinh nghiệm tôi sưu tầm được, vì tôi nghe kém nên phải học hỏi khá nhiều kinh nghiệm để nâng cao, nên cũng muốn chia xẻ vài kinh nghiệm học nghe mà tôi tham khảo được, hiện nay tôi nghe TOEFL cũng khoảng 580 và IELTS thì khoảng trên 6.0 một chút. Vì tôi biết khá nhiều người nghe là năng khiếu do họ đã học và quen từ nhỏ hoặc do họ nói khá chuẩn (nhất là người Hà nội) nên thậm chí họ chả học thêm nhiều và chả cần kinh nghiệm về phương pháp học nghe mà nghe vẫn rất tốt.
    Hy vọng bạn nào chưa có kinh nghiệm thì có thể tham khảo được vì đây cũng là kinh nghiệm tôi sưu tầm được.
  7. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thế đã là gì,tớ còn chưa thuộc hết bảng chữ cái TA nữa cơ
    Uhm,cái này cũng ko khó đâu.Tớ thì thuờng mua mấy cái đĩa về rồi mock theo(mặc dù tớ cực ghét mock,but I hav no other choice).Nên mua đĩa nào hát chậm nhé,chứ kiểu Em thì khó lắm ah,đuổi sao kịp.Thêm nữa là Artist là girl,càng trẻ càng tốt.Chẳng hạn A.Lavigne hay N.Jones.
    Vote tặng bác 5*,bài của bác rất helpful
  8. JANT

    JANT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra khi nói E. phai co cảm xúc nữa chứ cứ nói ko vậy cũng không có tiến bộ được.
  9. tieungocngoc

    tieungocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu các bác phải luyện chật vật thế nào nhưng em nghe cũng khá. Tại 1 điều với em là em là con lắm mồm, nói thẳng vậy đi. Thế nên suốt ngày rảnh là em ngồi thao thao bất tuyệt với mấy con bạn em. Sai bọn nó lại sửa cho em nên em học cũng nhanh. Em nghe ai nói chậm quá là em không chịu được vì ớn đến buồn ngủ. Thế nên cứ chịu khó nghe nhiều là ổn. Với lại 1 điều nữa là nếu chịu khó nghe nhạc nước ngoài. Ban đầu khó hiểu thì nghe A B C . Sau đó tăng dần lên tuỳ vào trình độ của mình. Nếu vẫn không hiểu tìm lyric ra đọc rồi nhẩm với bọn nó là ngon lành. Dần dần sẽ hiểu. Cái quan trọng nhất là phát âm. Mình không biết cách phát âm chuẩn của từ thì nghe chẳng nổi đâu. Vì vậy khi nói chuyện , cố gẳng phát âm từng từ một cho nó chuẩn . Còn 1 điều nữa là nếu người ta nói gì không hiểu, hay hỏi người ta repeat lại . Mọi người sẽ rất vui vẻ nói cho đến lúc mình hiểu ........
  10. mikiki

    mikiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chờ đọc suốt 5 trang mới có người dùng cùng method với mình hồi còn bé ...nghe nhạc ngoại quốc theo tớ là the best way để improve the listening skill ...Kiki thích nghe nhạc của ban ABBA và the Beatles ngày trước , sau này mới biết là ABBA họ hát theo phonetics chứ họ không nói tiếng Anh hay đến thế (vào thời điểm họ mới ra những bài nhạc Anh) ...Những ông thầy giáo Anh văn đầu tiên trong Đại Học Mỹ họ cũng khuyên mình nên nghe nhạc của ban ABBA (nhạc oldies thời 1960- ''70s).
    Mikiki

Chia sẻ trang này