1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Tiếp sức mùa thi - Tự tin , chiến thắng ( Bạn cảm thấy căng thẳng kô đủ tự tin, bạn còn có

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Chúc các mems trong box sắp sửa thi Đh! chúc các em thành công! cố gắng nhé!
  2. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Cố lên các em! chỉ cần cố gắng! các em sẽ thành công
  3. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Em Bôn ơi băm nay anh cũng thi lại này khổ ko huhu
  4. LikeTheSun

    LikeTheSun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    0
    oái thì ra box mình nhìu teen quá xá. % mình già nhất rồi.
    Yên tâm năm nay thi ĐH đi, những người đã qua kỳ thi tốt nghiệp có 40% cơ hội đỗ (mọi năm là 1%).
    Hy vọng với những người có thực lực thì đây là tin mừng
    Chúc may mắn và thành công
  5. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tin vui cho các bạn đây:
    Nguyên nhân: Năm nay số học sinh trượt tú tài nhiều:

    -> những hs đó thường là những hs có học lực yếu.

    -> trong quá trình làm hồ sơ dự thi ĐH họ trường đăng ký những trường hạng 2, 3, 4 ! (e.g. một số trường thuộc ĐHTN, etc.)
    ->các trường này sẽ thiếu sv trầm trọng (100% !).
    Kết quả: Cơ may cho nhiều người đăng ký dự thi những trường này là rất cao so với những năm trước !
    Làm bài thi các bạn đừng để giấy trắng nhá ! không nhớ gì thì cố mà fang mấy dòng vào nhá !
    À, các bạn nhớ viết họ, tên, SBD, . . . chính xác vào để người ta còn biết mà gửi giấy báo đỗ về !
    Theo mình, các bạn có học lực khá, giỏi mà "chót" đăng ký các trường hạng 2, 3, 4, . .. này nên liên hoan mừng đõ ĐH luôn đê !
    Còn các bạn có học lực y, k, tb (mà vẫn đõ tú tài - hê !), các bạn đã may mắn rồi ! các bạn sẽ có thể lại gặp may mắn nữa ! nếu làm theo cách này: Hôm báo kết quả thi ĐH ấy !, các bạn đến thật sớm, các bạn chọn một gốc cậy to ở sân trường ĐH ấy !, ôm hai tay vào gốc cây thật chặt vào ! nhìn lên trời ! đọc thần chú !. Nến may mắn, bạn sẽ là tân SV đấy !
    Vài lời nhăn gửi các "tân sv". Chúc các bạn may mắn !
    Cheers;


  6. LikeTheSun

    LikeTheSun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    0
    Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2007 của các trường đại học năm 2007(22-6-2007)

    Theo Bộ GD&ĐT, tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2007 của các trường đại học thuộc Bộ là 111.280. Trong đó, chỉ tiêu đào tạo đại học là 96.020, cao đẳng là 15.260. Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của các trường.
    CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP:
    Đại học Thái Nguyên: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 9.300, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh đại học là 7.050, cao đẳng: 2.250.
    Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Huế năm 2007 là 6.490. Trường không có chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng. So với tỉ lệ năm ngoái, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường tăng 110%.
    Đại học Đà Nẵng có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 8.250, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học là 6.600 và 1.650 hệ cao đẳng.
    Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 6.370, trong đó 3.870 chỉ tiêu hệ đại học và 2.500 chỉ tiêu hệ cao đẳng.
    Trường Đại học Xây dựng: Tổng chỉ tiêu: 3.100. Chỉ tiêu chính quy đại học là 3.100. Trường không có chỉ tiêu tuyển hệ cao đẳng.
    Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của Trường Đại học Mỏ - Địa chất là 2.530, đại học: 2.200, cao đẳng: 330.
    Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội: Tổng số 3.470 chỉ tiêu; không có chỉ tiêu hệ cao đẳng.
    Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp: Tổng chỉ tiêu: 350; đại học: 200; cao đẳng: 150.
    Trường Đại học Tây Bắc: Tổng chỉ tiêu: 1.720; đại học: 1.400; cao đẳng: 320. Tỉ lệ chỉ tiêu so với năm 2006 115%.
    Trường Đại học Tây Nguyên: Tổng chỉ tiêu: 2.150; đại học: 2.000; cao đẳng: 150.
    Trường Đại học Đà Lạt: Tổng chỉ tiêu: 3.300; đại học: 2.800; cao đẳng: 500.
    Trường Đại học Cần Thơ: Tổng chỉ tiêu: 5.800; đại học: 5.700; cao đẳng: 100.
    Trường Đại học Hà Nội: Tổng chỉ tiêu 1.500; đại học: 1.500. Trường không có chỉ tiêu đào tạo hệ cao đẳng.
    Trường Đại học Vinh: Tổng chỉ tiêu: 3.300, không có chỉ tiêu đào tạo cao đẳng.
    Trường Đại học Quy Nhơn: Tổng chỉ tiêu: 3.300, dành tất cả cho hệ đại học chính quy.
    Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Tổng chỉ tiêu 4.000, tăng 104% so với năm 2006. Trường không có chỉ tiêu hệ cao đẳng.
    Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu 5.000, đào tạo đại học, không có chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng.
    Trường Đại học Thương mại: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2007 là 2.970; đại học: 2.670; cao đẳng: 300.
    Trường Đại học Ngoại thương: Tổng chỉ tiêu: 2.800; đại học: 2.300; cao đẳng: 500.
    Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 1.100, dành cho hệ đại học chính quy. Trường không có chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng.
    Trường Đại học Nông nghiệp I: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 2.900 cho hệ đại học chính quy, không có chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng.
    Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 3.900; đại học: 3.500; cao đẳng: 400.
    Trường Đại học Nha Trang: Tổng chỉ tiêu: 2.650; đại học: 2.000; cao đẳng: 650.
    Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Tổng chỉ tiêu: 2.200; đại học: 2.140; cao đẳng: 60.
    Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 1.600 cho hệ đại học, không có chỉ tiêu cho hệ cao đẳng.
    Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh: Tổng chỉ tiêu: 2.750 cho hệ đại học, không có chỉ tiêu tuyển sinh cho hệ cao đẳng.
    Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp: Tổng chỉ tiêu: 2.800; đại học: 2.000; cao đẳng: 800.
    Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên: Tổng chỉ tiêu: 1.550; đại học: 800; cao đẳng: 750.
    Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh: Tổng chỉ tiêu: 2.950; đại học: 2.650; cao đẳng: 300.
    Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây: Tổng chỉ tiêu: 750; đại học: 400; cao đẳng: 350.
    Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh: Tổng chỉ tiêu: 630; đại học: 330; cao đẳng: 300.
    Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TƯ: Tổng chỉ tiêu: 800; đại học: 600; cao đẳng: 200.
    Học viện Quản lý Giáo dục: Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 500 cho hệ đại học chính quy, không đào tạo hệ cao đẳng.
    Viện Đại học Mở Hà Nội: Tổng chỉ tiêu: 2.800; đại học: 2.500; cao đẳng: 300.
    Đại học Mở bán công TP Hồ Chí Minh: Tổng chỉ tiêu: 3.600; đại học: 3.300; cao đẳng: 300.
    Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương: Tổng chỉ tiêu: 1.100 cho hệ cao đẳng chính quy.
    Trường Cao đẳng Sư phạm TƯ - Nha Trang: 500 chỉ tiêu cho hệ cao đẳng.
    Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo TƯ: 3.500 chỉ tiêu hệ cao đẳng.
    Hồng Minh- TPO

    CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP:
    Trường Đại học Dân lập Thăng Long: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 1.300 (chỉ dành cho hệ đại học chính quy).
    Trường Đại học Dân lập Phương Đông: Tổng chỉ tiêu là 1.650 cho hệ đại học chính quy. Trường không có chỉ tiêu cho hệ cao đẳng.
    Trường Đại học Dân lập Đông Đô: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.100 cho hệ đại học chính quy. Trường không có chỉ tiêu cho hệ cao đẳng.
    Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 2.070; đại học: 1.870; cao đẳng: 200.
    Trường Đại học Dân lập Hải Phòng: Tổng chỉ tiêu: 1.950; đại học: 1.650; cao đẳng: 300.
    Trường Đại học Chu Văn An: Tổng chỉ tiêu: 950; đại học: 750; cao đẳng: 200.
    Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 1.630; đại học: 1.430; cao đẳng: 200.
    Trường Đại học FPT: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2007 là 750 cho hệ đại học chính quy. Trường không có chỉ tiêu đào tạo hệ cao đẳng.
    Trường Đại học Dân lập Duy Tân: Tổng chỉ tiêu: 1.850; đại học: 1.550; cao đẳng: 300.
    Trường Đại học Dân lập Phú Xuân: Tổng chỉ tiêu là 1.100 cho hệ đại học chính quy, không có chỉ tiêu đào tạo cao đẳng.
    Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng: Tổng chỉ tiêu là 500, chỉ dành cho hệ đại học. Trường không có chỉ tiêu cho hệ cao đẳng.
    Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổng chỉ tiêu: 1.000; đại học: 750; cao đẳng: 250.
    Trường Đại học Quang Trung: Tổng chỉ tiêu: 1.300; đại học: 900; cao đẳng: 400.
    Trường Đại học Yersin Đà Lạt: Tổng chỉ tiêu: 1.500; đại học: 1.200; cao đẳng: 300.
    Trường Đại học Bình Dương: Tổng chỉ tiêu: 1.700; đại học: 1.200; cao đẳng: 500.
    Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng: Tổng chỉ tiêu: 1.700 (chỉ dành cho hệ đại học chính quy).
    Trường Đại học Dân lập Hùng Vương: Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 880 cho hệ đại học chính quy. Trường không có chỉ tiêu cho hệ cao đẳng.
    Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 1.650 cho hệ đại học chính quy. Trường không có chỉ tiêu đào tạo cao đẳng.
    Trường Đại học Dân lập Văn Lang: Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 2.200 cho hệ đại học chính quy, không có chỉ tiêu cho hệ cao đẳng.
    Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.870 (chỉ dành cho hệ đại học).
    Trường Đại học Dân lập Hồng Bàng: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 2.300; đại học: 2.000; cao đẳng: 300.
    Trường Đại học Văn Hiến: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 1.600; đại học: 1.200; cao đẳng: 400.
    Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn: Chỉ tiêu tuyển sinh là 1.500 cho hệ đại học chính quy (không có chỉ tiêu cho hệ cao đẳng).
    Trường Đại học Hoa Sen: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 1.550; đại học: 750; cao đẳng: 800.
    Trường Đại học Tây Đô: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 1.350; đại học: 1.050; cao đẳng: 300.
    Trường Đại học Cửu Long: Chỉ tiêu tuyển sinh là 1.500 cho hệ đại học chính quy (không có chỉ tiêu hệ cao đẳng).
    Các trường cao đẳng
    Trường Cao đẳng Thành Đô: Chỉ tiêu tuyển sinh là 1.430 cho hệ cao đẳng.
    Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Nhật: Chỉ tiêu tuyển sinh là 900.
    Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà: Chỉ tiêu tuyển sinh là 900.
    Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên: Chỉ tiêu tuyển sinh là 750.
    Trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí: Chỉ tiêu tuyển sinh là 1.200.
    Trường Cao đẳng Bách Việt: Chỉ tiêu tuyển sinh là 750.
    Trường Cao đẳng Đông Á: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 750.
    Trường Cao đẳng Dân lập Đông Du: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.100.
    Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Đồng Nai: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2007 là 1.000.
    Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương: Chỉ tiêu tuyển sinh là 1.100.
    Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành: Chỉ tiêu tuyển sinh là 1.000.
    Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật - Dân lập Sài Gòn: Tổng chỉ tiêu: 750.
    Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân: Tổng chỉ tiêu: 750.
    Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 880.
    Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 1.500.
    Trường Cao đẳng Viễn Đông: Tổng chỉ tiêu là 500.
    (Các bạn có thể tham khảo thêm tại www.tienphongonline.com.vn)


  7. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Chúc các sĩ tử của Box TN có một kỳ thi thành công rực rỡ! Tất cả các thành viên trong Box đang ủng hộ các em!
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thiển cận! Thiển cận! Thiển cận!
    Thiển cận vô cùng !
    Chúc em Hằng hôm tới này bình tĩnh, tự tin và thi đạt kết quả cao nhất Cố gắng lên em nhé
  9. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hum nay là ngày thi đầu tiên,2 môn đã được 1 điểm rồi,chán lên mạng chơi
  10. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cô dịch nghĩa giúp anh "thiển cận" là gi cái !?
    esp. theo những nhận định của anh đó !
    Được SeoulETM sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 04/07/2007

Chia sẻ trang này