1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn đi xuất khẩu lao động Nhật cách thu nhập 40 triệu đồng

Chủ đề trong 'PR' bởi phamtuanktdt, 21/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamtuanktdt

    phamtuanktdt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    1
    Hướng dẫn thu nhập khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản gần 40 triệu đồng

    Năm đầy hứa hẹn cho những người lao động có nguyện vọng đi xuất ngoại để kiếm thêm thêm thu nhập từ các đơn hàng có lương cao là năm 2016 . Tỷ giá đồng Yên ảnh hưởng vô cùng lớn cho các thực tập sinh Nhật Bản hay 1 số người lao dong Nhat Ban vô cùng lớn bởi với thời buổi kinh tế ko đc ổn định như hiện nay. Trong tình hình hiện nay làm cách nào mà bạn có khả năng đạt mức 40 triệu đồng/1 tháng?

    [​IMG]

    Sau đây là những lời khuyên của một vị trưởng phòng tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản:
    1/ Mức độ ưa chuộng công việc đó, độ tuổi, sức khỏe, ngoại hình, kinh nghiệm làm việc, v.v… hãy chọn lựa cho mình một việc thật phù hợp với vai trò của mình. Như thế, mọi người mới thật sự có tâm huyết với nghề và làm tròn trách nhiệm mà xí nghiệp giao, từ đấy, bạn tạo được sự có uy tín từ phía xí nghiệp mà mọi người đang lao động.

    2/ Khi tới Nhật Bản, tốt nhất mọi người nên trau dồi tiếng Nhật thật tốt và có bằng N4 trước khi nhập cảnh vào nước Nhật Bản. Vì như thế, các bạn sẽ dễ dàng giao tiếp với người bản địa và còn có thể nâng cao trình độ Nhật ngữ của mình thêm nữa.

    3/ Khi lựa chọn đơn hàng tuyển dụng lao động cho mình mọi người ko nên quá gấp gáp, thông thường khi mình đủ điều kiện thi tuyển người lao động thường đâm đầu tham gia vào tất cả vài đơn hàng dục tốc ắt bất đạt. Nhưng lợi bất cập hại, vì như thế người lao động sẽ vô tình chọn cho mình một công việc không phù hợp với các bạn, ko sử dụng nhiều công việc mà mình đã lựa chọn và khả năng xí nghiệp sẽ không tiếp nhận mọi người là vô cùng cao.

    4/ Nếu người lao động mà không được phép làm tăng ca thì chính là sự lo âu không nhỏ của họ thì công việc thêm là chẳng thể không có. Tại sao? Vì lương sẽ cao gấp 1,5 đến 3 lần lúc giờ tăng ca.

    5/ Hơn là chọn lựa việc có lương cao thì người lao động nên chọn lựa việc nào có khả năng làm thêm nhiều hơn. Với toàn bộ người1 xí nghiệp vừa có lương cao và vừa có giờ làm thêm là điều ý muốn, mong ước. Tuy nhiên, nếu chỉ có một trong hai thôi, thì mọi người nên lựa chọn xí nghiệp có giờ làm thêm là tốt nhất, nhưng cũng phải quan tâm tới sức khỏe của các bạn nữa nhé.

    6/ Ở gần trung tâm thành phố thực ra công việc ở ngoại ô và công việc ko có tầm cách quá nhiều về mức thu nhập từ 2 nơi này. Bạn phải trả một vài phí tổn thuê nhà, điện nước, phí tổn đời sống hàng ngày nhiều hơn khá nhiều mặc dù nhưng mà lại 1 số công việc tại trung tâm tuy lương cao.

    Tóm lại, xuất khẩu lao động Nhật Bản là một cuộc đổi đời trong cuộc đời của người lao động, Do đó các bạn phải ý nghĩ thật kĩ khi đưa ra quyết định. Hiện nay, cánh cửa liên doanh kinh tế 2 nước Việt – Nhật đã nới lỏng khá nhiều Do vậy việc di xuất khẩu lao dông Nhật Bản đã ko còn quá khó khăn và mọi người cũng ko đc nóng vội lúc đưa ra một quyết định.

    Một điểm tới lý tưởng với nhiều đãi ngộ, điều kiện thuận tiện dành cho công việc của một vài thực tâp sinh là Nhật Bản. Để trong mắt một số cộng sự tại Nhật Bản hình ảnh tốt đẹp về lao động Việt Nam sẽ ngày càng in ấn sâu, bạn trẻ Thưc tập sinh làm việc ở nơi này cũng cần lưu ý hơn về ý thức trong cuộc sống và công việc.

Chia sẻ trang này