1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn điều trị nổi mề đay toàn thân

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thanhphuong95, 10/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhphuong95

    thanhphuong95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nổi mề đay là một bệnh xuất phát từ các phản ứng dị ứng của cơ thể đối với các tác nhân gây dị ứng. Các tác nhân gây dị ứng nổi mề đay đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: thời tiết thay đổi, ăn phải thực phẩm gây dị ứng, hóa chất, virus.. Nổi mề đay toàn thân là tình trạng nặng nhất của chứng mề đay mang đến cho người bệnh cảm giác ngứa ngáy khó chịu ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như hiệu quả công việc hàng ngày. Để điều trị nổi mề đay toàn thân hiệu quả trước hết phải xác định được nguyên nhân gây bệnh là gì? Sau khi xác định được nguyên nhân và khắc phục được bệnh nhân có thể tham khảo cách điều trị bệnh như sau

    [​IMG]

    Phương pháp điều trị nổi mề đay toàn thân hiệu quả

    Để chữa trị nổi mề đay toàn thân hiệu quả thì trước tiên bệnh nhân phải thực hiện nghiêm túc chế độ kiêng khem từ trong sinh hoạt đến chế độ ăn uống hàng ngày. Điều này sẽ giúp bệnh nhân hạn chế được những tác nhân gây bệnh và tránh làm bệnh tình trở nên nặng hơn cụ thể như sau

    Bệnh nhân mắc bệnh mề đay cần kiêng nước, kiêng gió không nên ra gió và tắm khi bị nổi mề đay

    Chế độ ăn bệnh nhân bị nổi mề đay cần tuân thủ

    Ở giai đoạn nổi mề đay cấp tính, hạn chế lượng đường và muối trong chế độ ăn hàng ngày vì lượng đường trong máu tăng cao sẽ gây ra hiện tượng quá mẫn (dị ứng). Còn lượng muối nhiều sẽ gây kích ứng thần kinh ngoại biên. Không nên ăn hải sản tôm, cua , ghẹ... các loại hải sản rất dễ gây dị ứng và khiến bệnh bùng phát. Trường hợp đang phù nề, rịn nước thì giảm thức ăn có nhiều nước như: canh, súp; uống ít nước. Kiêng những thức ăn có nhiều đạm: bò, gà, đồ hộp, lạp xưởng, chocolate, trứng, sữa...Không sử dụng các thực phẩm và đồ uống nóng và có chất kích thích như rượu,bia, cà phê, thuốc lá, tiêu, ớt. Nên ăn chế độ có nhiều vitamin A, B, C; ăn các thức dễ tiêu, có tác dụng chống táo bón như: cà chua, cam, chanh, khoai lang, mướp đắng...

    [​IMG]

    Phát hiện thực phẩm gây nổi mề đay: Cách phát hiện nguyên nhân trong thực phẩm ở người bị dị ứng nổi mề đay mãn tính lẫn cấp tính, bằng chế độ ăn loại trừ: Bắt đầu ăn trong 3 tuần chỉ gồm các loại không có chất dị ứng như: gạo, khoai tây, cà rốt, các loại đậu, bí, bầu, thịt trừu, thịt bò, cữ rượu. Có thể uống trà, cà phê nhưng không có sữa. Nếu dị ứng mề đay không xuất hiện thì ta bắt đầu ăn thêm từng món nghi ngờ. Ăn đến món nào thấy mề đay nổi lên thì đó là nguyên nhân gây bệnh phải tránh sau này và cứ như thế tiếp tục. Đối với trẻ em, cần ăn chế độ giảm đường, sữa bò đặc, lòng trắng trứng...

    Điều trị bệnh nổi mề đay bằng thuốc

    Việc sử dụng thuốc trị mề đay phải thực hiện theo chỉ định của bác sĩ khám bệnh không tự ý sử dụng thuốc để tránh các trường hợp sử dụng thuốc không đúng cách, dùng quá liều gây nhiều phản ứng có hại cho cơ thế

    Dùng thuốc bôi ngoài da:

    Trường hợp gây ngứa, khó chịu nhiều, có thể dùng giấm thanh pha trong nước ấm (một phần giấm hai phần nước), Mentol 1%, dung dịch Calamine để thoa hay tắm. Tránh dùng thuốc mỡ kháng histamin (phenergan) thoa vì dễ gây viêm da dị ứng. Mỡ corticoides ít hiệu quả, có thể gây một số tác dụng phụ (nhất là khi thoa trên diện tích quá lớn).

    Dùng thuốc kháng histamin

    Thuốc kháng Histamin đường uống là nhóm thuốc ức chế tác dụng của Histamin ở thụ thể H1, được phân thành 2 nhóm: nhóm thế hệ 1 (gây buồn ngủ) và thế hệ 2 (không gây buồn ngủ). Thuốc được chỉ định trong điều trị dị ứng mũi, đặc biệt viêm mũi dị ứng theo mùa (sốt cỏ khô) và viêm mũi vận mạch. Chúng cũng được dùng trong phòng ngừa nổi mề đay, điều trị phát ban mề đay, ngứa, côn trùng đốt và các trường hợp dị ứng thuốc.

    Chúc bạn mạnh khỏe!

    Đọc thêm : cách trị nổi mề đay tại nhà

Chia sẻ trang này