1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn tham quan Mũi Né, Bình Thuận

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi blackhill, 14/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [http://i521.photobucket.com/albums/w331/brandard2004/DoiCat6.jpg/img]
    Còn đây... Hoàng hôn màu tím!
  2. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoàng hôn màu tím...
  3. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mũi Đá Ông Địa, điểm bắt đầu khu vực resort Hàm Tiến, Mũi Né.
  4. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khinh khí cầu, một loại hình du lịch khám phá cũng đã có mặt ở Mũi Né. Khu vực hoang mạc Bắc Bình là nơi duy nhất trên cả nước có đủ điều kiện địa hình và thời tiết để bay khinh khí cầu.
    <ảnh tư liệu của Bá Hân (E.FIAP) chụp tại Pandanus Resort 2005>
  5. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thêm một ảnh nữa, bay khinh khí cầu trên đồi cát Mũi Né.
    Ngày 24-10-2005
    Vào T10-2005 một cuộc đổ bộ ngoạn mục của 150 nhiếp ảnh gia trên khắp các tỉnh thành phía Nam và Tp. HCM về Bình Thuận tham gia Cuộc thi Nhiếp ảnh Du Lịch nhân dịp Lễ hội Du lịch Bình Thuận Hội Tụ Xanh, đúng 10 năm sau ngày Nhật thực toàn phần.
    <Lực lượng huy động cho cuộc chơi: 15 xe jeep, 20 mô tô, 1 chiếc tàu thủy cao tốc, 3 quả khinh khí cầu, 500 chiếc đèn trời, 150 nhiếp ảnh gia...>

  6. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Shangri-La mùa xuân, ảnh lục chuyến đi năm ngoái, lộ trình độc hành Mê Kong Ký Sự.
    [​IMG]
    Hẻm núi sông Kimsa (Jinsha) thượng nguồn Dương Tử trước khi tiếp cận thượng nguồn Lan Thương Mê Kông ở chân núi tuyết Mai Lý.
    Note: thông tin về dãy núi Thiên Sơn lừng danh trên vùng đất Tân Cương.
    Dãy Thiên sơn chạy dài từ phía đông sang phía Tây tỉnh Tân Cương chia Tân Cương làm ra phần, Bắc tân Cương và Nam Tân Cương. Vùng sa mạc Taklamakan nằm ở phía Nam, còn Buerqin, hồ Kanas nằm ở phía Bắc.
    Hồ Thiên Trì (TianChi Hu) nằm ở cực Đông của dãy Thiên Sơn, dưới chân dỉnh núi Thần (God Peak) cao trên 5500m.
    Thông tin mấy ngày gân đây trên cộng đồng LP Thontree rất "positive" về các hành trình du lịch Tân Cương, kể cả khu vực Kashgar gần biên giới Khazastank như là hồ Karakul nổi tiếng vẫn tổ chức các tour dã ngoại, cưỡi ngựa; các lộ trình thám hiểm sa mạc Taklamakan bằng lạc đà vẫn tổ chức thường xuyên.
    Xu hướng du lịch Tân Cương, Sa Mạc, Con đường Tơ lụa, Thảo nguyên... ngày càng thu hút sự chú ý của cộng đồng du lịch, bởi Tây Tạng đang đánh mất sự thân thiện và an toàn, trong khi Tân Cương có rất nhiều địa danh lừng lẫy, hoang vắng, tính chất lập thể và đa cực là những đặc trưng của địa hình Tân Cương hấp dẫn ngày đông giới du lịch mạo hiểm các cấp độ 1,2,3...
    Hãy lên đường và hoàn thành "giấc mơ xuyên thảo nguyên, núi tuyết và sa mạc"
  7. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một món ăn chơi mới nữa đây!
    Dù lượn không động cơ.
    Thủ lĩnh môn chơi dù lượn cũng là một nhân vật nổi tiếng, Long Loco (thành viên đoàn leo núi Everest 2008).
    T10-2005, nhóm của Long Loco cũng có mặt ở Mũi Né tham gia Lễ hội Du lịch, cùng trú ở đại bản doanh Pandanus Resort.
    Enjoy!

  8. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bạn "doankhucthangtu" va các bạn đi Mũi Né dịp 2/9.
    Các tuyến xe Mũi Né>SG:
    Sinh Cafe: 1:30pm và chiều tối
    Hanh Cafe, TM Brother... và các hãng có xe từ Nha Trang >SG ghé qua Mũi Né có cả 1:30pm và 1:45am đón xe tại khách sạn nơi bạn ở, mua vé trước ở SG và mua tại Mũi Né, dịp 2/9 nhớ book trước nhé.
    Phương Trang có 2 chuyến 8:00am và 4:00pm (chất lượng tốt nhất).
    Mai Linh Express chạy liên tục 1 giờ/chuyến đến 8 giờ tối thì hết xe, nhưng mà bạn phải vào bến xe TP Phan Thiết (hơi bất tiện).
    Còn 1 phương án nữa là tàu lửa Phan Thiết > SG chuyến tối PT>SG (kiểm tra giờ chính xác), các bạn chơi buổi tối ở PT sau đó lên tàu về SG (toàn bộ ghế ngồi mềm).
  9. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    bạn blackhill ơi.Bạn đaf giúp thi? giúp cho trót. bạn cho tớ số điện thoại hafng xe na?o đi chuyến chiê?u tối được không!
    Tớ gọi Sinh cafe có môfi 2 chuyến 1 nga?y, đi 8h vê? 1h! Cha? biết la?m thế na?o! Đang loạn lịch tri?nh đây! hí hí! Cho tớ số điện thoại đi nhé!Nếu bạn có:D
  10. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bạn Indochin84 nè:
    Bạn gọi cho một người nhà của mình (cậu ấy tầm 30t, tên là Nuôi, 0909326467dân Mũi Né gốc đấy) >>> tất cả các vần đề book vé, thuê xe máy, thuê xe Jeep >>> thông tin đi phượt, mua quà... cứ trình bày hoàn cảnh hết cho anh Nuôi này, kiêm luôn "bảo kê" nếu có ai bắt nạt nhé! (24/24h) (nói anh Quang giới thiệu nhé).
    <lưu ý là BlakHill mình không có kinh doanh gì liên quan đâu nhé>
    * các bạn khác nếu có ý định đi vào T9 thì nên đi vào ngày Rằm Trung Thu (14,15/9 >>cuối tuần), có Lễ Hội Trung Thu hoành tráng. Nếu mình đi nước ngoài về kịp thì cũng về Mui Ne vào dịp đó.

Chia sẻ trang này