1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng đạo sinh ở Hà Nội,ai biết chỉ giùm.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vitchetduoi2987, 07/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francescovo

    francescovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    mình bên láng hạ, có j bạn liên lạc mình ae mình gặp mặt
  2. TVTN_HDVN

    TVTN_HDVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tìm hiểu - ở link nầy:

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/...o-HS-theo-phong-trao-Huong-Dao-Sinh/186738.gd

    Các Web Hướng Đạo:

    http://giupich.org của Hướng Đạo Cần Thơ Việt Nam

    http://hd.langhue.org

    Blod dành cho tuổi thanh niên - Tráng Sinh Hướng Đạo :

    http://tsrsblog.wordpress.com
  3. TVTN_HDVN

    TVTN_HDVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mục đích đào tạo thanh niên - tráng sinh Hướng Đạo


    Dẫn nhập:

    B.P tóm tắt mục đích của Hướng đạo trong những dòng sau:
    “Trong việc huấn luyện Hướng Đạo Sinh, chúng ta hãy đặt những mục đích cao cả lên hàng đầu. Đừng để những công việc giai đoạn làm chúng ta quá bận rộn. Đừng để chuyên môn lấn lướt đạo đức. Những hoạt động như: Sinh hoạt ở thôn quê, thuật sống rừng, cắm trại, xuất du, việc thiện, giao lưu… là những phương tiện chứ không phải là mục đích”.

    Mục đích của phong trào Hướng đạo là đào luyện tính khí cho các Hướng Đạo Sinh bằng cách tạo cho thanh thiếu niên sống có lý tưởng, tự tin, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm, biết tự trọng và biết quan tâm giúp đỡ những người xung quanh.
    Mục đích ấy sẽ làm cho thế hệ tương lai lành mạnh, phát triển việc thực hiện những điều cao cả, tinh thần phụng sự, phát huy tình thương và bổn phận đối với tôn giáo và nhân loại.

    ĐỊNH NGHĨA:
    Ngành Tráng qui tụ những Hướng Đạo Sinh đã lớn tuổi, vẫn tiếp tục cùng nhau sinh hoạt như nhóm huynh đệ, gắn chặt tình bằng hữu chân thành, cởi mở và thương yêu nhau. Cùng chung một chí hướng là phục vụ và lợi ích cho nhau và cho xã hội.
    Tráng sinh vẫn dùng thiên nhiên làm môi trường hoạt động, nên hầu hết mọi sinh hoạt, mọi công cuộc của Toán, của Tráng đoàn, đều diễn ra ở ngoài trời.


    [​IMG]


    Mục đích:

    Mục đích của Ngành Tráng cũng là mục đích của phong trào Hướng đạo, nhưng được nâng cao lên cho hợp với lứa tuổi thanh niên.


    - Tiếp nhận huấn luyện tư cách công dân, chuẩn bị để có lập trường vững chắc, hầu nhận trách nhiệm (Đã có hoặc sau này) trong 3 phạm vi: nghê nghiệp, gia đình, tôn giáo.

    - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng chuyên môn (bậc cao) cho hợp với trình độ và lứa tuổi của mình.

    - Khuyến khích, hướng dẫn và tư vấn cho Tráng sinh học một nghề hữu dụng.

    - Hỗ trợ cho Ngành Thiếu và Kha, đưa những em đã lớn tuổi lên Ngành Kha và Ngành Tráng là lối thoát của Kha và của phong trào.

    - Vườn ươm của phong trào (BP đã nói: Tương lai của phong trào nằm trong tay Tráng sinh). Ngành Tráng là nơi nạp năng lượng cho các Trưởng đang cầm đoàn và cũng là lò đào tạo Trưởng tương lai cho phong trào.

    - Bảo đảm tính liên tục của phong trào: phong trào Huấn luyện liên tục và tiệm tiến. Từ dễ đến khó. Từ thấp lên cao. Từ nhỏ đến lớn (từ

    Ấu lên Thiếu. Từ Thiếu lên Kha, từ Kha lên Tráng) không bỏ dở giữa chừng, để họ thấm nhuần nguyên lý và phương pháp Hướng Đạo.

    - Đón những bạn thanh niên niên mới vào phong trào, và cộng tác với các thanh niên và đoàn thể khác ngoài phong trào, cùng thực hiện những công cuộc phục vụ cho xã hội. Để cho họ thấy lý tưởng, sức sống và sức hấp dẫn của phong trào.

    - Tiếp tục sông Lời Hứa và Luật Hướng Đạo Sinh, tức là lý tưởng của phong trào.

    - Đào tạo cho xã hội một lớp thanh niên biết “sắp sẵn” và biết quan tâm đến cộng đồng xã hội.

    - Tạo ra những Tráng sinh biết giúp ích và phục vụ. Châm ngôn của Ngành Tráng là GIÚP ÍCH. Cho nên người Tráng sinh phải biết khiêm tốn, nhẫn nại và yêu tha nhân. Nếu không, sẽ không thể nào giúp ích được. Vì “giúp ích” và phục vụ là lý tưởng của người Tráng sinh.

    - Xem đời như một trò chơi để thấy rằng, cuộc sống rất đơn giản, không có gì phức tạp để làm ta đau khổ, buồn phiền. Những thất bại đến với chúng ta chỉ là do chúng ta thiếu một phương cách đúng cho trò chơi. Có quan niệm như vậy, chúng ta mới có nhiều sáng kiến, nhiều lối thoát cho cuộc sống.

    KẾT LUẬN:

    Mục đích của Ngành Tráng là tiếp tục rèn luyện những Hướng Đạo Sinh đã lớn tuổi thành những Huynh trưởng cho phong trào hoặc thành những công dân hữu dụng, có bản lãnh, biết phục vụ và giúp ích cho bản thân và xã hội.

    - Tư tưởng và hành động: Tráng sinh đến và ở lại với phong trào không phải bằng sự sôi nổi, vui chơi của trẻ em, mà bằng sự nhiệt thành và tình yêu chân thật. Vậy hãy để cho tình yêu hướng dẫn mình trong tư tưởng và hành động.
    [​IMG]

    Liên lạc với: tuvantinhnguyenhdvn@gmail.com






  4. TVTN_HDVN

    TVTN_HDVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Bác GOOGLE với từ khóa Hướng Đão sinh Việt Nam; Hướng Đạo Việt Nam là có ngay!
    Tuổi SV thì Ngành Tráng HĐVN - Cấp III thì Ngành Kha - Cấp II Ngành Thiếu - Cấp Tiểu Học Ngành Ấu Hướng Đạo Việt Nam.
    Nguyên Lý - Mục đích Phong Trào Hướng Đạo ...v...v.... và v...v...
    Hoặc thư cho TVTT_HDVN (Tư Vấn Tình Nguyện Hướng Đạo Việt Nam, để trả lời những thắc mắc Bạn nêu).

Chia sẻ trang này