1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hưởng lợi từ làn gió mới, bán nhà Bến Tre gần khu công nghiệp dễ dàng

Chủ đề trong 'Rao vặt Khu Vực Hà Nội' bởi vietanh11091995, 09/04/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietanh11091995

    vietanh11091995 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2017
    Bài viết:
    4.627
    Đã được thích:
    0
    Bất động sản khu công nghiệp được đánh giá là phục hồi nhanh so với các phân khúc khác trên thị trường. Nhiều nhà đầu tư đã đổ dòng tiền của mình về nơi gần khu công nghiệp để tìm kiếm cơ hội. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bùng phát lần hai khiến thị trường bất động sản rơi vào giai đoạn khó khăn chồng chất. Giá vàng tăng, nhiều nhà đầu tư quay hướng khiến hầu hết các phân khúc của thị trường bất động sản có mức giảm sút lớn trong giao dịch. Tuy nhiên lĩnh vực bất động sản công nghiệp bằng chứng kiến những thay đổi tích cực khi được dự đoán có khả năng phục hồi nhanh chóng. Tháng 6/2020, cả nước ta có 336 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 97.800ha. Trong đó, 261 khu công nghiệp đang hoạt động và 75 khu đang trong quá trình giải phóng mặt bằng.
    Tại tỉnh Bến Tre có tới 12 cụm công nghiệp, trong đó có 10 cụm đã hoàn thành quy hoạch đã đi vào hoạt động. Con số này không phải nhỏ, các cụm công nghiệp mới mở đã giải quyết việc làm cho rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh và thu hút một số lượng công nhân từ tỉnh khác đến. Trung bình mỗi một cụm sẽ có từ năm đến bảy doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp ít nhất 1000 công nhân. Vì tập trung nhiều người, khu vực xung quanh các cụm công nghiệp trở thành một thị trường lớn đẩy mạnh sự phát triển của các ngành dịch vụ, thương mại. Ngày càng nhiều người tham gia vào việc bán nhà Bến Tre gần khu công nghiệp bởi tỷ suất sinh lợi lớn.

    [​IMG]

    Nhiều chuyên gia nhận định ngành công nghiệp Việt Nam đang thật sự trỗi dậy với nhiều tín hiệu lạc quan, đặc biệt là trong xu hướng dịch chuyển của chuỗi cung ứng từ Trung Quốc tản ra các nước Đông Nam Á. Nhiều nhà máy lớn đầu tư tại Trung Quốc đã bị rút khỏi nước này và chuyển hướng sang nước lân cận. Việt Nam cũng không bị lệ thuộc vào Trung Quốc nữa, khả năng xuất khẩu các mặt hàng ra thị trường quốc tế được nâng lên rõ rệt. Điều này là tín hiệu đáng mừng của thị trường bất động sản, đặc biệt trong bài đang nói tới thị trường tại tỉnh Bến Tre.

    Các khu công nghiệp càng phát triển thì giá đất lại càng lên cao. Lợi nhuận từ việc đầu tư mua rồi lại bán nhà Bến Tre gần khu công nghiệp cũng nhanh chóng có. Không nhất thiết phải là bán lại cho nhà đầu tư khác, nhiều người dân cũng có xu hướng muốn chuyển đến những nơi đông đúc như vậy cho dễ làm ăn. Nơi ở gần nơi đi làm, tiện ích xung quanh không thiếu, nghe thì đúng là hấp dẫn thật. Theo quan sát thì một bộ phận nhỏ các cá nhân có xu hướng tìm những mảnh đất có sức phát triển mua làm "của để dành".

    [​IMG]

    Theo dự báo của giới chuyên gia, một khi nhu cầu bất động sản công nghiệp tăng lên thì sẽ kéo theo hàng loạt các yếu tố về hạ tầng, logistic, dịch vụ phát triển mạnh. Khi đó sẽ là thời cơ tốt để bất động sản lân cận các khu công nghiệp trỗi dậy mạnh mẽ. Đây cũng chính là làn gió giúp việc bán nhà Bến Tre gần khu công nghiệp dễ dàng hơn.

    Nguồn tin tức bất động sản : http://bannhasg.com/tin-tuc-du-an/huong-loi-tu-lan-gio-moi-ban-nha-ben-tre-gan-khu-cong-nghiep-de-dang-ar212.htm

Chia sẻ trang này