1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng nội và hướng ngoại

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi TMChau, 02/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TMChau

    TMChau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hướng nội và hướng ngoại

    Con người thì có người hướng nội, có người hướng ngoại. Hướng nội thì ích giao tiếp, hay suy nghĩ riêng tư; có lẽ vì thói quen ít giao tiếp đó cho nên người hướng nội có xu hướng lựa chọn những hoạt động "phù hợp" với bản tính của mình, ví dụ họ thường chọn một quán cafe vắng người thay vì một nơi đông người,.... Người hướng ngoại thì ngược lại, thích giao thiệp cho nên họ giỏi giao thiệp. Tuy nhiên hướng nội hay hướng ngoại thì đều có cái lợi và cái hại cả. Người hướng ngoại thì gặp được nhiều cơ hội trong cuộc sống hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn, tuy nhiên không sâu sắc, cũng như ít suy nghĩ về bản thân, tương lai hay những suy nghĩ sâu xa, những triết lý về cuộc sống vì họ luôn thích nhìn ra bên ngoài, tim kiếm suy nghĩ về bên ngoài mà ít từ bản thân như người hướng nội. Người hướng nội mặc dù có thể có nhiều suy nghĩ chín chắn hơn, hiểu nhiều triết lý sâu sắc tuy nhiên do ít giao thiệp nên mất nhiều cơ hội trong cuộc sống.
    Hướng nội hay hướng ngoại chỉ là mặt tương đối trong một con người. Vì con người ai cũng có 2 mặt trên, đều có hướng nội và hướng ngoại; chỉ có điều là mặt nào mạnh hơn thôi. Tôi phát hiện ra rằng mình có thể tập luyện, thay đổit thói quen để thay đổi tính hướng nội hay hướng ngoại của mình. Nếu mình là người hướng nội và nhận ra rằng mình thiếu những kỹ năng của người hướng ngoại thì mình có thể thay đổi thói quen và học theo thói quen của người hướng ngoại, sau một thời gian minh sẽ có thói quen mới, sẽ giao tiếp tốt hơn và từ đó sẽ thích giao tiếp....
    Người hướng nội thường thích sống trong thới giới ảo như chát chít, game,...; người hướng ngoại thì ít hơn và không cảm thấy thật sự cần thiết những thứ trên. Cho nên trong việc thay đổi thói quen về hướng nội và hướng ngoại thì ta cũng có thể lưu ý về 2 mặt THẬT và ẢO. Giao tiếp trong thế giới thật và ảo khác nhau rất nhiều, do đó nếu ta tránh né giao tiếp thật mà lựa chọn cách giao tiếp ảo, vô tình chúng ta ko luyện tập kỹ năng giao tiếp, từ từ trở nên vụng về và mắt tự tin, tự nhiên khi buộc phải giao tiếp thật.
  2. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Em hay lên mạng chat chit và ít nghiêm túc đây. Em hướng nội và rất yêu nội
    Hê hê.
  3. alexrookkez

    alexrookkez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    up
  4. alexrookkez

    alexrookkez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    hay
  5. rubimos2002

    rubimos2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lười biếng phương Đông là con người nghĩ ngợi , cân nhắc , trầm tư mặc tưởng quá nhiều , họ hướng mọi suy nghĩ và soi chiếu vào nội tâm để lý giải , nhận thức mình quá nhiều đến nỗi họ quên hành động , hay đâm ra nhát sợ hành động , yếu kĩ năng hành động
    Lười biếng phương tây ngược lại xuât sphast từ việc họ quá siêng . Họ hướng ngoại , họ hành động , hành động và hành động , họ tham gia hết vào hoạt động cá nhân này đến đoàn thể , hội sở khác , họ nghĩ cách để làm sao một lúc kết hợp được thật nhiều hành động , họ bắt mình lúc nào cũng bận rộn , họ không cho phép có những khoảng thời gian chết . Và thế là họ không có thời gian để lắng đọng , để chiêm nghiệm về thế giới và bản thân mình . Họ bị cuốn đi trong cuộc đời mà không hiểu vì sao mình phải sống như thế và để làm gì . Đôi khi họ lạc lối trên đường đời ngay từ việc cứ liên tục chạy nhảy không ngừng của họ
    Lười biếng theo chiều ngang và lười biếng theo chiều dọc
    Có người lười trong những kế hoạch dài hạn , lười xây dựng kế hoạch của đời mình , họ chờ đợi vào thời gian . đây là lười theo chiều ngang
    Lười biếng theo chiều dọc là lúc chúng ta ỳ ra trước 1 khoảnh khắc , không suy nghĩ , không nói , không hành động những điều lẽ ra phải xảy ra trong khoảnh khắc đó , để rồi sau đó mọi thứ cứ dồn cục lại và dẫn đến 1 tai họa lớn
    Cuộc sống cứ thế trôi đi từ những giấy phút lười biếng này . Kiểu lười biếng này nguy hại và tệ hại hơn lười biếng theo chiều ngang.
  6. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không biết thuộc dạng gì. Hướng ngoại thì có vẻ đúng nhưng lại nói ít chứ không liến thoắng được. Hix

Chia sẻ trang này